Nigeria: Cuộc chiến cam go với nhóm Boko Haram

VOV.VN - Trong thời gian qua, liên tiếp các vụ đánh bom liều chết xảy ra tại Nigeria như 4 vụ đánh bom tại thành phố Gombe làm hơn 40 người thiệt mạng.

Thủ phạm vụ đánh bom tình nghi do nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram thực hiện. Điều này cho thấy, cuộc chiến chống lại nhóm  Boko Haram của Nigeria vẫn còn cam go.

Một vụ đánh bom liều chết của Boko Haram ở thành phố Gombe, Nigeria. (ảnh: Getty)

Theo các nhà chức trách Nigeria, vụ nổ bom thứ nhất xảy ra lúc 19h30 hôm qua (22/7), gần bãi đậu xe Dadin Kowa. Vụ thứ 2 xảy ra sau đó 20 phút gần địa điểm thứ nhất. Vụ nổ thứ 3 và thứ 4 xảy ra gần một trạm xe buýt, khoảng 2 giờ sau vụ nổ thứ nhất. Thông tin chính xác về số người thiệt mạng chưa được tiết lộ. 

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm các vụ đánh bom, nhưng giới chức cho rằng các phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram đứng đằng sau các vụ tấn công như thế. Trước đó Boko Haram đã công bố một đoạn video mới trên trang Twitter, tuyên bố chúng không bị đánh bại và thề “sẽ tiếp tục đến từ những nơi mà mọi người không bao giờ ngờ tới và mạnh mẽ hơn trước”.

Các vụ đánh bom xảy ra sau khi Tổng thống Muhammadu Buhari có chuyến thăm Mỹ nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của nước này trong cuộc chiến chống khủng bố. Trong chuyến thăm này, Mỹ và Nigeria đã cam kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong cuộc chiến chống lại nhóm phiến quân Boko Haram.

Phát biểu khi đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Buhari tin tưởng nước này sẽ giành phần thắng trong cuộc chiến chống lại nhóm Boko Haram: "Chúng tôi tin tưởng rằng sẽ đánh bại chủ nghĩa khủng bố trong nước và khu vực, vì chúng tôi có ý chí chiến đấu để giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng vì chúng tôi có sự hỗ trợ của người dân Nigeria. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng vì Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế đã cam kết sẽ sát cánh cùng chúng tôi trong cuộc chiến này”.

Boko Haram là mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria kể từ khi lực lượng này phát động đấu tranh vũ trang đòi thành lập nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc năm 2009.  Theo thống kê, các cuộc tấn công bạo lực liên quan tới nhóm này đã khiến ít nhất 1,5 triệu người mất nhà ở và 15 nghìn người thiệt mạng.

Trong thời gian đây, nhóm phiến quân đã mở rộng các cuộc tấn công sang các nước láng giềng như Cameroon hôm qua là một ví dụ. Trong vụ tấn công này, 2 thiếu nữ đánh bom liều chết nhắm vào một khu chợ ở Maroua.

Đây là vụ tấn công thứ hai kiểu này trong vòng 10 ngày trở lại đây. Các nhà chức trách Cameroon cho biết,  11 người thiệt mạng và 32 người bị thương, đồng thời lên án các cuộc tấn công nhằm thường dân vô tội là “hèn nhát và đáng khinh”.

Theo kế hoạch đến ngày 30/7 tới, 5 nước Nigeria, CH Niger, Cộng hòa Chad, Cameroon sẽ triển khai một lực lượng hỗn hợp mới nhằm đối phó với Boko Haram, một đồng minh của tổ chức thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cấp viện trợ 5 triệu USD cho liên minh quân sự chống Boko Haram
Mỹ cấp viện trợ 5 triệu USD cho liên minh quân sự chống Boko Haram

VOV.VN - Ngày 16/6, giới chức Mỹ thông báo, Mỹ có kế hoạch cấp 5 triệu USD để hỗ trợ liên minh quân sự các nước châu Phi trong cuộc chiến với Boko Haram.

Mỹ cấp viện trợ 5 triệu USD cho liên minh quân sự chống Boko Haram

Mỹ cấp viện trợ 5 triệu USD cho liên minh quân sự chống Boko Haram

VOV.VN - Ngày 16/6, giới chức Mỹ thông báo, Mỹ có kế hoạch cấp 5 triệu USD để hỗ trợ liên minh quân sự các nước châu Phi trong cuộc chiến với Boko Haram.

Đòn khủng bố đầu tiên của Boko Haram vào CH Chad
Đòn khủng bố đầu tiên của Boko Haram vào CH Chad

VOV.VN - Chính phủ Chad đã triệu tập cuộc họp khẩn và quy trách nhiệm cho nhóm Boko Haram về các vụ khủng bố đẫm máu ngày 15/6.

Đòn khủng bố đầu tiên của Boko Haram vào CH Chad

Đòn khủng bố đầu tiên của Boko Haram vào CH Chad

VOV.VN - Chính phủ Chad đã triệu tập cuộc họp khẩn và quy trách nhiệm cho nhóm Boko Haram về các vụ khủng bố đẫm máu ngày 15/6.

Nigeria giải cứu hàng trăm phụ nữ, trẻ em khỏi tay Boko Haram
Nigeria giải cứu hàng trăm phụ nữ, trẻ em khỏi tay Boko Haram

VOV.VN - Quân đội  Nigeria ngày 1/5 cho biết, họ đã giải cứu được gần 300 phụ nữ và trẻ em khỏi tay nhóm phiến quân Boko Haram.

Nigeria giải cứu hàng trăm phụ nữ, trẻ em khỏi tay Boko Haram

Nigeria giải cứu hàng trăm phụ nữ, trẻ em khỏi tay Boko Haram

VOV.VN - Quân đội  Nigeria ngày 1/5 cho biết, họ đã giải cứu được gần 300 phụ nữ và trẻ em khỏi tay nhóm phiến quân Boko Haram.

Boko Haram lại thảm sát hơn 40 dân làng tại Đông Bắc Nigeria
Boko Haram lại thảm sát hơn 40 dân làng tại Đông Bắc Nigeria

VOV.VN - Các phiến quân của nhóm vũ trang cực đoan Boko Haram vừa sát hại hơn 40 người trong một loạt các cuộc tấn công đẫm máu tại bang Borno, Nigeria.

Boko Haram lại thảm sát hơn 40 dân làng tại Đông Bắc Nigeria

Boko Haram lại thảm sát hơn 40 dân làng tại Đông Bắc Nigeria

VOV.VN - Các phiến quân của nhóm vũ trang cực đoan Boko Haram vừa sát hại hơn 40 người trong một loạt các cuộc tấn công đẫm máu tại bang Borno, Nigeria.

Mỹ- Nigeria hợp tác chống lại nhóm Boko Haram
Mỹ- Nigeria hợp tác chống lại nhóm Boko Haram

VOV.VN -  Tiếp tục chuyến thăm Mỹ, hôm 21/7, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari có cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Mỹ- Nigeria hợp tác chống lại nhóm Boko Haram

Mỹ- Nigeria hợp tác chống lại nhóm Boko Haram

VOV.VN -  Tiếp tục chuyến thăm Mỹ, hôm 21/7, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari có cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.