Nỗ lực cứu vãn thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Trước bối cảnh c ác vụ nã pháo vẫn tiếp diễn tại miền Đông Ukraine, cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho khủng hoảng Ukraine.

Trong cuộc điện đàm ngày 5/3 giữa Tổng thống Ukraine Poroshenko và Thủ tướng Đức Angela Merkel, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận tình hình khu vực Donbass và nhấn mạnh sự cần thiết tăng số lượng quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cũng như trang bị kỹ thuật cho phái bộ của OSCE thực hiện nhiệm vụ. 

Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại, Federica Mogherini cho biết, Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cần phải có thêm nhiều nguồn lực và được tiếp cận tốt hơn với các khu vực do lực lượng đối lập Ukraine chiếm giữ ở miền Đông nước này, nhằm thực hiện sứ mệnh giám sát.

Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại, Federica Mogherini (ảnh: Eropean Commission)

“Nhiệm vụ của OSCE trong thời điểm này là giám sát. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng OSCE có nhiều nguồn lực và khả năng để thực hiện tốt nhiệm vụ này. OSCE cần được tiếp cận tất cả các khu vực và chúng tôi đang yêu cầu lực lượng đối lập Ukraine tạo điều kiện cho sự tiếp cận này”, bà Federica Mogherini nói. 

Các nhà lãnh đạo Anh, Italy và Nga cùng ngày cũng lên tiếng kêu gọi các bên thực hiện các cam kết đã nhất trí trong thỏa thuận Minsk và khẳng định, thỏa thuận này là cách duy nhất mang lại hòa bình cho miền Đông Ukraine.

Phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Italy Rendi tại thủ đô Moscow ngày 5/3, Tổng thống Nga Vladirmia Putin nêu rõ: “Chúng tôi nhất trí rằng, các bên trong cuộc xung đột cần phải hoàn thành nghiêm chỉnh thỏa thuận đạt được hôm 12/2 tại Minsk. Tôi chắc chắn điều này sẽ mở ra một cơ hội cho một giải pháp hòa bình toàn diện và một cuộc đối thoại trực tiếp giữa chính quyền Kiev và các đại diện của Donetsk, Lugansk. Trong thời điểm này, vai trò của tất cả các thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế ngày càng tăng, đặc biệt là những nước có ảnh hưởng lớn đến chính quyền Ukraine”.

Ngày 6/3, đại diện bộ ngoại giao 4 nước Nga, Đức, Pháp và Ukraine cũng tiến hành đàm phán tại thủ đô Berlin (Đức) để thảo luận tiến trình thực hiện thỏa thuận Minsk ngày 12/2.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, việc thực thi thỏa thuận Minsk đang gặp trở ngại vì một mặt, các bên liên quan đến việc tháo gỡ khủng hoảng Ukraine là Mỹ, phương Tây và Nga tích cực kêu gọi thực thi thỏa thuận Minsk, song mặt khác, các nước này lại cáo buộc nhau đang ngầm hỗ trợ cho các lực lượng tại Ukraine, đẩy xung đột leo thang.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich ngày 5/3 tuyên bố, Moscow quan ngại sâu sắc trước thông tin cho biết không chỉ Washington mà hàng loạt các quốc gia châu Âu khác, như Phần Lan, Ba Lan, sẽ cung cấp vũ khí cho Kiev.

Theo ông Lukashevich, việc phương Tây gửi vũ khí và binh lính đến Ukraine hoàn toàn không phải vì mục đích hòa bình, điều đó không chỉ phá hủy chế độ ngừng bắn theo thỏa thuận Minsk đạt được ngày 12/2 vừa qua và khiến tình hình miền Đông Ukraine ngày càng leo thang, mà còn đe dọa an ninh đối với chính nước Nga.

Trong khi đó, phía Mỹ cũng cáo buộc Moscow đã điều hàng nghìn binh sỹ tới miền Đông Ukraine nhằm hỗ trợ lực lượng đối lập tại đây. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định "những con số đó được đưa ra một cách vu vơ, làm quốc tế nản lòng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Ukraine,Pháp, Đức, Nga kêu gọi tôn trọng thỏa thuận Minsk
Ngoại trưởng Ukraine,Pháp, Đức, Nga kêu gọi tôn trọng thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Quyết định trên được Ngoại trưởng các nước đưa ra trong bối cảnh pháo kích vẫn tiếp tục oanh tạc tại miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine,Pháp, Đức, Nga kêu gọi tôn trọng thỏa thuận Minsk

Ngoại trưởng Ukraine,Pháp, Đức, Nga kêu gọi tôn trọng thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Quyết định trên được Ngoại trưởng các nước đưa ra trong bối cảnh pháo kích vẫn tiếp tục oanh tạc tại miền Đông Ukraine.

Anh: EU sẽ bỏ trừng phạt Nga nếu thỏa thuận Minsk được thực thi đầy đủ
Anh: EU sẽ bỏ trừng phạt Nga nếu thỏa thuận Minsk được thực thi đầy đủ

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh cho biết thêm, nước này sẽ cử khoảng 75 cố vấn và chuyên gia quân sự để giúp huấn luyện cho quân đội Ukraine.

Anh: EU sẽ bỏ trừng phạt Nga nếu thỏa thuận Minsk được thực thi đầy đủ

Anh: EU sẽ bỏ trừng phạt Nga nếu thỏa thuận Minsk được thực thi đầy đủ

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh cho biết thêm, nước này sẽ cử khoảng 75 cố vấn và chuyên gia quân sự để giúp huấn luyện cho quân đội Ukraine.

EU: Thỏa thuận Minsk 2 thất bại, Nga sẽ hứng thêm các lệnh trừng phạt
EU: Thỏa thuận Minsk 2 thất bại, Nga sẽ hứng thêm các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu, kể từ ngày lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 15/2, các bên đã vi phạm thỏa thuận này khoảng 800 lần.

EU: Thỏa thuận Minsk 2 thất bại, Nga sẽ hứng thêm các lệnh trừng phạt

EU: Thỏa thuận Minsk 2 thất bại, Nga sẽ hứng thêm các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu, kể từ ngày lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 15/2, các bên đã vi phạm thỏa thuận này khoảng 800 lần.

Thỏa thuận hòa bình Minsk ở Ukraine bắt đầu được thực thi
Thỏa thuận hòa bình Minsk ở Ukraine bắt đầu được thực thi

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã bắt đầu thực hiện bước đi quan trọng để dập tắt bất ổn ở miền Đông khi tuyên bố rút vũ khí hạng nặng ra khỏi chiến trường.

Thỏa thuận hòa bình Minsk ở Ukraine bắt đầu được thực thi

Thỏa thuận hòa bình Minsk ở Ukraine bắt đầu được thực thi

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã bắt đầu thực hiện bước đi quan trọng để dập tắt bất ổn ở miền Đông khi tuyên bố rút vũ khí hạng nặng ra khỏi chiến trường.

Âm ỉ chiến sự ở Ukraine, liệu có Minsk - 3?
Âm ỉ chiến sự ở Ukraine, liệu có Minsk - 3?

VOV.VN -Tình hình Ukraine lại bế tắc sau khi có thêm 3 binh sĩ quân chính phủ thiệt mạng trong giao tranh ở khu vực miền Đông nước này hôm 27/2.

Âm ỉ chiến sự ở Ukraine, liệu có Minsk - 3?

Âm ỉ chiến sự ở Ukraine, liệu có Minsk - 3?

VOV.VN -Tình hình Ukraine lại bế tắc sau khi có thêm 3 binh sĩ quân chính phủ thiệt mạng trong giao tranh ở khu vực miền Đông nước này hôm 27/2.