Những vũ khí mới Nga sẽ trình diễn trong lễ Chiến thắng 9/5

VOV.VN - Lần đầu tiên một lượng lớn máy bay và số lượng kỷ lục xe quân sự sẽ tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít ở Moscow.

Tổng cộng 69 máy bay và trực thăng, 149 xe quân sự và trên 11.000 quân sẽ hiện diện trong lễ diễu hành trên Quảng trường Đỏ ở Moscow vào ngày 9/5 để kỷ niệm 69 năm chiến thắng của nước Nga (thời Xô viết) trước nước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tham gia vào buổi tổng duyệt hôm 5/5/2014 chuẩn bị cho đại lễ duyệt binh hôm 9/5 tới (ảnh: Reuters)


“69 phi cơ và trực thăng thuộc Không quân Nga sẽ bay qua Hồng trường vào ngày 9/5. Con số này biểu trưng cho lễ kỷ niệm chiến thắng thứ 69 của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại”, phát ngôn viên Không quân Nga Igor Klimov nói với hãng tin RIA. “Tổng cộng 17 phi đội sẽ được huy động cho cuộc diễu hành”.

Khán giả tại Quảng trường Đỏ và khán giả truyền hình sẽ có dịp chứng kiến các oanh tạc cơ Su-24M và Su-34, máy bay tấn công Su-25, chiến đấu cơ Su-27 và MiG-29, máy bay đánh chặn Mig-31BM và máy bay vận tảỉ quân sự, các phi cơ tiếp nhiên liệu và máy bay lên thẳng.

Các nhóm bay nhào lộn nổi tiếng, Russkiye Vityazi (Kỵ binh Nga) và Strizhi (Chim én) sẽ tham dự lễ kỷ niệm ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea.  Và do vậy, ở Moscow, nhóm này sẽ được thay thế bằng 4 máy bay trực thăng tấn công Mi-35M (sẽ ra mắt trên Quảng trường Đỏ), và 5 chiến đấu cơ Su-25 nhằm duy trì số lượng 69 máy bay tham gia như đã thông báo trước đó.

Khối cơ giới gồm 149 đơn vị sẽ lập kỷ lục về số lượng xe quân sự tham dự vào cuộc diễu binh này kể từ khi sụp đổ Liên Xô vào năm 1991.

Các hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U, các xe thiết giáp chiến đấu “Cuồng phong” KamAZ-63968, các hệ thống tên lửa chống tăng Khrizantema-S cũng như các khẩu pháo tự hành hiện đại 2S19M2 Msta-S sẽ được trình diễn trên Quảng trường Đỏ.

Cuộc diễu binh sẽ bao gồm sự xuất hiện trở lại của xe thiết giáp chiến đấu GAZ-2330, các xe thiết giáp chở quân BTR- 80 và BTR-82A, xe tăng T-90A, cùng các loại tên lửa phòng không và tên lửa đạn đạo.

Các quân nhân Nga tham gia buổi tập dượt hôm 5/5 (ảnh: Reuters)


Năm nay Trung đoàn Preobrazhensky sẽ có vinh dự mang Lá cờ Chiến thắng (do quân Liên Xô cắm ở trung tâm Berlin vào tháng 9/1945). Theo sau họ sẽ là hơn 11.000 sĩ quan và binh lính đại diện cho các quân binh chủng trong quân đội Nga.

Một nét mới trong diễu binh năm nay là sự tham dự của các đơn vị Đặc nhiệm được trang bị súng máy giảm thanh Val và súng bắn tỉa VSS Vintorez.

Lực lượng bộ binh sẽ diễu hành qua 256m Hồng trường với nhịp bước truyền thống là 110-120 bước mỗi phút.

Ngày Chiến thắng là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của nước Nga, đây là dịp họ tổ chức kỷ niệm sự kiện phát xít Đức đầu hàng trước Liên Xô trong Thế chiến thứ 2 vào ngày 9/5/1945.

Cuộc duyệt binh đầu tiên kỷ niệm thắng lợi trước phát xít đã được tổ chức trên Hồng trường vào ngày 24/6/1945 theo lệnh của lãnh tụ Xô viết Joseph Stalin.

Để giành được chiến thắng này, Liên Xô đã phải chịu tổn thất sinh mạng lớn nhất so với bất cứ quốc gia nào khác - 26 triệu người.

Duyệt binh mừng chiến thắng đã được tổ chức hàng năm trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5, bắt đầu từ năm 1965.

Truyền thống trên đã bị bài bỏ trong vài năm sau khi Liên Xô sụp đổ hồi đầu thập niên 90, tuy nhiên nó đã được khôi phục lại vào năm 1995 và diễn ra đều đặn hằng năm kể từ đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2
Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

Tái hiện trận chiến giải phóng Kiev khỏi quân đội phát xít
Tái hiện trận chiến giải phóng Kiev khỏi quân đội phát xít

VOV.VN - Ít được nhắc đến nhưng chiến dịch Kiev vẫn là một trong những loạt trận đánh quan trọng sau trận Moscow, Stalingrad và Kursk.

Tái hiện trận chiến giải phóng Kiev khỏi quân đội phát xít

Tái hiện trận chiến giải phóng Kiev khỏi quân đội phát xít

VOV.VN - Ít được nhắc đến nhưng chiến dịch Kiev vẫn là một trong những loạt trận đánh quan trọng sau trận Moscow, Stalingrad và Kursk.

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5
Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?
Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.