Nội bộ Hàn Quốc bất đồng về nghị quyết hỗ trợ Tuyên bố Bàn Môn Điếm

VOV.VN - Các đảng phái của Hàn Quốc vẫn còn khác biệt trong việc giải thích về mặt từ ngữ khái niệm "phi hạt nhân hóa" của Triều Tiên.

Quốc hội Hàn Quốc hôm qua (28/5) đã thất bại trong việc thông qua một nghị quyết hỗ trợ kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4/2018 khi quan điểm của các đảng phái vẫn còn khác biệt trong việc giải thích về mặt từ ngữ khái niệm "phi hạt nhân hóa" của Triều Tiên.

Một phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Theo Yonhap, các bên hiện vẫn còn tranh cãi về nghị quyết được đề xuất liên quan đến Tuyên bố Bàn Môn Điếm do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông qua sau Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm hôm 27/4.

Đảng Dân chủ cầm quyền (DP) muốn đưa ra một nghị quyết của Quốc hội ủng hộ Tuyên bố Bàn Môn Điếm. Tuy nhiên, đảng Hàn quốc Tự do (LKP) – đảng đối lập chính ở Hàn Quốc lại nhấn mạnh rằng, nghị quyết nên chứa đựng những từ ngữ quy định việc giải giáp vũ khí hạt nhân của Triều Tiên một cách “hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược”.

Trong Hội nghị Thượng đỉnh lần đầu tiên giữa lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc, ông Moon và ông Kim đã nhất trí hướng tới phi hạt nhân hóa “hoàn toàn”  Bán đảo Triều Tiên và theo đuổi nỗ lực kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc hôm 26/5 vừa qua bất ngờ có cuộc gặp lần thứ 2 ở Bàn Môn Điếm để cứu vãn Hội nghị Thượng đỉnh được lên kế hoạch giữa Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald trump.

Lãnh đạo cấp cao của DP Hong Young-pyo tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Hàn Quốc nói: “Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai được tổ chức vì chúng ta không thể bỏ lỡ một cơ hội hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên… Nếu Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công, Bán đảo Triều Tiên sẽ đứng ở điểm khởi đầu của hòa bình và thịnh vượng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn-Triều bắt tay thực hiện các cam kết của Tuyên bố Bàn Môn Điếm
Hàn-Triều bắt tay thực hiện các cam kết của Tuyên bố Bàn Môn Điếm

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nhận ra “sự tổn thương đau đớn” khi nhìn thấy hai chiếc đồng hồ hiển thị giờ Bình Nhưỡng và Seoul.

Hàn-Triều bắt tay thực hiện các cam kết của Tuyên bố Bàn Môn Điếm

Hàn-Triều bắt tay thực hiện các cam kết của Tuyên bố Bàn Môn Điếm

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nhận ra “sự tổn thương đau đớn” khi nhìn thấy hai chiếc đồng hồ hiển thị giờ Bình Nhưỡng và Seoul.

Vì sao Bàn Môn Điếm có thể được chọn cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều?
Vì sao Bàn Môn Điếm có thể được chọn cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý: “Thượng đỉnh Mỹ-Triều nên được tổ chức ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm”.

Vì sao Bàn Môn Điếm có thể được chọn cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Vì sao Bàn Môn Điếm có thể được chọn cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý: “Thượng đỉnh Mỹ-Triều nên được tổ chức ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm”.

Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ không diễn ra ở Bàn Môn Điếm
Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ không diễn ra ở Bàn Môn Điếm

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/5 cho biết, ông sẽ công bố địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều trong 3 ngày tới.

Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ không diễn ra ở Bàn Môn Điếm

Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ không diễn ra ở Bàn Môn Điếm

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/5 cho biết, ông sẽ công bố địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều trong 3 ngày tới.

Quan chức Mỹ và Triều Tiên gặp nhau tại Bàn Môn Điếm
Quan chức Mỹ và Triều Tiên gặp nhau tại Bàn Môn Điếm

VOV.VN - Phái đoàn Mỹ ngày 27/5 tới làng đình chiến Bàn Môn Điếm để thảo luận với giới chức Triều Tiên việc chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Quan chức Mỹ và Triều Tiên gặp nhau tại Bàn Môn Điếm

Quan chức Mỹ và Triều Tiên gặp nhau tại Bàn Môn Điếm

VOV.VN - Phái đoàn Mỹ ngày 27/5 tới làng đình chiến Bàn Môn Điếm để thảo luận với giới chức Triều Tiên việc chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Mỹ-Triều hào hứng với ý tưởng chọn Bàn Môn Điếm làm điểm gặp mặt
Mỹ-Triều hào hứng với ý tưởng chọn Bàn Môn Điếm làm điểm gặp mặt

VOV.VN -Một số nguồn tin cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu vực biên giới phi quân sự với Hàn Quốc.

Mỹ-Triều hào hứng với ý tưởng chọn Bàn Môn Điếm làm điểm gặp mặt

Mỹ-Triều hào hứng với ý tưởng chọn Bàn Môn Điếm làm điểm gặp mặt

VOV.VN -Một số nguồn tin cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu vực biên giới phi quân sự với Hàn Quốc.