Nhóm ly khai Myanmar chiếm cửa khẩu giáp biên giới Trung Quốc

VOV.VN - Nhóm ly khai MNDAA tuyên bố giành quyền kiểm soát một cửa khẩu ở bang Shan của Myanmar, giáp biên giới với Trung Quốc.

Nhóm ly khai Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) vừa tuyên bố kiểm soát cửa khẩu Kyin San Kyawt thuộc huyện Muse, bang Shan, miền đông Myanmar.

Một nguồn tin an ninh Myanmar tiết lộ với AFP rằng, MNDAA đã cắm cờ tại khu vực này để khẳng định tuyên bố kiểm soát cửa khẩu Kyin San Kyawt. 

Truyền thông địa phương cho biết, MNDAA được hỗ trợ bởi hai nhóm ly khai khác là Quân đội Arakan (AA) và Quân Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA) giành quyền kiểm soát từ quân đội chính phủ Myanmar tại bang Shan kể từ ngày 24/11.

MNDAA là một trong ba nhóm vũ trang sắc tộc thuộc "Liên minh 3 anh em", bên cạnh Đội quân Dân tộc Arakan (AA) và Quân đội Giải phóng dân tộc Ta'ang (TNLA). Liên minh này đã khởi động chiến dịch 1027, tấn công vào một số đồn quân sự ở phía bắc bang Shan từ hôm 27/10.

Bang Shan có đường biên giới tiếp giáp ba nước Trung Quốc, Lào và Thái Lan. Tuy nhiên, giao tranh những ngày qua tập trung ở vùng tự trị Kokang, gần tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Cửa khẩu Kyin San Kyawt tái thông quan vào năm 2022, là nút giao thương quan trọng giữa Myanmar và Trung Quốc. Hàng hóa lưu thông qua cửa khẩu này chủ yếu là máy móc, thiết bị điện tử, máy kéo nông nghiệp và hàng tiêu dùng.

Đầu tuần này người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun cáo buộc các nhóm phiến quân ly khai phóng hỏa kho bãi gần cửa khẩu với Trung Quốc, thiêu rụi 120 xe hàng.

Những cuộc giao tranh tại khu vực biên giới của Myanmar gia tăng trong thời gian gần đây đã tàn phá nền kinh tế vốn đã lung lay của quốc gia này, gây ra không ít thiệt hại đối với các hoạt động thương mại xuyên biên giới quan trọng, khiến quân đội Myanmar bị mất một số khoản thuế và ngoại hối cần thiết.

Đồng thời, các cuộc giao tranh cũng làm tắc nghẽn tuyến đường thương mại của chính quyền quân sự vốn đang “loay hoay” tìm cách giải quyết tình trạng thiếu tiền mặt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kiên quyết bảo vệ an ninh và ổn định biên giới với Myanmar
Trung Quốc kiên quyết bảo vệ an ninh và ổn định biên giới với Myanmar

VOV.VN - Báo Quân giải phóng – cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay (26/11) đăng bài viết khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ an ninh và ổn định biên giới Trung Quốc-Myanmar.

Trung Quốc kiên quyết bảo vệ an ninh và ổn định biên giới với Myanmar

Trung Quốc kiên quyết bảo vệ an ninh và ổn định biên giới với Myanmar

VOV.VN - Báo Quân giải phóng – cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay (26/11) đăng bài viết khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ an ninh và ổn định biên giới Trung Quốc-Myanmar.

Trung Quốc tập trận ở khu vực biên giới với Myanmar
Trung Quốc tập trận ở khu vực biên giới với Myanmar

VOV.VN - Trung Quốc cho biết, bắt đầu từ hôm nay (25/11), quân đội chiến khu miền Nam của nước này sẽ tiến hành tập trận ở khu vực biên giới với Myanmar, nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và ổn định biên giới.

Trung Quốc tập trận ở khu vực biên giới với Myanmar

Trung Quốc tập trận ở khu vực biên giới với Myanmar

VOV.VN - Trung Quốc cho biết, bắt đầu từ hôm nay (25/11), quân đội chiến khu miền Nam của nước này sẽ tiến hành tập trận ở khu vực biên giới với Myanmar, nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và ổn định biên giới.

Giao tranh ác liệt ở Myanmar bước sang tuần thứ 4 và tiếp tục lan rộng
Giao tranh ác liệt ở Myanmar bước sang tuần thứ 4 và tiếp tục lan rộng

VOV.VN - Giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm phiến quân nổi dậy đã bước sang bước tuần thứ 4 và vẫn tiếp tục lan rộng khắp các vùng, miền, gây nhiều hậu quả tàn khốc.

Giao tranh ác liệt ở Myanmar bước sang tuần thứ 4 và tiếp tục lan rộng

Giao tranh ác liệt ở Myanmar bước sang tuần thứ 4 và tiếp tục lan rộng

VOV.VN - Giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm phiến quân nổi dậy đã bước sang bước tuần thứ 4 và vẫn tiếp tục lan rộng khắp các vùng, miền, gây nhiều hậu quả tàn khốc.

Myanmar bàn giao cho Trung Quốc 31.000 nghi phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông
Myanmar bàn giao cho Trung Quốc 31.000 nghi phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông

VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc hôm nay (21/11) cho biết, các lực lượng chức năng ở miền Bắc Myanmar đã bàn giao cho nước này 31.000 nghi phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông, trong đó có nhiều kẻ cầm đầu và tội phạm đào tẩu.

Myanmar bàn giao cho Trung Quốc 31.000 nghi phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông

Myanmar bàn giao cho Trung Quốc 31.000 nghi phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông

VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc hôm nay (21/11) cho biết, các lực lượng chức năng ở miền Bắc Myanmar đã bàn giao cho nước này 31.000 nghi phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông, trong đó có nhiều kẻ cầm đầu và tội phạm đào tẩu.