Tổng thống bị phế truất của Ai Cập "đang ở nơi an toàn"

(VOV) -Ngoại trưởng Ai Cập Kamel cho biết, hiện ông Morsi không được phép rời khỏi địa điểm này, vì chính sự an toàn của ông.

Ngoại trưởng Ai Cập Mohamed Kamel Amr trong một tuyên bố ngày 10/7 cho biết, Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi đang ở tại một địa điểm an toàn.

Hãng thông tấn MENA của Ai Cập dẫn lời Ngoại trưởng Kamel cũng cho biết, hiện ông Morsi không được phép rời khỏi địa điểm này, vì chính sự an toàn của ông.

Tình hình tại Ai Cập tiếp tục diễn biến phức tạp. Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour ngày 9/7 đã ban hành Tuyên bố hiến pháp mới, đồng thời bổ nhiệm Thủ tướng và Phó Tổng thống, nhằm thúc đẩy giai đoạn chuyển tiếp chính trị.

Ngoại trưởng Ai Cập Mohamed Kamel Amr (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, hàng trăm nghìn người Hồi giáo vẫn đang tập trung tại thủ đô Cairo nhằm phản đối việc quân đội phế truất Tổng thống Morsi. Bạo lực cũng đã nổ ra làm ít nhất 51 người thiệt mạng và hơn 450 người khác bị thương chỉ trong ngày đầu tuần qua.

Liên quan đến tình hình Ai Cập, Văn phòng Công tố nước này ngày 10/7 đã đưa ra thông báo lệnh bắt đối với thủ lĩnh Phong trào Anh em Hồi giáo Mohamed Badei với cáo buộc xúi giục các cuộc đụng độ bạo lực hôm 8/7 tại Cairo khiến ít nhất 51 người thiệt mạng.

Ngoài ông Badei, Văn phòng Công tố Ai Cập còn yêu cầu bắt giữ cả ông Essam al-Erian - Phó thủ lĩnh Đảng Công lý và Tự do thuộc Phong trào Anh em Hồi giáo, cùng 9 người khác.

Đã có một số thành viên Phong trào Anh em Hồi giáo bị bắt giữ kể từ sau khi Tổng thống Morsi bị quân đội phế truất hôm 3/7. Các lực lượng an ninh nói rằng, việc bắt giữ là nhằm ngăn chặn các thủ lĩnh Hồi giáo kêu gọi những người ủng hộ tổ chức bạo động chống lại lực lượng an ninh.

Cũng trong ngày 10/7, Ai Cập đã mở cửa khẩu biên giới Rafah nối với Dải Gaza sau hơn 5 ngày đóng cửa.

Một nhà lãnh đạo của Phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza, Ghazi Hamad cho biết, cửa khẩu Rafah chỉ được mở lại trong vài giờ đồng hồ, để người dân Palestine có thể trở về Gaza, những người nước ngoài, những bệnh nhân cũng được phép rời Gaza qua cửa khẩu này.

Ai Cập mở lại cửa khẩu Rafah từ giữa năm 2011, sau 4 năm đóng cửa. Tuy nhiên cửa khẩu này lại bị Ai Cập đóng cửa trở lại từ ngày 4/7 vừa qua, trong bối cảnh Tổng thống Mohamed Morsi bị phế truất và làn sóng biểu tình vẫn chưa lắng dịu tại quốc gia này.

Quân đội Ai Cập lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua đã thắt chặt kiểm soát khu vực biên giới với Dải Gaza và triển khai hàng chục xe quân sự tại đây, nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các nhóm vũ trang trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập bổ nhiệm Thủ tướng mới
Ai Cập bổ nhiệm Thủ tướng mới

(VOV) - Tổng thống lâm thời Adli Mansour thông qua Tuyên bố Hiến pháp gồm 33 điều và chọn ông Hazem al-Beblawi làm Thủ tướng.

Ai Cập bổ nhiệm Thủ tướng mới

Ai Cập bổ nhiệm Thủ tướng mới

(VOV) - Tổng thống lâm thời Adli Mansour thông qua Tuyên bố Hiến pháp gồm 33 điều và chọn ông Hazem al-Beblawi làm Thủ tướng.

Ai Cập triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia
Ai Cập triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia

(VOV) - Mục đích nhằm triệu tập bày tỏ sự “bất ngờ” trước tuyên bố của chính phủ các nước này về tình hình hiện nay tại Ai Cập.

Ai Cập triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia

Ai Cập triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia

(VOV) - Mục đích nhằm triệu tập bày tỏ sự “bất ngờ” trước tuyên bố của chính phủ các nước này về tình hình hiện nay tại Ai Cập.

Mỹ đồng tình với đề xuất của chính phủ lâm thời Ai Cập
Mỹ đồng tình với đề xuất của chính phủ lâm thời Ai Cập

(VOV) - Washington cho biết họ đồng ý với đề xuất của chính phủ lâm thời Ai Cập sớm tổ chức bầu cử chính quyền dân sự.

Mỹ đồng tình với đề xuất của chính phủ lâm thời Ai Cập

Mỹ đồng tình với đề xuất của chính phủ lâm thời Ai Cập

(VOV) - Washington cho biết họ đồng ý với đề xuất của chính phủ lâm thời Ai Cập sớm tổ chức bầu cử chính quyền dân sự.

Phe đối lập bác tuyên bố Hiến pháp của Ai Cập
Phe đối lập bác tuyên bố Hiến pháp của Ai Cập

(VOV) - Mặt trận Cứu quốc Ai Cập từ chối công nhận tuyên bố Hiến pháp mới vì không được tham khảo ý kiến.

Phe đối lập bác tuyên bố Hiến pháp của Ai Cập

Phe đối lập bác tuyên bố Hiến pháp của Ai Cập

(VOV) - Mặt trận Cứu quốc Ai Cập từ chối công nhận tuyên bố Hiến pháp mới vì không được tham khảo ý kiến.