Nhóm Bộ tứ nhất trí tổ chức bầu cử tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nhóm Bộ tứ đã nhất trí trí tổ chức cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraine vào cuối tháng 6 tới.

Ngày 3/3, Ngoại trưởng 4 nước Ukraine, Nga, Đức và Pháp đã có cuộc họp tại Pháp nhằm thảo luận về tình hình tại Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiếp xúc với Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault bên lề cuộc họp của nhóm Bộ tứ. (Ảnh: TASS)

Sau cuộc họp, các Ngoại trưởng đã nhất trí trí tổ chức cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraine vào cuối tháng 6 tới. Ngoại trưởng 4 nước cũng nhất trí rằng, hiệp định hòa bình ký kết tháng 2/2015 ở Minsk nhằm kết thúc xung đột ở miền Đông Ukraine đã đạt được thỏa thuận từ hai bên về việc phóng thích tất cả các tù nhân vào ngày 30/4 tới.

Tuy nhiên, trả lời trước báo giới Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cho rằng, cuộc đàm phán không đạt được bước ngoặt đáng kể nào. Ông Klimkin nhấn mạnh, an ninh phải được đảm bảo trước khi các cuộc bầu cử được tiến hành.

 Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho rằng, cuộc họp là thẳng thắn và trực tiếp và có chút ít tiến bộ. Còn Ngoại trưởng Nga và Đức không có bình luận sau cuộc họp.

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền công bố hôm qua (3/3), ít nhất 9.167 người đã thiệt mạng và hơn 21.000 người khác bị thương kể từ khi giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng đối lập ở miền Đông Ukraine nổ ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc họp nhóm Bộ tứ về hòa bình  cho Ukraine vẫn căng thẳng
Cuộc họp nhóm Bộ tứ về hòa bình cho Ukraine vẫn căng thẳng

VOV.VN -Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Lavrov đánh giá “Cuộc đàm phán tại Minsk diễn ra rất tích cực”.

Cuộc họp nhóm Bộ tứ về hòa bình  cho Ukraine vẫn căng thẳng

Cuộc họp nhóm Bộ tứ về hòa bình cho Ukraine vẫn căng thẳng

VOV.VN -Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Lavrov đánh giá “Cuộc đàm phán tại Minsk diễn ra rất tích cực”.

Nhóm Bộ Tứ thúc giục rút thêm xe tăng và pháo khỏi miền Đông Ukraine
Nhóm Bộ Tứ thúc giục rút thêm xe tăng và pháo khỏi miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bên cạnh việc tiếp tục rút các vũ khí hạng nặng trong danh sách từ trước thì 2 bên cần phải rút thêm xe tăng, pháo, súng cối dưới 100mm.

Nhóm Bộ Tứ thúc giục rút thêm xe tăng và pháo khỏi miền Đông Ukraine

Nhóm Bộ Tứ thúc giục rút thêm xe tăng và pháo khỏi miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bên cạnh việc tiếp tục rút các vũ khí hạng nặng trong danh sách từ trước thì 2 bên cần phải rút thêm xe tăng, pháo, súng cối dưới 100mm.

Nhóm bộ Tứ họp về tình hình miền Đông Ukraine
Nhóm bộ Tứ họp về tình hình miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/6, các Ngoại trưởng Pháp, Đức, Ukraine, Nga họp tại Paris, Pháp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine.

Nhóm bộ Tứ họp về tình hình miền Đông Ukraine

Nhóm bộ Tứ họp về tình hình miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/6, các Ngoại trưởng Pháp, Đức, Ukraine, Nga họp tại Paris, Pháp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine.

Miền Đông căng thẳng, Ukraine tham vấn khẩn nhóm bộ tứ Normandie
Miền Đông căng thẳng, Ukraine tham vấn khẩn nhóm bộ tứ Normandie

VOV.VN- Tổng thống Ukraine Petro Porochenko đã yêu cầu tham vấn khẩn cấp nhóm Bộ tứ Normandie do tình trạng căng thẳng tại miền Đông nước này.

Miền Đông căng thẳng, Ukraine tham vấn khẩn nhóm bộ tứ Normandie

Miền Đông căng thẳng, Ukraine tham vấn khẩn nhóm bộ tứ Normandie

VOV.VN- Tổng thống Ukraine Petro Porochenko đã yêu cầu tham vấn khẩn cấp nhóm Bộ tứ Normandie do tình trạng căng thẳng tại miền Đông nước này.

Nhóm “Bộ tứ” hòa bình tại Tunisia nhận giải thưởng Nobel 2015
Nhóm “Bộ tứ” hòa bình tại Tunisia nhận giải thưởng Nobel 2015

VOV.VN - Những người đứng đầu nhóm “Bộ tứ” trung gian đối thoại hòa bình tại Tunisia ngày 10/12 đã nhận giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2015.

Nhóm “Bộ tứ” hòa bình tại Tunisia nhận giải thưởng Nobel 2015

Nhóm “Bộ tứ” hòa bình tại Tunisia nhận giải thưởng Nobel 2015

VOV.VN - Những người đứng đầu nhóm “Bộ tứ” trung gian đối thoại hòa bình tại Tunisia ngày 10/12 đã nhận giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2015.