Mỹ cấp viện trợ 5 triệu USD cho liên minh quân sự chống Boko Haram

VOV.VN - Ngày 16/6, giới chức Mỹ thông báo, Mỹ có kế hoạch cấp 5 triệu USD để hỗ trợ liên minh quân sự các nước châu Phi trong cuộc chiến với Boko Haram.

Boko Haram là lực lượng khủng bố đặt căn cứ tại Nigeria, nhưng gần đây đã tiến hành nhiều vụ tấn công sang địa bàn các quốc gia trong khu vực như Cộng hòa Tchad, Somalia… 

Hiện Boko Haram đã chiếm một vùng lãnh thổ rộng lớn ở đông bắc Nigeria, đe dọa sự ổn định của Nigeria và các nước trong khu vực.

Từ đầu năm đến nay, liên minh quân sự gồm Tchad, Nigeria, Cameroon đã tìm cách giúp chính phủ Nigeria đẩy lui Boko Haram nhưng tổ chức này vẫn đủ khả năng tiến hành các vụ tấn công lẻ tẻ mà mới nhất là vụ tấn công nhằm vào thủ đô của Cộng hòa Tchad hôm 15/6 làm ít nhất 27 người thiệt mạng.

Trước khi công bố khoản viện trợ 5 triệu USD, Mỹ cũng đã cấp trang thiết bị quân sự trị giá 34 triệu USD và hỗ trợ hậu cần cho liên minh quân sự chống Boko Haram./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước châu Phi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Boko Haram
Các nước châu Phi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Boko Haram

VOV.VN -Hội nghị này vào tuần tới nhằm đưa ra một chiến lược chung đối phó với nhóm phiến quân Boko Haram tại Nigeria.

Các nước châu Phi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Boko Haram

Các nước châu Phi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Boko Haram

VOV.VN -Hội nghị này vào tuần tới nhằm đưa ra một chiến lược chung đối phó với nhóm phiến quân Boko Haram tại Nigeria.

“Bóng ma” Boko Haram lan đến Niger
“Bóng ma” Boko Haram lan đến Niger

VOV.VN -Niger vừa ra thông báo kêu gọi người dân trên những hòn đảo ở Hồ Chad sơ tán vì lo ngại nguy cơ phiến quân Nigeria Boko Haram tấn công khu vực này.

“Bóng ma” Boko Haram lan đến Niger

“Bóng ma” Boko Haram lan đến Niger

VOV.VN -Niger vừa ra thông báo kêu gọi người dân trên những hòn đảo ở Hồ Chad sơ tán vì lo ngại nguy cơ phiến quân Nigeria Boko Haram tấn công khu vực này.

Boko Haram lại thảm sát hơn 40 dân làng tại Đông Bắc Nigeria
Boko Haram lại thảm sát hơn 40 dân làng tại Đông Bắc Nigeria

VOV.VN - Các phiến quân của nhóm vũ trang cực đoan Boko Haram vừa sát hại hơn 40 người trong một loạt các cuộc tấn công đẫm máu tại bang Borno, Nigeria.

Boko Haram lại thảm sát hơn 40 dân làng tại Đông Bắc Nigeria

Boko Haram lại thảm sát hơn 40 dân làng tại Đông Bắc Nigeria

VOV.VN - Các phiến quân của nhóm vũ trang cực đoan Boko Haram vừa sát hại hơn 40 người trong một loạt các cuộc tấn công đẫm máu tại bang Borno, Nigeria.

800.000 trẻ em Nigeria phải rời bỏ nhà cửa vì Boko Haram
800.000 trẻ em Nigeria phải rời bỏ nhà cửa vì Boko Haram

VOV.VN -Theo UNICEF, con số này đã tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy 1 năm qua.

800.000 trẻ em Nigeria phải rời bỏ nhà cửa vì Boko Haram

800.000 trẻ em Nigeria phải rời bỏ nhà cửa vì Boko Haram

VOV.VN -Theo UNICEF, con số này đã tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy 1 năm qua.

Boko Haram bắt cóc 2.000 phụ nữ và bé gái chỉ trong vòng 1 năm
Boko Haram bắt cóc 2.000 phụ nữ và bé gái chỉ trong vòng 1 năm

VOV.VN - Từ đầu năm 2014 đến đầu năm 2015, các cuộc tấn công bạo lực liên quan tới lực lượng này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5.500 người dân Nigeria.

Boko Haram bắt cóc 2.000 phụ nữ và bé gái chỉ trong vòng 1 năm

Boko Haram bắt cóc 2.000 phụ nữ và bé gái chỉ trong vòng 1 năm

VOV.VN - Từ đầu năm 2014 đến đầu năm 2015, các cuộc tấn công bạo lực liên quan tới lực lượng này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5.500 người dân Nigeria.