Mỹ chuẩn bị tung đòn dữ dội chưa từng thấy để cô lập kinh tế Iran
VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 13/8/2026 cho biết Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp “chưa từng thấy” đối với Iran. Trong khi đó, giới quan sát dự báo Iran sẽ dùng hỏa lực quân sự để chọc thủng vòng vây kinh tế của đối phương.
Thông điệp cứng rắn từ quan chức Mỹ gửi Iran
“Hãy tiếp tục theo dõi để biết thêm các thông báo sẽ được đưa ra vào tuần tới, bởi vì chúng tôi sẽ áp dụng những biện pháp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử cô lập kinh tế đối với một quốc gia”, Bộ trưởng Tài chính Bessent phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Rob Schmitt Tonight” của đài Newsmax.
“Đó sẽ là sự kết hợp giữa việc cô lập kinh tế ở mức độ chưa từng thấy trên thế giới và việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz nhằm ngăn chặn mọi hoạt động ra vào các cảng của Iran”, ông Bessent nói thêm.
Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth được cho là đã phát biểu vào cuối ngày 13/8 tại Mỹ rằng quân đội nước này có thể duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran “vô thời hạn”. Ông Hegseth nói với các phóng viên, hải quân Mỹ sẽ thực hiện luân chuyển tàu ra vào “như chúng tôi vẫn làm và sẽ tiếp tục làm”.
Ông Behnam Ben Taleblu, chuyên gia cấp cao tại Quỹ Bảo vệ dân chủ (FDD), chia sẻ với Fox News Digital rằng Tổng thống Mỹ Trump từng mô tả chiến lược dựa vào các biện pháp trừng phạt là một cách tiếp cận “ít ồn ào”. Nhưng “đây là những công cụ có tác động mạnh mẽ”, ông Taleblu kết luận.
Mỹ đổi tàu sân bay để duy trì răn đe và phong tỏa
Truyền thông đưa tin rằng tàu sân bay USS George Washington của Mỹ đang trên đường tới thay thế tàu USS Abraham Lincoln, vốn đã được triển khai hơn 250 ngày tại Trung Đông. Theo kế hoạch ban đầu, thời gian triển khai của tàu này lẽ ra đã kết thúc vào tháng 5 vừa qua.
Ông Hegseth cũng nói với các phóng viên rằng những thông tin về điều kiện tồi tệ trên tàu Lincoln - bao gồm tình trạng thiếu lương thực, tinh thần sa sút và thậm chí là việc thủy thủ tìm cách nhảy xuống biển - là “hoàn toàn bị bóp méo”.
Sau những bình luận của ông Hegseth, Hạ nghị sĩ Mike Levin (đảng Dân chủ, bang California) đã viết trên mạng xã hội X rằng ông đã gửi thư cho ông Hegseth và quyền Bộ trưởng Hải quân để bày tỏ lo ngại sâu sắc về điều kiện sinh hoạt trên tàu Lincoln.
“Những thông tin từ gia đình và người thân của quân nhân về điều kiện trên tàu USS Lincoln là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các báo cáo đề cập những vấn đề như phòng tắm bị nấm mốc, nhà vệ sinh hỏng, thiếu nước nóng, không có rau củ quả tươi và thiếu hụt nguồn cung”, bức thư có đoạn. Bức thư cũng cho biết các thủy thủ và lính thủy quân lục chiến đang phải chịu “khối lượng công việc quá tải”, dẫn đến tình trạng “kiệt sức nghiêm trọng”.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định rằng các thông tin về một vụ ẩu đả trên tàu sân bay này là sai sự thật và không có quân nhân nào thiệt mạng. Thông tin này được đưa ra sau khi truyền thông Iran hôm 11/8 tuyên bố rằng 7 quân nhân thuộc hải quân Mỹ đã tử vong và một số người khác bị thương trong một “vụ đụng độ dữ dội” trên tàu Lincoln.
Iran sẽ dùng vũ lực để đáp trả bao vây kinh tế của Mỹ?
Trong khi đó, các nhà phân tích an ninh quốc gia hôm 13/8 cảnh báo rằng Iran có thể tiến hành các cuộc tấn công quân sự ngay từ đầu mùa thu 2026, nhắm vào một loạt mục tiêu quan trọng nhằm phá vỡ các lệnh trừng phạt kinh tế ngày càng gia tăng của Mỹ.
Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Công ty Dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) thông báo, có hai tàu bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz, theo tin từ hãng thông tấn nhà nước WAM của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Theo Reuters, ADNOC cho biết không có thương vong nào xảy ra và tình hình đã được kiểm soát, trong khi Bộ Ngoại giao UAE lên án các cuộc tấn công của Iran.
Chuyên gia Behnam Ben Taleblu chia sẻ rằng Tehran có khả năng sẽ gia tăng áp lực quân sự khi Washington siết chặt các lệnh trừng phạt.
“Vào đầu mùa thu, chúng ta có thể dự đoán rằng họ sẽ đáp trả bằng hành động quân sự để chống lại chính sách kinh tế của ông Trump”, chuyên gia Taleblu nhận định. “Nếu Tổng thống quay lại sử dụng áp lực kinh tế như một phương thức quản lý - giống như những gì chúng ta đã thấy vào năm 2019 - thì chính quyền Iran sẽ dùng đến áp lực từ vũ khí để tìm cách thoát khỏi vòng vây kinh tế đó”.
Ông Taleblu cho biết nguồn thu của Iran từ dầu mỏ sụt giảm cùng với việc hải quân Mỹ phong tỏa hải cảng Iran có thể thúc đẩy Tehran mở rộng danh sách mục tiêu tập kích ra khắp khu vực. “Điều này có nghĩa là họ sẽ chọn giải pháp vũ lực, và đó là cách họ thoát khỏi vòng kiềm chế kinh tế mà Mỹ dường như đang muốn áp đặt lên đối phương”, ông Taleblu nói thêm.
Chuyên gia Taleblu nhận định: “Tôi cho rằng sẽ có thêm các cuộc tấn công vào tàu thuyền, có thể là cả các căn cứ của Mỹ và cơ sở hạ tầng của các nước Arab tại Vịnh Ba Tư. Chắc chắn chính quyền Iran sẽ lập một danh sách mục tiêu theo các cấp độ: Những mục tiêu có giá trị tức thời, những mục tiêu có giá trị kinh tế lớn hơn, và những mục tiêu có nguy cơ dẫn đến phản ứng trực tiếp hoặc gián tiếp từ phía Mỹ”.
Những cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang rơi vào bế tắc. Một nguồn tin cấp cao của Iran chia sẻ với Reuters vào ngày 12/8 rằng cho đến nay vẫn chưa có cuộc thảo luận nào về việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.
Tehran kiên quyết yêu cầu Washington quay trở lại thỏa thuận và ấn định thời hạn cụ thể để thực hiện các nghĩa vụ của mình. Bản ghi nhớ tạm thời được ký kết vào tháng 6 đã kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận”. Thỏa thuận này sau đó đã đổ vỡ khi Tổng thống Trump tuyên bố vào ngày 8/7 rằng thỏa thuận đã “chấm dứt”.
Theo khuôn khổ thỏa thuận, hai bên có thời hạn 60 ngày (có thể gia hạn) để đàm phán một thỏa thuận cuối cùng nhằm giải quyết các mối quan ngại an ninh then chốt, bao gồm cả chương trình hạt nhân của Iran. Thời hạn chót là ngày 17/8, trong khi quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn là một điểm bất đồng lớn.
Ông Hossein Taeb, người mới được bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij của Iran, hôm 13/8 tuyên bố rằng eo biển Hormuz vẫn “nằm dưới sự kiểm soát và quản lý của Iran”. Phát biểu của ông trái ngược với khẳng định của Tổng thống Trump một ngày trước đó, rằng Mỹ nắm quyền “kiểm soát hoàn toàn” tuyến đường thủy huyết mạch này.
Ông Taleblu nhận định Iran đang áp dụng biện pháp “vừa đấm vừa xoa”: “Có vẻ như các động thái leo thang, áp lực ngoại giao và sự uyển chuyển trong ngoại giao của Iran đang nhằm mục đích ép chính quyền Tổng thống Trump phải quay lại với bản ghi nhớ (MOU) đó… Chính quyền Iran chắc chắn không muốn mang lại cho chính quyền Trump hình ảnh của bên chiến thắng; chính vì vậy, họ rất quyết tâm nắm giữ quyền kiểm soát eo biển Hormuz”.
Xem thêm:
>> Iran đưa ra yêu sách với Mỹ trước khi eo biển Hormuz mở lại