Nhóm đặc trách cấp cao thảo luận về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025

VOV.VN - Từ ngày 31/3 - 1/4 tại Ban thư ký ASEAN, thủ đô Jakarta, Indonesia, Nhóm đặc trách cấp cao (HLTF) về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 đã tổ chức cuộc họp đầu tiên bàn về kế hoạch công tác năm 2022, quy tắc nhóm và các yếu tố cốt lõi của Tầm nhìn.

Cuộc họp do Campuchia, Chủ tịch ASEAN và Malaysia, Chủ tịch Thường trực của Nhóm đặc trách cấp cao (HTLF), đồng chủ trì với sự tham dự 10 quốc gia thành viên ASEAN.

Quốc gia Chủ tịch ASEAN, Campuchia nhấn mạnh việc giải quyết các mối đe dọa truyền thống và phi truyền thống đòi hỏi phải có hành động và phản ứng chung, đặc biệt là trong bối cảnh siêu xu hướng và bối cảnh địa chính trị và kinh tế đang thay đổi nhanh chóng.

Trong khi đó, quốc gia đồng chủ trì Malaysia nhấn mạnh, tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều có “mong muốn mạnh mẽ và thực sự trong việc khai thác các cơ hội và giải quyết các thách thức theo cách hợp tác, phù hợp và mang tính xây dựng nhất có thể”.

Tại cuộc họp, Nhóm đặc trách cấp cao đã chính thức bắt đầu công việc của mình với việc thông qua quy tắc nhóm (RoP) và kế hoạch làm việc cho năm 2022. Quy tụ các nhân vật nổi tiếng (EP), đại diện cấp cao (HLR) từ mỗi quốc gia thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN, nhóm đặc trách có nhiệm vụ phát triển Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025.

Nhóm đặc trách cấp cao cũng đang thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 do các Nhà lãnh đạo ASEAN đưa ra tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 vào tháng 11/2020, trong đó quy định “việc phát triển Tầm nhìn Sau năm 2025 sẽ được tiến hành toàn diện, thực chất, cân đối, bao trùm và phối hợp; sử dụng cách tiếp cận toàn Cộng đồng để phối hợp các nỗ lực liên trụ cột của Cộng đồng ASEAN và giữa các cơ quan ban ngành nhằm giải quyết sự phức tạp ngày càng gia tăng của các cơ hội và thách thức mà ASEAN phải đối mặt ”.

Tại phiên họp, Tổng Thư ký ASEAN, Dato Lim Jock Hoi đã cung cấp thông tin cập nhật về tình hình xây dựng Cộng đồng ASEAN và chia sẻ quan điểm về Tầm nhìn sau năm 2025. Đồng thời, nhóm đặc trách đã có buổi tiếp xúc với Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) như một phần trong quá trình tham vấn các bên liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc họp Ủy ban hợp tác chung ASEAN – Canada lần thứ 10
Cuộc họp Ủy ban hợp tác chung ASEAN – Canada lần thứ 10

VOV.VN - Ngày 28/03/2022, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự cuộc họp Ủy ban hợp tác chung ASEAN – Canada (ACJCC) lần thứ 10 theo hình thức trực tuyến.

Cuộc họp Ủy ban hợp tác chung ASEAN – Canada lần thứ 10

Cuộc họp Ủy ban hợp tác chung ASEAN – Canada lần thứ 10

VOV.VN - Ngày 28/03/2022, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự cuộc họp Ủy ban hợp tác chung ASEAN – Canada (ACJCC) lần thứ 10 theo hình thức trực tuyến.

Thủ tướng Malaysia đề xuất về đưa tiếng nước này trở thành ngôn ngữ thứ 2 của ASEAN
Thủ tướng Malaysia đề xuất về đưa tiếng nước này trở thành ngôn ngữ thứ 2 của ASEAN

VOV.VN - Hôm qua (23/3), Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết, ông sẽ có cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo ASEAN trong việc đề xuất đưa tiếng Bahasa Malaysia làm ngôn ngữ thứ 2 của ASEAN.

Thủ tướng Malaysia đề xuất về đưa tiếng nước này trở thành ngôn ngữ thứ 2 của ASEAN

Thủ tướng Malaysia đề xuất về đưa tiếng nước này trở thành ngôn ngữ thứ 2 của ASEAN

VOV.VN - Hôm qua (23/3), Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết, ông sẽ có cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo ASEAN trong việc đề xuất đưa tiếng Bahasa Malaysia làm ngôn ngữ thứ 2 của ASEAN.

Đặc phái viên ASEAN tổ chức họp báo về kết quả chuyến thăm Myanmar
Đặc phái viên ASEAN tổ chức họp báo về kết quả chuyến thăm Myanmar

VOV.VN - Bên cạnh đó, Đặc phái viên ASEAN cũng kêu gọi các bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, tăng cường hợp tác và tạo điều kiện cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Đặc phái viên ASEAN tổ chức họp báo về kết quả chuyến thăm Myanmar

Đặc phái viên ASEAN tổ chức họp báo về kết quả chuyến thăm Myanmar

VOV.VN - Bên cạnh đó, Đặc phái viên ASEAN cũng kêu gọi các bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, tăng cường hợp tác và tạo điều kiện cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.