Nhóm tác chiến tàu sân bay Hải quân Mỹ hoạt động ở Biển Đông

VOV.VN - Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đã đi vào Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng.

Thông báo của Hải quân Mỹ về hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông được đưa ra ngày 15/6, sau khi Trung Quốc chỉ trích các nước G7 ra tuyên bố chung nhằm vào Bắc Kinh trong nhiều vấn đề.

“Trong thời gian ở Biển Đông, nhóm tác chiến sẽ tiến hành các chiến dịch an ninh hàng hải, trong đó có cả các chuyến bay, các cuộc diễn tập tấn công hàng hải và huấn luyện chiến thuật phối hợp giữa các đơn vị tàu nổi và các đơn vị trên không. Các hoạt động của tàu sân bay ở Biển Đông là một phần trong sự hiện diện thường xuyên của Hải quân Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết.

Trong nhóm tác chiến còn có tuần dương hạm tên lửa dẫn đường USS Shiloh và khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS Halsey.

Trung Quốc đã gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông trong những năm gần đây, trong đó có cả việc bồi đắp, cải tạo trái phép trên các đảo nhân tạo cũng như xây dựng căn cứ không quân trên những thực thể này.

Mỹ thường xuyên điều tàu chiến, tàu sân bay tới Biển Đông trong những năm gần đây để phô diễn sức mạnh trước những yêu sách phi lý của Trung Quốc trong khu vực.

Trong khi đó, Trung Quốc phản đối các hoạt động quân sự của Mỹ ở Biển Đông, cho rằng các hoạt động này không giúp ích cho hòa bình và ổn định trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số chuyến bay trinh sát của Mỹ ở Biển Đông tăng kỷ lục so với cùng kỳ năm ngoái
Số chuyến bay trinh sát của Mỹ ở Biển Đông tăng kỷ lục so với cùng kỳ năm ngoái

VOV.VN - Mỹ tiến hành 72 chuyến trinh sát trên Biển Đông trong tháng 5, đồng thời liên tục duy trì sự hiện diện ở vùng biển này, Sáng kiến theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc cho hay.

Số chuyến bay trinh sát của Mỹ ở Biển Đông tăng kỷ lục so với cùng kỳ năm ngoái

Số chuyến bay trinh sát của Mỹ ở Biển Đông tăng kỷ lục so với cùng kỳ năm ngoái

VOV.VN - Mỹ tiến hành 72 chuyến trinh sát trên Biển Đông trong tháng 5, đồng thời liên tục duy trì sự hiện diện ở vùng biển này, Sáng kiến theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc cho hay.

Tổng thống Biden: Mỹ phải bảo vệ các tuyến đường huyết mạch ở Bắc Cực và Biển Đông
Tổng thống Biden: Mỹ phải bảo vệ các tuyến đường huyết mạch ở Bắc Cực và Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden nhận định hôm 19/5 rằng Mỹ phải bảo vệ các vùng biển mở và an toàn tại Bắc Cực và Biển Đông giữa bối cảnh các quốc gia như Nga và Trung Quốc tìm cách mở rộng sự kiểm soát với các khu vực hàng hải này.

Tổng thống Biden: Mỹ phải bảo vệ các tuyến đường huyết mạch ở Bắc Cực và Biển Đông

Tổng thống Biden: Mỹ phải bảo vệ các tuyến đường huyết mạch ở Bắc Cực và Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden nhận định hôm 19/5 rằng Mỹ phải bảo vệ các vùng biển mở và an toàn tại Bắc Cực và Biển Đông giữa bối cảnh các quốc gia như Nga và Trung Quốc tìm cách mở rộng sự kiểm soát với các khu vực hàng hải này.

Mỹ - Trung cùng triển khai tàu sân bay ở Biển Đông khi căng thẳng leo thang
Mỹ - Trung cùng triển khai tàu sân bay ở Biển Đông khi căng thẳng leo thang

VOV.VN - Tàu sân bay của Mỹ và Trung Quốc cùng được triển khai ở Biển Đông giữa bối cảnh căng thẳng hai bên leo thang và Mỹ - Philippines đang tập trận chung tại vùng biển này.

Mỹ - Trung cùng triển khai tàu sân bay ở Biển Đông khi căng thẳng leo thang

Mỹ - Trung cùng triển khai tàu sân bay ở Biển Đông khi căng thẳng leo thang

VOV.VN - Tàu sân bay của Mỹ và Trung Quốc cùng được triển khai ở Biển Đông giữa bối cảnh căng thẳng hai bên leo thang và Mỹ - Philippines đang tập trận chung tại vùng biển này.