Nội các Thái Lan phê duyệt gói cứu trợ kinh tế trị giá 4,5 tỷ USD

VOV.VN - Nội các Thái Lan hôm 1/6 đã thông qua một loạt các biện pháp cứu trợ kinh tế trị giá 140 tỷ baht tương đương 4,5 tỷ USD để chống lại tác động từ đợt bùng phát Covid-19 lớn nhất tại quốc gia này.

Các biện pháp kích thích của Thái Lan bao gồm phát tiền mặt cho người dân, là những người được hưởng phúc lợi xã hội và nhóm có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến người dân Thái Lan sẽ tiếp tục được phát tiền kể từ tháng 7 tới. Các khoản tiền này sẽ được chi trả cho việc mua các sản phẩm thiết yếu trong cuộc sống.

Nền kinh tế lớn thứ hai ở Đông Nam Á đang phải đối mặt với những sóng gió mạnh mẽ kể từ khi làn sóng Covid-19 mới ập vào khiến tổng số hơn 130.000 trường hợp mới lây nhiễm. Chính phủ Thái Lan đã buộc phải thực hiện các biện pháp khắt khe để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan, nền kinh tế nước này sẽ khó có thể trở lại mức tăng trưởng như trước đại dịch cho đến ít nhất đầu năm 2023, muộn hơn rất nhiều so với dự kiến.

Tuần trước, Nhà vua Thái lan cũng đã thông qua kế hoạch vay thêm 16 tỷ USD từ các nguồn trong và ngoài nước để có thêm tiền phục vụ cho các gói cứu trợ kinh tế. Trong đó ngoài việc phát tiền cho người dân còn để dùng đầu tư trang thiết bị y tế và mua vaccnie.

Đợt bùng phát Covid-19 mới đã làm suy yếu nền kinh tế của Thái Lan một cách trầm trọng. Các cơ quan chính sách của Thái Lan đều đã ra cảnh báo rủi ro tăng trưởng kinh tế nếu việc mở cửa lại ngành du lịch bị trì hoãn. GDP của Thái Lan đã giảm 2,5% trong quý đầu tiên của năm nay và dự kiến chỉ tăng 1,5 tới 2,5% cho cả năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca tử vong do Covid-19 ở Thái Lan đã vượt 1.000 trường hợp
Số ca tử vong do Covid-19 ở Thái Lan đã vượt 1.000 trường hợp

VOV.VN - Hôm nay (30/5), giới chức y tế Thái Lan đã xác nhận thêm 4.528 ca mắc Covid-19 mới và 24 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 ở quốc gia Đông Nam Á này lên 1.012 người.

Số ca tử vong do Covid-19 ở Thái Lan đã vượt 1.000 trường hợp

Số ca tử vong do Covid-19 ở Thái Lan đã vượt 1.000 trường hợp

VOV.VN - Hôm nay (30/5), giới chức y tế Thái Lan đã xác nhận thêm 4.528 ca mắc Covid-19 mới và 24 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 ở quốc gia Đông Nam Á này lên 1.012 người.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi không chính trị hoá vaccine Covid-19
Thủ tướng Thái Lan kêu gọi không chính trị hoá vaccine Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại diễn đàn “Tương lai châu Á” do Nikkei tổ chức, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu cho phép vaccine Covid-19 được lưu hành tự do thay vì sử dụng chúng làm công cụ chính trị hoặc ngoại giao.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi không chính trị hoá vaccine Covid-19

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi không chính trị hoá vaccine Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại diễn đàn “Tương lai châu Á” do Nikkei tổ chức, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu cho phép vaccine Covid-19 được lưu hành tự do thay vì sử dụng chúng làm công cụ chính trị hoặc ngoại giao.

Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng Covid-19 cho 70% dân số thủ đô trong 2 tháng
Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng Covid-19 cho 70% dân số thủ đô trong 2 tháng

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Thái Lan, ông Prayut Chan-o-cha, đã đưa ra mục tiêu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 5 triệu người ở thủ đô Bangkok từ nay cho tới hết tháng 7 để hy vọng có thể ngăn chặn được đà lây lan của dịch.

Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng Covid-19 cho 70% dân số thủ đô trong 2 tháng

Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng Covid-19 cho 70% dân số thủ đô trong 2 tháng

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Thái Lan, ông Prayut Chan-o-cha, đã đưa ra mục tiêu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 5 triệu người ở thủ đô Bangkok từ nay cho tới hết tháng 7 để hy vọng có thể ngăn chặn được đà lây lan của dịch.