Lộ diện các nhân vật tham gia hội nghị thượng đỉnh lịch sử liên Triều

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng nhiều thành viên cấp cao, lần đầu tiên gặp mặt tại Bàn Môn Điếm ngày 27/4.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố dừng thử hạt nhân và tên lửa trước hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Ảnh: AFP.

Chủ tịch Quốc hội Kim Yong Nam là gương mặt công chúng của Triều Tiên và có trọng trách thực hiện các sứ mệnh ngoại giao quan trọng trên toàn thế giới. Ông từng tham gia phái đoàn cấp cao tới tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Mùa Đông PyeongChang 2018 vào tháng 2. Ảnh: AP.

Kim Yong Chol - Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên phụ trách các vấn đề liên Triều. Ông từng đảm nhận vai trò đứng đầu cơ quan tình báo của Triều Tiên. Ông cũng tham gia phái đoàn cấp cao tới tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Mùa Đông PyeongChang 2018. Ảnh: CGTN.

Kim Yo Jong: em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, thành viên của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời là Trưởng Ban Tuyên truyền và Cổ động của đảng Lao động Triều Tiên. Tại Thế vận hội Olympic Mùa Đông PyeongChang 2018, bà đã đích thân mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm Triều Tiên. Ảnh: Koreaherald.

Tổng thống Moon Jae-in dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc tham gia hội nghị thượng đỉnh. Ông Moon Jae-in từng cam kết theo đuổi chính sách Ánh dương của những người tiền nhiệm thuộc phe tự do để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với Triều Tiên. Ảnh: EPA.

 Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong. Sau khi được Tổng thống Moon Jae-in chỉ định làm đặc phái viên về Triều Tiên, ông Chung Eui-yong đã thực hiện một loạt chuyến công du con thoi tới Bình Nhưỡng, Seoul và Washington để đặt nền móng cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Trump. Ảnh: Yonhap.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon - ông là kiến trúc sư cho hai hội nghị thượng đỉnh liên Triều trước đây và được phía Triều Tiên coi là nhà đàm phán trung thực. Ảnh: Reuters.

Người đứng đầu Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon. Ảnh: The National.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: UN.

Bộ Trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo. Ảnh: Korea Herald./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con đường nào đưa ông Kim Jong-un tới Bàn Môn Điếm?
Con đường nào đưa ông Kim Jong-un tới Bàn Môn Điếm?

VOV.VN - Với nút bấm hạt nhân trong tay và vai trò lãnh đạo tối cao trong nước, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang nuôi hy vọng đưa Triều Tiên bước vào kỷ nguyên mới.

Con đường nào đưa ông Kim Jong-un tới Bàn Môn Điếm?

Con đường nào đưa ông Kim Jong-un tới Bàn Môn Điếm?

VOV.VN - Với nút bấm hạt nhân trong tay và vai trò lãnh đạo tối cao trong nước, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang nuôi hy vọng đưa Triều Tiên bước vào kỷ nguyên mới.

Điều gì khiến ông Kim Jong-un tuyên bố ngừng thử hạt nhân và tên lửa?
Điều gì khiến ông Kim Jong-un tuyên bố ngừng thử hạt nhân và tên lửa?

VOV.VN - Nhiều chuyên gia tỏ ra "lạc quan thận trọng", thậm chí đặt câu hỏi trước tuyên bố ngừng thử hạt nhân và tên lửa của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Điều gì khiến ông Kim Jong-un tuyên bố ngừng thử hạt nhân và tên lửa?

Điều gì khiến ông Kim Jong-un tuyên bố ngừng thử hạt nhân và tên lửa?

VOV.VN - Nhiều chuyên gia tỏ ra "lạc quan thận trọng", thậm chí đặt câu hỏi trước tuyên bố ngừng thử hạt nhân và tên lửa của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Ông Kim Jong-un viết gì trong sổ lưu niệm tại Nhà Hòa Bình?
Ông Kim Jong-un viết gì trong sổ lưu niệm tại Nhà Hòa Bình?

VOV.VN - Trước khi hội đàm, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã để lại bút tích trong sổ lưu niệm tại tòa Nhà Hòa Bình.

Ông Kim Jong-un viết gì trong sổ lưu niệm tại Nhà Hòa Bình?

Ông Kim Jong-un viết gì trong sổ lưu niệm tại Nhà Hòa Bình?

VOV.VN - Trước khi hội đàm, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã để lại bút tích trong sổ lưu niệm tại tòa Nhà Hòa Bình.