Nóng thế giới hôm nay 15/8: Nhà máy đạn pháo Ukraine tại Italy nổ lớn
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 15/8/2026): Nổ lớn tại nhà máy sản xuất đạn pháo cho Ukraine ở Italy; Ukraine đề xuất ngừng bắn ở Biển Đen; Latvia bắn hạ UAV trên bầu trời; Iran phục hồi nhanh chóng năng lực quân sự…
Nổ lớn tại nhà máy sản xuất đạn pháo cho Ukraine ở Italy: Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy đạn dược ở Colleferro, gần Rome, Italy, nơi sản xuất đạn pháo 155 mm cung cấp cho Ukraine. Vụ việc không gây thương vong.
Vụ nổ lớn xảy ra ngày 13/8 tại một nhà máy sản xuất đạn dược ở thị trấn Colleferro, gần thủ đô Rome của Italy, gây hỏa hoạn và tạo ra tiếng động lớn khiến người dân ở các khu vực lân cận có thể nghe thấy. Giới chức địa phương và truyền thông Italy cho biết không có thương vong.
Nhà máy trên do KNDS Ammo Italy, công ty con của tập đoàn quốc phòng Pháp-Đức KNDS, vận hành. Cơ sở này sản xuất đạn pháo 155 mm được cung cấp cho Ukraine thông qua các đối tác châu Âu.
Ukraine đề xuất ngừng bắn ở Biển Đen: Ukraine đã đề xuất với Nga một lệnh ngừng bắn ở Biển Đen, trong bối cảnh các cuộc tập kích đe dọa hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Kiev.
Reuters ngày 13/8 dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Ukraine đã gửi đề xuất tới Nga về việc hai bên cùng ngừng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của đối phương ở Biển Đen, trong bối cảnh các cuộc tập kích nhằm vào tàu thuyền và cảng biển gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung lương thực toàn cầu. Đề xuất trên được chuyển tới Nga thông qua một bên thứ ba và hiện đang chờ phản hồi từ Moscow.
Latvia bắn hạ UAV trên bầu trời, Phần Lan hạn chế một phần Biển Baltic: Các máy bay tiêm kích làm nhiệm vụ phòng không của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) bay vào không phận Latvia, một quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU), vào sáng sớm 14/8.
Lực lượng vũ trang Latvia cho biết trên mạng xã hội X, họ đã dỡ bỏ cảnh báo đe dọa trên không đối với các khu vực giáp Nga.
Phần Lan, một quốc gia thành viên EU và NATO khác, cũng có chung đường biên giới với Nga, đã tạm thời hạn chế các khu vực dành cho hoạt động hàng không và hàng hải ở phía đông Vịnh Phần Lan như một biện pháp phòng ngừa UAV.
Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi quân sự nhanh chóng của Iran: Tờ báo của Israel cho biết, nếu Iran có thể quay lại mức sản xuất 100-300 tên lửa mỗi tháng, nước này có thể khôi phục kho tên lửa về mức của tháng 6/2025 vào khoảng đầu đến giữa năm 2027.
Các quan chức quốc phòng và tình báo Israel đã bị sốc trước tốc độ phục hồi quân sự của Iran, tờ The Jerusalem Post đưa tin, dẫn các nguồn thạo tin. Theo báo cáo, nhóm này bao gồm các quan chức thuộc cả Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cơ quan tình báo Mossad.
Mỹ mất 45 UAV MQ-9 Reaper trong cuộc chiến với Iran: Mỹ mất 45 UAV MQ-9 Reaper, tương đương một phần tư số lượng sở hữu, trong cuộc chiến với Iran, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,3 tỷ USD.
Quân đội Mỹ đã mất 45 UAV MQ-9 Reaper, tương đương khoảng một phần tư tổng số UAV loại này, trong cuộc chiến với Iran. Washington Post ngày 13/8 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, thiệt hại ước tính khiến người nộp thuế Mỹ phải gánh khoản chi phí khoảng 1,3 tỷ USD.
Một trong số các quan chức Mỹ nói rằng không phải toàn bộ số UAV bị mất đều do lực lượng Iran bắn hạ. Một số chiếc được cho là rơi sau khi mất liên lạc với các trạm điều khiển.
Mỹ tuyên bố có thể duy trì phong tỏa hải quân Iran vô thời hạn: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 13/8 cho biết quân đội nước này có đủ nguồn lực để duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn, giữa Washington và Tehran đưa ra những phát biểu trái ngược về quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 13/8 tuyên bố, hải quân nước này có thể duy trì lệnh phong tỏa eo biển Hormuz và các cảng của Iran vô thời hạn. Theo ông Hegseth, để thực hiện được điều đó, phía Mỹ đã và đang luân phiên đưa tàu ra vào nhằm kiểm soát tuyến vận tải chiến lược Hormuz.
Ngoại trưởng Iran gọi tuyên bố kiểm soát Hormuz của ông Trump là “tin giả”: Ngày 13/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã cảnh báo Washington cần “cẩn trọng” sau khi Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz.
“Tệ hơn cả tin giả là tin tình báo giả”, Ngoại trưởng Iran Araghchi viết trên mạng xã hội X. “Mỹ từ lâu đã có những tính toán sai lầm do thất bại về tình báo. Điển hình là cuộc chiến chống lại Iran. Giờ đây, lại là một sai lầm lớn hơn nữa về eo biển Hormuz”, Ngoại trưởng Iran nói.
Lực lượng hải quân Yemen giao tranh với Houthi: Nguồn tin quân sự Yemen hôm 13/8 cho biết lực lượng hải quân nước này đã phá hủy các tàu của lực lượng Houthi ngoài khơi bờ biển phía Tây Yemen.
Theo nguồn tin quân sự Yemen, lực lượng hải quân nước này đã giao tranh với một nhóm thuyền của lực lượng Houthi dọc eo biển Bab al-Mandab, khi những thuyền này cố gắng xâm nhập các khu vực ngoài khơi bờ biển phía Tây Yemen.
Israel mở lại khu định cư ở Bờ Tây, bạo lực tiếp tục gia tăng: Israel đã mở lại khu định cư Ganim ở Bờ Tây, hơn 20 năm sau khi rút khỏi khu vực này, một biểu tượng cho chính sách mở rộng khu định cư nhanh chóng của chính phủ hiện tại.
Ngày 13/8, Israel đã mở lại khu định cư Ganim ở Bờ Tây, hơn 20 năm sau khi rút khỏi khu vực này, một biểu tượng cho chính sách mở rộng khu định cư nhanh chóng của chính phủ hiện tại.
Ganim là một trong bốn khu định cư của Israel ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng, mà Israel đã di dời theo chỉ thị của cựu Thủ tướng Ariel Sharon vào năm 2005.
Thái Lan bác tin đồn Mỹ đặt căn cứ UAV tại nước này: Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 14/8 chính thức bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ có kế hoạch xây dựng căn cứ sản xuất máy bay không người lái (UAV) tại Thái Lan.
Ông Anutin Charnvirakul khẳng định, Thái Lan chưa từng nhận được bất kỳ đề nghị hay thảo luận nào liên quan đến kế hoạch Mỹ xây dựng căn cứ sản xuất máy bay không người lái tại Thái Lan. Tuyên bố được đưa ra sau khi xuất hiện tin đồn Mỹ có thể dùng hợp tác quân sự làm yếu tố đàm phán thuế quan với Thái Lan.
Hải quân Hàn Quốc tiếp nhận tàu tuần tra tên lửa lớp Geomdoksori-B nâng cấp: Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) hôm 14/8 cho biết, chiếc tàu đầu tiên của lớp tàu tuần tra tên lửa tầm trung Geomdoksuri-B nâng cấp Batch-II đã được bàn giao cho lực lượng Hải quân nước này trong buổi lễ được tổ chức tại xưởng đóng tàu ở thành phố cảng Busan.
Theo Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc, chiếc tàu được bàn giao là tàu đầu tiên thuộc chương trình tàu tuần tra tấn công nhanh, được thiết kế và nâng cấp để thay thế các tàu tuần tra lớp Chamsuri cho lực lượng hải quân, nhằm tăng cường khả năng tác chiến hải quân trong việc bảo vệ biên giới biển phía Tây với Triều Tiên. Chương trình này được DAPA khởi động từ năm 2022 và bắt đầu tiến hành các cuộc chạy thử nghiệm từ năm 2025.
Nga bác phản đối của Nhật Bản về chuyến thăm quần đảo Kuril của ông Putin: Nga bác bỏ phản đối của Nhật Bản về chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kuril, khẳng định đây là lãnh thổ Nga và chuyến công du mang tính chủ quyền.
Phía Nga cho rằng việc Tokyo triệu Đại sứ Nga tại Nhật Bản để bày tỏ phản đối chuyến thăm của Tổng thống Putin là “không có cơ sở”. Đại sứ quán Nga tại Nhật Bản khẳng định, các đảo phía Nam quần đảo Kuril là một bộ phận không thể tách rời của Liên bang Nga, đồng thời cho rằng việc các đảo này thuộc Nga là kết quả của Chiến tranh Thế giới thứ hai và có cơ sở pháp lý quốc tế.
Nhật Bản mưa lớn kỷ lục, hơn 400.000 người được yêu cầu lánh nạn khẩn cấp: Hai địa phương thuộc vùng thủ đô của Nhật Bản là Chiba và Ibaraki đang phải hứng chịu những trận mưa lớn kỷ lục, với những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết do cộng hưởng của những luồng không khí ẩm và không khí lạnh trên cao, bắt đầu từ chiều tối hôm 13/8, tại Chiba - giáp ranh thủ đô Tokyo, đã liên tục xuất hiện “dải hội tụ tuyến tính” - một hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra khi các dải mây tích điện nối tiếp nhau xuất hiện hoặc nằm đình trệ trên một khu vực, gây những trận mưa cực lớn ở mức độ thiên tai nghiêm trọng trong thời gian dài. Có thời điểm lượng mưa lên tới 120mm/h.
Trung Quốc mở cửa đập xả lũ sau trận mưa kỷ lục: Ngày 12/8, nhà chức trách Trung Quốc đã mở cửa đập Nam Hà ở huyện Cổ Thành, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung nước này, để xả lượng nước lũ lớn sau khi mưa kỷ lục khiến mực nước các sông trong khu vực dâng nhanh.