Những hình ảnh ấn tượng về Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lịch sử

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều diễn ra ngày 27/4 đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ và tạo ra dấu ấn sâu đậm với báo chí quốc tế.

Cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un báo hiệu một Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều diễn ra thành công. Ảnh: CNN
Từ sáng sớm 27/4, đoàn xe chở Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có mặt tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh. Ảnh: CNN
Từ phía đối diện, nhà lãnh đạo Kim Jong-un xuất hiện cùng các quan chức hàng đầu Triều Tiên. Ảnh: CNN
Khoảnh khắc lịch sử khi ông Kim Jong-un chuẩn bị bước chân sang phía Hàn Quốc. Ảnh: EPA

Hai nhà lãnh đạo bắt tay trước sự chứng kiến của đông đảo giới truyền thông quốc tế. Ảnh: Getty Images
Lãnh đạo Triều Tiên-Hàn Quốc nhận hoa từ hai em bé đại diện cho 2 miền Triều Tiên...
... và chụp ảnh cùng 2 em. Ảnh: AFP

Tổng thống Moon Jae-in mời ông Kim Jong-un duyệt đội danh dự. Ảnh: REX

Hai nhà lãnh đạo cùng thực hiện nghi thức duyệt đội danh dự. Ảnh: CNN
Tổng thống Moon Jae-in bắt tay các quan chức cấp cao Triều Tiên. Ảnh: EPA

Các quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc chụp ảnh chung trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh. Ảnh: CNN

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chứng kiến nhà lãnh đạo Triều Tiên đặt bút ghi sổ lưu niệm. Ảnh: CNN
Bút tích của ông Kim Jong-un trong sổ lưu niệm. Ảnh: CNN
Các quan chức cấp cao Triều Tiên và Hàn Quốc bước vào Hội nghị Thượng đỉnh trong không khí lạc quan. Ảnh: AFP
Cả hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng với kết quả cuộc hội đàm diễn ra vào buổi sáng. Ảnh: Reuters
Vào buổi chiều, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và ông Moon Jae-in cùng tham gia lễ trồng cây tùng- biểu tượng cho hòa bình liên Triều. Ảnh: AFP

Sau đó, cả 2 nhà lãnh đạo dành khoảng 20 phút trao đổi riêng trước khi bước vào phiên họp kín. Ảnh: AFP

Kết thúc phiên họp kín, hai nhà lãnh đạo tiến hành họp báo chung công bố Tuyên bố Bàn Môn Điếm trong đó khẳng định sẽ ký kết Hiệp ước Hòa bình vào cuối năm nay. Ảnh: Reuters
Hai nhà lãnh đạo và hai phu nhân chụp ảnh trước khi tham dự dạ tiệc do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chiêu đãi. Ảnh: Reuters

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lộ diện các nhân vật tham gia hội nghị thượng đỉnh lịch sử liên Triều
Lộ diện các nhân vật tham gia hội nghị thượng đỉnh lịch sử liên Triều

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng nhiều thành viên cấp cao, lần đầu tiên gặp mặt tại Bàn Môn Điếm ngày 27/4.

Lộ diện các nhân vật tham gia hội nghị thượng đỉnh lịch sử liên Triều

Lộ diện các nhân vật tham gia hội nghị thượng đỉnh lịch sử liên Triều

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng nhiều thành viên cấp cao, lần đầu tiên gặp mặt tại Bàn Môn Điếm ngày 27/4.

Ông Kim Jong-un bất ngờ đưa ông Moon Jae-in sang lãnh thổ Triều Tiên
Ông Kim Jong-un bất ngờ đưa ông Moon Jae-in sang lãnh thổ Triều Tiên

VOV.VN - Sau cú bước lịch sử qua lằn phân giới liên Triều, ông Kim Jong-un nói điều gì đó khiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bước sang lãnh thổ Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un bất ngờ đưa ông Moon Jae-in sang lãnh thổ Triều Tiên

Ông Kim Jong-un bất ngờ đưa ông Moon Jae-in sang lãnh thổ Triều Tiên

VOV.VN - Sau cú bước lịch sử qua lằn phân giới liên Triều, ông Kim Jong-un nói điều gì đó khiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bước sang lãnh thổ Triều Tiên.