Nổ lớn tại biên giới Syria–Thổ Nhĩ Kỳ làm ít nhất 25 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 1 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong một vụ đánh bom ô tô xảy ra hôm nay (13/9) tại thành phố Afrin, Syria.

Số người thiệt mạng sẽ còn tăng do có rất nhiều người bị thương nặng. Thành phố Afrin chủ yếu do người Kurd sinh sống, gần với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Khu vực này rơi vào tay phiến quân vào tháng 3/2018 đẩy hàng nghìn người Kurd phải đi sơ tán.

Nhiều người bị thương nặng trong vụ nổ tại Syria. (Ảnh: Telegraph).

Theo thông tin từ Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, cho đến nay, cuộc chiến tranh tại Syria đã chấm dứt, hiện tại tình hình đất nước đã dần trở lại yên bình, dù vẫn còn một vài điểm căng thẳng. Những điểm nóng xung đột này là các vùng vẫn chưa thuộc kiểm soát của Chính phủ Syria như bờ Đông sông Euphrates.

Thống kê của Liên Hợp quốc cho thấy, kể từ khi cuộc chiến tại Syria bắt đầu vào năm 2011, hơn 370.000 người đã thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phái viên Mỹ ở Syria bác kết luận liên quân phạm tội ác chiến tranh
Phái viên Mỹ ở Syria bác kết luận liên quân phạm tội ác chiến tranh

VOV.VN - Phái viên Mỹ James Jeffrey cho biết liên quân đã rất thận trọng trong các chiến dịch quân sự và không phạm tội ác chiến tranh.

Phái viên Mỹ ở Syria bác kết luận liên quân phạm tội ác chiến tranh

Phái viên Mỹ ở Syria bác kết luận liên quân phạm tội ác chiến tranh

VOV.VN - Phái viên Mỹ James Jeffrey cho biết liên quân đã rất thận trọng trong các chiến dịch quân sự và không phạm tội ác chiến tranh.

Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ cố trì hoãn thiết lập vùng an toàn ở Syria
Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ cố trì hoãn thiết lập vùng an toàn ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu đã lên tiếng chỉ trích Mỹ đang cố tình trì hoãn việc thiết lập một “vùng an toàn” ở miền Bắc Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ cố trì hoãn thiết lập vùng an toàn ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ cố trì hoãn thiết lập vùng an toàn ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu đã lên tiếng chỉ trích Mỹ đang cố tình trì hoãn việc thiết lập một “vùng an toàn” ở miền Bắc Syria.

Ngoại trưởng Nga: Xung đột tại Syria đã đến hồi kết
Ngoại trưởng Nga: Xung đột tại Syria đã đến hồi kết

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng cuộc chiến tại Syria đã đến hồi kết và giờ là lúc giúp người dân nơi đây có cuộc sống yên bình.

Ngoại trưởng Nga: Xung đột tại Syria đã đến hồi kết

Ngoại trưởng Nga: Xung đột tại Syria đã đến hồi kết

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng cuộc chiến tại Syria đã đến hồi kết và giờ là lúc giúp người dân nơi đây có cuộc sống yên bình.