Nhóm tàu tác chiến sân bay Mỹ diễn tập quân sự gần Iran

VOV.VN - Nhóm tàu tác chiến sân bay Abraham Lincoln của Mỹ bắt đầu diễn tập huấn luyện trên biển Saudi Arabia nhằm duy trì sự sẵn sàng và khả năng tấn công.

Tàu sân bay Abraham Lincoln tiến vào eo biển Hormuz hôm 19/11 vừa qua, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran khi nhóm tàu tấn công này chạm trán với Hải quân Iran trên đường tới vịnh Saudi.

Tuy nhiên, ông Michale Boyle, chỉ huy nhóm tàu tác chiến khẳng định, các hoạt động của tàu sân bay Abraham Lincoln không nhằm gia tăng căng thẳng hay thể hiện chính sách mới đối với Iran.

Ông Michale Boyle đồng thời nhấn mạnh, cả Mỹ và Iran đều cho thấy sự chuyên nghiệp khi tránh vi phạm các quy định hàng hải: "Tất cả những tương tác mà chúng tôi tiến hành với Hải quân Iran đều an toàn và chuyên nghiệp, nhất là khi chúng tôi đối mặt với một lực lượng hải quân chuyên nghiệp như Hải quân Iran. Họ đã cho thấy tôn trọng đối với luật hàng hải.”

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. (Ảnh: Reuters)

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng, nơi đi qua của khoảng 1/5 lượng dầu trên thế giới.

Căng thẳng vùng Vịnh gia tăng sau một loạt vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu hồi mùa Hè vừa qua, trong đó có vụ tấn công ngoài khơi United Arab Emirates (UAE) và cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng của Saudi Arabia.

Mỹ và các đồng minh đã đổ lỗi cho Iran, bất chấp sự bác bỏ mạnh mẽ của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Chính phủ Mỹ sau đó đã điều động binh lính và khí tài quân sự bổ sung đến Trung Đông, trong đó có cả máy bay ném bom và lực lượng phòng không nhằm ngăn chặn những gì mà nước này cho là hành vi khiêu khích của Iran./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Nhật Bản: Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan xuất hiện ở Biển Đông
Báo Nhật Bản: Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan xuất hiện ở Biển Đông

VOV.VN - Tàu sân bay USS Ronald Reagan được cho là đang tiến hành các hoạt động ở Biển Đông, gần các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép.

Báo Nhật Bản: Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan xuất hiện ở Biển Đông

Báo Nhật Bản: Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan xuất hiện ở Biển Đông

VOV.VN - Tàu sân bay USS Ronald Reagan được cho là đang tiến hành các hoạt động ở Biển Đông, gần các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép.

Tàu chiến Trung Quốc đeo bám tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông?
Tàu chiến Trung Quốc đeo bám tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông?

VOV.VN - Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền các hình ảnh vệ tinh cho thấy, ít nhất có 7 chiếc tàu chiến luôn đi gần tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan.

Tàu chiến Trung Quốc đeo bám tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông?

Tàu chiến Trung Quốc đeo bám tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông?

VOV.VN - Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền các hình ảnh vệ tinh cho thấy, ít nhất có 7 chiếc tàu chiến luôn đi gần tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan.

Tàu sân bay Mỹ diễn tập ở Biển Đông, gần khu vực Trung Quốc tập trận
Tàu sân bay Mỹ diễn tập ở Biển Đông, gần khu vực Trung Quốc tập trận

VOV.VN - Tàu sân bay Ronald Reagan đã tiến hành diễn tập ở Biển Đông, gần khu vực mà Trung Quốc cũng đang tổ chức một cuộc tập trận quân sự.

Tàu sân bay Mỹ diễn tập ở Biển Đông, gần khu vực Trung Quốc tập trận

Tàu sân bay Mỹ diễn tập ở Biển Đông, gần khu vực Trung Quốc tập trận

VOV.VN - Tàu sân bay Ronald Reagan đã tiến hành diễn tập ở Biển Đông, gần khu vực mà Trung Quốc cũng đang tổ chức một cuộc tập trận quân sự.