Thỏa thuận hòa bình Minsk ở Ukraine bắt đầu được thực thi

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã bắt đầu thực hiện bước đi quan trọng để dập tắt bất ổn ở miền Đông khi tuyên bố rút vũ khí hạng nặng ra khỏi chiến trường.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, Kiev bắt đầu rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến ở khu vực chiến sự theo đúng thỏa thuận Minsk ngày 12/2.

Tuyên bố cho biết, quân đội bắt đầu rút từ các loại pháo nòng 100 mm, việc rút vũ khí này được thực hiện dưới sự giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). 

Binh sỹ Ukraine ở miền Đông nước này (ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh, trong trường hợp có tấn công thì lịch trình rút vũ khí trên sẽ được điều chỉnh lại để đảm bảo khả năng sẵn sàng bảo vệ đất nước của quân đội.

Các phóng viên của Hãng tin Reuters cũng cho biết, họ đã trông thấy từ 7-8 súng hạng nặng được kéo khỏi giới tuyến ở làng Paraskoviyvka, phía Bắc thành trì Arteminvsk của chính phủ. Trước đó, một đoàn xe gồm 30-40 xe chở theo nhiều súng hạng nặng cũng đã di chuyển khỏi các đường giới tuyến.

Theo Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu, việc rút vũ khí đòi hỏi các bên phải kiểm kê số lượng vũ khí của họ và cung cấp những thông tin chi tiết về cách thức di dời và nơi vũ khí được chuyển đến.

 Người phát ngôn Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Laurance Gagnon cho biết: “Chúng tôi ở đây để giám sát việc rút vũ khí. Chúng tôi đã nhận được thông báo về việc rút vũ khí nên chúng tôi tới đây để giám sát các loại vũ khí được thu hồi”.

Việc rút vũ khí hạng nặng lẽ ra đã phải được thực thi từ hơn 1 tuần trước, theo thỏa thuận hòa bình Minsk mà các bên đạt được hôm 12/2 vừa qua nhằm chấm dứt giao tranh tại khu vực miền Đông, vốn đã cướp đi sinh mạng của gần 5.800 người kể từ tháng 4 năm ngoái.

Tuy nhiên, các bên tại Ukraine đã nhiều lần trì hoãn việc thực thi thỏa thuận này. Đến hôm 24/2 vừa qua, lực lượng đối lập đã bắt đầu rút vũ khí, song lực lượng quân đội Ukraine trước đó vẫn khăng khăng tuyên bố chưa thể rút vũ khí cho đến khi lệnh ngừng bắn được tuân thủ toàn diện.

Chỉ trích quan điểm này của chính quyền Kiev, Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 26/2 cho biết: “Điều kiện ngừng bắn mà chính phủ Ukraine thiết lập dựa trên quan điểm của họ và điều này là không thực tế bởi họ cho biết họ chỉ rút vũ khí hạng nặng khi giao tranh tạm lắng”.

Trong khi đó, Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu, tướng Ben Hodges lại cho rằng, lực lượng đối lập không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, bất châp việc Kiev đã rút vũ khí khỏi các đường giới tuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nước NATO cân nhắc đưa lực lượng quân sự tới Ukraine
Nhiều nước NATO cân nhắc đưa lực lượng quân sự tới Ukraine

VOV.VN - Canada là quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp theo đánh tiếng về khả năng cử lực lượng quân sự đến Ukraine.

Nhiều nước NATO cân nhắc đưa lực lượng quân sự tới Ukraine

Nhiều nước NATO cân nhắc đưa lực lượng quân sự tới Ukraine

VOV.VN - Canada là quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp theo đánh tiếng về khả năng cử lực lượng quân sự đến Ukraine.

Mặt trận mới trong cuộc xung đột giữa Ukraine, EU và Nga
Mặt trận mới trong cuộc xung đột giữa Ukraine, EU và Nga

VOV.VN - Lo ngại nguồn cung sẽ bị gián đoạn sau tuyên bố của Nga, EU đẩy mạnh việc họp bàn để thành lập một Liên minh Năng lượng nhằm đối phó với Nga.

Mặt trận mới trong cuộc xung đột giữa Ukraine, EU và Nga

Mặt trận mới trong cuộc xung đột giữa Ukraine, EU và Nga

VOV.VN - Lo ngại nguồn cung sẽ bị gián đoạn sau tuyên bố của Nga, EU đẩy mạnh việc họp bàn để thành lập một Liên minh Năng lượng nhằm đối phó với Nga.

Tổng thống Ukraine chỉ thị cho quân đội rút vũ khí hạng nặng
Tổng thống Ukraine chỉ thị cho quân đội rút vũ khí hạng nặng

VOV.VN - Dự kiến trong ngày 26/2, Tổng thống Poroshenko sẽ ra thông báo chính thức về vấn đề này.

Tổng thống Ukraine chỉ thị cho quân đội rút vũ khí hạng nặng

Tổng thống Ukraine chỉ thị cho quân đội rút vũ khí hạng nặng

VOV.VN - Dự kiến trong ngày 26/2, Tổng thống Poroshenko sẽ ra thông báo chính thức về vấn đề này.

Ukraine bắt đầu rút pháo khỏi khu vực chiến sự miền Đông
Ukraine bắt đầu rút pháo khỏi khu vực chiến sự miền Đông

VOV.VN - Hành động này của quân đội Ukraine cho thấy thiện chí tuân thủ lệnh ngừng bắn mà các bên đã thông qua tại Minsk ngày 15/2 vừa qua.

Ukraine bắt đầu rút pháo khỏi khu vực chiến sự miền Đông

Ukraine bắt đầu rút pháo khỏi khu vực chiến sự miền Đông

VOV.VN - Hành động này của quân đội Ukraine cho thấy thiện chí tuân thủ lệnh ngừng bắn mà các bên đã thông qua tại Minsk ngày 15/2 vừa qua.

Thủ tướng Đức vẫn hi vọng vào lệnh ngừng bắn ở Ukraine
Thủ tướng Đức vẫn hi vọng vào lệnh ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN -Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tuyên bố châu Âu sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga nếu cần thiết.

Thủ tướng Đức vẫn hi vọng vào lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Thủ tướng Đức vẫn hi vọng vào lệnh ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN -Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tuyên bố châu Âu sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga nếu cần thiết.