Nhóm vũ trang Ai Cập tấn công ĐSQ Myanmar

VOV.VN - Nhóm vũ trang Hasm của Ai Cập hôm 1/10 tuyên bố đã thực hiện vụ nổ nhỏ nhằm vào Đại sứ quán Myanmar ở Cairo để trả thù cho người Rohingya.

Không có thương vong sau vụ tấn công nói trên. Nhóm Hasm cho biết, đây là vụ tấn công trả đũa nhằm vào chiến dịch quân sự của chính phủ Myanmar tại khu vực có đông người Hồi giáo Rohingya sinh sống ở bang phía bắc Rakhine.

Một đại sứ quán của Myanmar. Ảnh: Twotravelaholic.

Bộ Nội vụ Ai Cập chưa có thông báo về vụ tấn công, trong khi các nhân chứng trước đó cho rằng có thể đây là vụ nổ đường ống dẫn khí đốt. Tuy nhiên, lực lượng an ninh cho biết đã tìm thấy các vết tích của chất nổ tại hiện trường.

Đây là lần đầu tiên nhóm Hasm lên tiếng thừa nhận thực hiện một vụ tấn công nhằm vào dân thường.

Trước đó, nhóm này thường bị cáo buộc thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các thẩm phán và cảnh sát tại Cairo. Hasm cũng tuyên bố sẽ thận trọng trong các vụ tấn công, để không gây ra thương vong cho các dân thường.

Ngay sau vụ tấn công, chính phủ Myanmar hối thúc công dân sinh sống tại nước ngoài cần cẩn trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar muốn được bỏ chạy an toàn
Người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar muốn được bỏ chạy an toàn

VOV.VN - Hãng Reuters cho hay: Người Hồi giáo Rohingya bị dọa giết nếu không chịu rời bỏ làng của họ. Những người này chỉ mong có hành lang an toàn để rút đi.

Người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar muốn được bỏ chạy an toàn

Người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar muốn được bỏ chạy an toàn

VOV.VN - Hãng Reuters cho hay: Người Hồi giáo Rohingya bị dọa giết nếu không chịu rời bỏ làng của họ. Những người này chỉ mong có hành lang an toàn để rút đi.

Chùm ảnh: Bên trong trại tị nạn của người Rohingya ở Bangladesh
Chùm ảnh: Bên trong trại tị nạn của người Rohingya ở Bangladesh

VOV.VN - Có khoảng 69.000 người Rohingya từ Myanmar đã vượt biên giới sang sống trong những trại tị nạn ở Bangladesh kể từ tháng 10/2016 đến nay.

Chùm ảnh: Bên trong trại tị nạn của người Rohingya ở Bangladesh

Chùm ảnh: Bên trong trại tị nạn của người Rohingya ở Bangladesh

VOV.VN - Có khoảng 69.000 người Rohingya từ Myanmar đã vượt biên giới sang sống trong những trại tị nạn ở Bangladesh kể từ tháng 10/2016 đến nay.

90.000 người Hồi giáo Rohingya (Myanmar) chạy sang Bangladesh
90.000 người Hồi giáo Rohingya (Myanmar) chạy sang Bangladesh

VOV.VN - Những người Hồi giáo Rohingya này chạy khỏi Bangladesh để tránh bạo lực leo thang ở Myanmar.

90.000 người Hồi giáo Rohingya (Myanmar) chạy sang Bangladesh

90.000 người Hồi giáo Rohingya (Myanmar) chạy sang Bangladesh

VOV.VN - Những người Hồi giáo Rohingya này chạy khỏi Bangladesh để tránh bạo lực leo thang ở Myanmar.

Hình ảnh nỗi đau tột cùng của những người Rohingya chạy khỏi Myanmar
Hình ảnh nỗi đau tột cùng của những người Rohingya chạy khỏi Myanmar

VOV.VN - Những người Rohingya đang khổ sở chạy trốn khỏi Myanmar để tránh bạo lực từ nhiều phía. Chuyện thương tâm đã xảy ra trên hành trình di tản đó.

Hình ảnh nỗi đau tột cùng của những người Rohingya chạy khỏi Myanmar

Hình ảnh nỗi đau tột cùng của những người Rohingya chạy khỏi Myanmar

VOV.VN - Những người Rohingya đang khổ sở chạy trốn khỏi Myanmar để tránh bạo lực từ nhiều phía. Chuyện thương tâm đã xảy ra trên hành trình di tản đó.

Tướng Myanmar tố người Rohingya lập thành trì ở bang Rakhine
Tướng Myanmar tố người Rohingya lập thành trì ở bang Rakhine

VOV.VN - Tướng Min Aung Hlaing của quân đội Myanmar cho rằng người Rohingya “chưa bao giờ là một nhóm dân tộc” ở quốc gia này.

Tướng Myanmar tố người Rohingya lập thành trì ở bang Rakhine

Tướng Myanmar tố người Rohingya lập thành trì ở bang Rakhine

VOV.VN - Tướng Min Aung Hlaing của quân đội Myanmar cho rằng người Rohingya “chưa bao giờ là một nhóm dân tộc” ở quốc gia này.