Nhà văn Pháp giành giải Nobel văn học 2014

VOV.VN -Nhà văn Pháp Patrick Modiano vừa được vinh danh ở giải Nobel Văn học 2014, với phần thưởng trị giá 1,1 triệu USD.

Ngày 9/10 (theo giờ địa phương), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển (RSAS) tuyên bố nhà văn người Pháp Patrick Modiano đã trở thành chủ nhân của giải Nobel Văn học 2014.

Không ít người bất ngờ khi giải thưởng cao quý này được trao cho Modiano. Bởi nhà văn là người sống khép mình, ít tiếp xúc với truyền thông. Ông Peter Englund, Thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Thụy Điển giải thích rằng: “Patrick Modiano nổi danh ở Pháp, nhưng ở các nước khác thì không”.

Nhà văn Modiano (Ảnh: AP)

Nhà văn Modiano sinh ngày 30/7/1945 ở ngoại ô phía tây thủ đô Paris, Pháp. Cha ông là người Italia gốc Do Thái. Mẹ ông là một diễn viên người Bỉ. Cả hai gặp nhau trong thời gian Paris bị Đức quốc xã chiếm đóng. Nhiều tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Modiano chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của giai đoạn lịch sử này.

Nhà văn Modiano đã cho ra đời hơn 30 tác phẩm, trong đó chủ yếu là tiểu thuyết. Các tác phẩm của ông thường tập trung tái hiện cuộc sống của những người dân Pháp dưới sự chiếm đóng của Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ 2. Cùng với đó là các chủ đề ký ức, sự quên lãng, sự nhận dạng và tội lỗi.

Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của ông là “Missing Person”. Đây là tác phẩm vinh dự giành giải thưởng văn học Pháp Prix Goncourt vào năm 1978 có nội dung kể về một thám tử bị mất trí nhớ và nỗ lực của anh trong việc tìm kiếm phần ký ức bị lãng quên.


Tác phẩm “Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối”

Modiano cho biết ông xem văn chương là cả cuộc đời của mình. Trong một bài phỏng vấn với tờ France Today vào năm 2011, nhà văn đoạt giải Nobel chia sẻ: “Tôi không có bằng cấp, cũng không có mục tiêu rõ ràng… Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm gì khác ngoài viết văn”.

Viện Hàn lâm ca ngợi chủ nhân của giải Nobel Văn học 2014 là “Marcel Proust của thời đại chúng ta”. “Nhờ nghệ thuật hồi ký, ông đã lột tả được những số phận con người một cách vô thức nhất và lột trần thế giới bị chiếm đóng (bởi Đức quốc xã) trong Chiến tranh thế giới thứ 2 từ giai đoạn 1940 - 1944”, RSAS cho biết.

Tổng thống Pháp, François Hollande ngợi ca tài năng của nhà văn Patrick Modiano: “Patrick Modiano là nhà văn người Pháp thứ 15 giảnh giải thưởng Nobel văn học cao quý này. Ông là một trong những nhà văn vĩ đại nhất của chúng tôi”.

“Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối”, “Quảng trường Ngôi Sao”, “Phố những cửa hiệu u tối” và “Những đại lộ ngoại vi” là một số tác phẩm của nhà văn Patrick đã được dịch ra tiếng Việt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mario Vargas Llosa đoạt giải Nobel Văn học 2010
Mario Vargas Llosa đoạt giải Nobel Văn học 2010

Với giải Nobel Văn học năm 2010, Mario Vargas Llosa trở thành nhà văn khu vực Mỹ Latinh thứ 2 giành giải thưởng này, sau nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez năm 1982

Mario Vargas Llosa đoạt giải Nobel Văn học 2010

Mario Vargas Llosa đoạt giải Nobel Văn học 2010

Với giải Nobel Văn học năm 2010, Mario Vargas Llosa trở thành nhà văn khu vực Mỹ Latinh thứ 2 giành giải thưởng này, sau nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez năm 1982

Nobel Văn học 2012: Murakami được "đặt cược"
Nobel Văn học 2012: Murakami được "đặt cược"

Khoảng 10 năm trở lại đây, thị trường cược Nobel Văn học trở nên rất nóng, vì có nhiều nhà cái đã đoán đúng kết quả

Nobel Văn học 2012: Murakami được "đặt cược"

Nobel Văn học 2012: Murakami được "đặt cược"

Khoảng 10 năm trở lại đây, thị trường cược Nobel Văn học trở nên rất nóng, vì có nhiều nhà cái đã đoán đúng kết quả

Danh sách giải Nobel sẽ được công bố vào đầu tháng 10
Danh sách giải Nobel sẽ được công bố vào đầu tháng 10

Giải Nobel là giải thưởng quốc tế được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 1901 giành cho những các nhân đạt thành tựu trong các lĩnh vực: Vật lý, hoá học, y học, văn học, hoà bình và kinh tế.  

Danh sách giải Nobel sẽ được công bố vào đầu tháng 10

Danh sách giải Nobel sẽ được công bố vào đầu tháng 10

Giải Nobel là giải thưởng quốc tế được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 1901 giành cho những các nhân đạt thành tựu trong các lĩnh vực: Vật lý, hoá học, y học, văn học, hoà bình và kinh tế.  

Nhà văn Mạc Ngôn giành giải Nobel Văn học 2012
Nhà văn Mạc Ngôn giành giải Nobel Văn học 2012

(VOV) - Các tác phẩm của ông đã được dựng thành phim, dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Nhà văn Mạc Ngôn giành giải Nobel Văn học 2012

Nhà văn Mạc Ngôn giành giải Nobel Văn học 2012

(VOV) - Các tác phẩm của ông đã được dựng thành phim, dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.