Nhóm cử tri đặc biệt trong ván cược cuối cùng của Tổng thống Trump

VOV.VN - Tổng thống Trump đang đặt cược vào một nhóm cử tri trong giai đoạn nước rút để tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ còn hơn 1 tuần nữa sẽ diễn ra.

Giữa bối cảnh chỉ còn hơn 1 tuần nữa cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra, Tổng thống Trump đang có một ván cược lớn nhất để chiến thắng, đó là giành lấy sự ủng hộ của các đại cử tri ở các bang xanh (bang ủng hộ đảng Dân chủ-ND) dọc các bờ biển, những người biết rằng điều gì là tốt nhất với họ. Theo quan điểm của ông Trump, những người này hiểu các lợi ích của họ từ kinh tế, văn hóa cho tới gia đình, có sự khác biệt sâu sắc so với lợi ích của các đại cử tri ở những khu vực như Boston, Seattle, New York, Thung lũng Silicon, Washington DC và Los Angeles.

Đây không phải sự chia rẽ về sắc tộc hay tôn giáo. Đây cũng không phải sự khác biệt về trình độ giáo dục hay thị hiếu. Về cơ bản, đây là sự lựa chọn giữa những người cho rằng cần phải định hướng cho mọi người cách sống như thế nào với những người cho rằng tốt hơn là nên để mọi người tự sống cuộc đời của họ.

Tổng thống Trump đang đặt cược vào những người sống ở các bờ biển và những khu vực rìa một số bang. Ông thậm chí đang dựa vào họ để tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai cùng với nỗ lực giành lợi thế của cử tri ở các bang như: Florida, Michigan, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin.

Hiện Tổng thống Trump không chỉ cần duy trì nền tảng cử tri trung thành từ năm 2016 mà còn cần thúc đẩy nhiều cử tri chưa từng đi bỏ phiếu trước đó, sẵn sàng bầu cho ông.

Ông Trump cũng đang đặt cược vào một điều khác nữa, đó là cảm tính của các cử tri. Ông cho rằng người Mỹ muốn đất nước của họ dẫn đầu thế giới về mọi mặt. Ông cho rằng người Mỹ muốn có một đội quân mạnh nhưng họ không muốn phải sử dụng đến quân đội quá nhiều. Ông cho rằng người Mỹ thích phong cách lãnh đạo của ông và rằng, họ sẽ thích một Tổng thống nói rằng vaccine sẽ sẵn sàng trong một vài tuần nữa thay vì người dự đoán "một mùa đông đen tối" đang ở phía trước.

Hơn nữa, tình hình chính trị ở các bang dao động, chẳng hạn như Pennsylvania với 1 cảng biển bận rộn, Florida với rất nhiều cảng biển hay Michigan có một đường biên giới quốc tế, luôn có sự khác biệt và biến động không ngừng.

Ông Trump đang đặt cược vào những người ủng hộ mình, cả mới và cũ, những người ngày càng quen với cảm giác chiến thắng, bằng việc sẽ xác nhận bổ nhiệm Thẩm phán Amy Coney Barrett cho vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao hay thành công khi đưa Sudan trở thành một cái tên mới trong số những nước bình thường hóa quan hệ với Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Biden dự đoán ông Trump vẫn có thể chiến thắng bầu cử Mỹ
Ông Biden dự đoán ông Trump vẫn có thể chiến thắng bầu cử Mỹ

VOV.VN - Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden nhận định, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 bởi "cách hành xử của ông ta".

Ông Biden dự đoán ông Trump vẫn có thể chiến thắng bầu cử Mỹ

Ông Biden dự đoán ông Trump vẫn có thể chiến thắng bầu cử Mỹ

VOV.VN - Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden nhận định, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 bởi "cách hành xử của ông ta".

Putin lần đầu lên tiếng về cáo buộc của Trump với gia đình Biden
Putin lần đầu lên tiếng về cáo buộc của Trump với gia đình Biden

VOV.VN - Tổng thống Putin hôm qua (25/10) cho biết, ông không thấy có dấu hiệu phạm tội trong các quan hệ kinh doanh của Hunter Biden – con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden, với Ukraine hoặc Nga.

Putin lần đầu lên tiếng về cáo buộc của Trump với gia đình Biden

Putin lần đầu lên tiếng về cáo buộc của Trump với gia đình Biden

VOV.VN - Tổng thống Putin hôm qua (25/10) cho biết, ông không thấy có dấu hiệu phạm tội trong các quan hệ kinh doanh của Hunter Biden – con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden, với Ukraine hoặc Nga.

9 ngày trước bầu cử Mỹ: Cơ hội đảo ngược tình thế của ông Trump đang cạn dần
9 ngày trước bầu cử Mỹ: Cơ hội đảo ngược tình thế của ông Trump đang cạn dần

VOV.VN - Giữa bối cảnh bầu cử Mỹ chỉ còn 9 ngày nữa diễn ra, thời gian để Tổng thống Trump đảo ngược tình thế đang cạn dần khi ông tiếp tục bị ông Biden dẫn trước.

9 ngày trước bầu cử Mỹ: Cơ hội đảo ngược tình thế của ông Trump đang cạn dần

9 ngày trước bầu cử Mỹ: Cơ hội đảo ngược tình thế của ông Trump đang cạn dần

VOV.VN - Giữa bối cảnh bầu cử Mỹ chỉ còn 9 ngày nữa diễn ra, thời gian để Tổng thống Trump đảo ngược tình thế đang cạn dần khi ông tiếp tục bị ông Biden dẫn trước.