Nóng thế giới hôm nay 16/8: Ông Trump tuyên bố “sốc” về Hormuz

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Ông Trump nói có thể tuyên bố eo biển Hormuz là “lãnh thổ của Mỹ”; Ukraine tập kích cảng dầu Ust-Luga của Nga; Động đất 7,7 độ kèm theo sóng thần ở Indonesia…

Ông Trump kêu gọi người dân Mỹ chấp nhận giá xăng tăng vì mục tiêu với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/8 kêu gọi người dân Mỹ chấp nhận việc giá xăng tăng như cái giá phải trả để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang đang tạo sức ép chính trị ngày càng lớn đối với Nhà Trắng. Ông Donald Trump cho biết đang làm một việc lớn không chỉ cho nước Mỹ mà còn cho thế giới, đồng thời khẳng định ông sẽ không xin lỗi vì đã tấn công Iran.

Hiện tại, giá xăng tại Mỹ vẫn đang ở mức trung bình khoảng 4 USD/gallon. Kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông bùng phát, giá xăng đã tăng lên khoảng 30%, đi ngược lại cam kết tranh cử của ông về việc giảm chi phí năng lượng cho người dân Mỹ. Đảng Dân chủ đang tìm cách biến tác động kinh tế từ cuộc chiến với Iran thành một vấn đề trọng tâm trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Ông Trump nói có thể tuyên bố eo biển Hormuz là “lãnh thổ của Mỹ”. Phát biểu tại Trung tâm Huấn luyện và Tình báo David S. Mack ở bang New York (Mỹ) ngày 14/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sau khi hoàn tất việc đánh bại Iran, ông sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ.

Trước đó, ông Trump nhiều lần khẳng định rằng Mỹ đang kiểm soát chắc chắn eo biển Hormuz, đồng thời mô tả lệnh phong tỏa của Washington là “bức tường thép”. Ông tuyên bố Mỹ “hoàn toàn kiểm soát” và “sở hữu” eo biển này theo đúng nghĩa, đồng thời nói Washington chỉ cho phép tàu thuyền đi vào nếu muốn. Ông Trump cho rằng lệnh phong tỏa đang khiến Tehran thiệt hại “hàng trăm triệu USD mỗi ngày”, trong khi các lệnh trừng phạt diện rộng của Mỹ cũng tiếp tục gây sức ép lên chính quyền Iran. Ông cảnh báo nếu Iran tấn công, Mỹ sẽ đáp trả “mạnh hơn 100 lần”.

Iran đáp trả tuyên bố của ông Trump về eo biển Hormuz. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đã lên tiếng đáp trả tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về eo biển Hormuz, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ nói có thể tuyên bố tuyến hàng hải chiến lược này là lãnh thổ Mỹ sau khi đánh bại Iran.

“Eo biển Hormuz không thể bị chiếm bằng một bài đăng trên mạng xã hội, cũng không thể bằng tàu sân bay, một mệnh lệnh hay bài phát biểu tranh cử. Iran không sợ các mối đe dọa và cũng không khuất phục trước những màn phô trương sức mạnh”, ông Gharibabadi viết trên mạng xã hội X. Nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh: “Eo biển Hormuz đã là của Iran, đang là của Iran và sẽ vẫn là của Iran. Eo biển này chỉ được đóng và mở theo mệnh lệnh của Iran”. 

Ukraine tập kích cảng dầu Ust-Luga của Nga. Ukraine đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào cảng Ust-Luga ở tỉnh Leningrad của Nga trong đêm 14/8, làm hư hại 2 cơ sở chế biến và gây ra hỏa hoạn, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.

Thống đốc tỉnh Leningrad Alexander Drozdenko trước đó cho biết “cơ sở hạ tầng cảng” đã bị tấn công và một đám cháy bùng phát tại cảng trong một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào khu vực. Giới chức Nga tuyên bố đã bắn hạ 51 UAV Ukraine trên địa bàn tỉnh Leningrad.

Nga dùng UAV “mai phục” săn phương tiện Ukraine. Ông Serhii “Flash” Beskrestnov, cố vấn của Tổng thống Ukraine về phát triển công nghệ quốc phòng, cho biết lực lượng Nga đang thay đổi cách sử dụng UAV nhằm tăng khả năng phát hiện và tấn công các phương tiện trên chiến trường.

Theo chuyên gia Beskrestnov, UAV “mai phục” được lực lượng Nga triển khai ở vị trí nằm ngoài tầm nhìn của lái xe và chờ phương tiện đi qua. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào camera để phát hiện mục tiêu, UAV sử dụng microphone để nhận biết âm thanh từ các phương tiện đang di chuyển. Điểm nguy hiểm của chiến thuật này là UAV không nhất thiết phải nhìn thấy mục tiêu để phát hiện và phản ứng. Âm thanh do phương tiện phát ra có thể trở thành dấu hiệu giúp UAV xác định sự xuất hiện của mục tiêu. Điều này khiến mối đe dọa khó bị phát hiện hơn, bởi lái xe có thể không nhận ra UAV đang ở gần cho đến thời điểm cuối cùng.

NATO bắn hạ UAV xâm nhập không phận Latvia. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Latvia, nước này đã phát cảnh báo phòng không trong đêm ngày 14/8 và các máy bay chiến đấu của NATO đã bắn hạ một UAV xâm nhập không phận Latvia.

Cùng ngày, Lực lượng Vũ trang Quốc gia Latvia cũng xác nhận, các máy bay chiến đấu của đồng minh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra đã tiến hành chặn và phá hủy một UAV ngay sau khi xâm nhập không phận Latvia. Trong một thông báo, NATO cho biết một thiết bị bay không người lái (UAV) đã được phát hiện tại miền Đông Latvia, cách biên giới Nga khoảng 35km. Ngay lập tức, hai tiêm kích Eurofighter cùng hai chiếc F-16 của NATO đã xuất kích và đánh chặn thành công.

UAV bị bắn rơi trên khu vực đô thị Balvi thuộc phía Đông Bắc Latvia. Hiện  các đơn vị liên quan đang kiểm tra và thu thập mảnh vỡ tại khu vực UAV bị bắn hạ. Cho đến nay, các quan chức Latvia vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về nguồn gốc của chiếc máy bay không người lái này.

Quân đội Yemen dùng máy bay không người lái tấn công lực lượng Houthi. Quân đội Yemen ngày 14/8 đã sử dụng máy bay không người lái và vũ khí hiện đại tấn công các vị trí, điểm tập trung và phương tiện của lực lượng Houthi tại tỉnh Al-Jawf. Các cuộc đụng độ giữa hai bên cũng nổ ra ở phía Đông thành phố cảng Mokha.

Theo một lãnh đạo của Học viện Phòng không và Không quân Yemen, quân đội Yemen hiện tăng cường sử dụng máy bay không người lái, nhằm mở rộng khả năng tác chiến, đặc biệt là trong trinh sát, giám sát, thu thập thông tin tình báo, xác định mục tiêu, các hoạt động hỗ trợ và nhiệm vụ chiến đấu.

Trước đó hôm 13/8, Houthi tuyên bố sử dụng máy bay không người lái tấn công một nhà máy lọc dầu, thuộc tập đoàn dầu khí Aramco ở thành phố cảng Jizan của Saudi Arabia.

Động đất 7,7 độ kèm theo sóng thần ở Indonesia. Một trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngoài khơi đảo Flores, Indonesia, vào sáng 15/8 theo giờ địa phương. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 10 km, với tâm chấn nằm ngoài khơi phía Bắc đảo Flores, cách thành phố Ende khoảng 68 km về phía Tây Bắc. Sau trận động đất chính, khu vực này tiếp tục ghi nhận các dư chấn mạnh, trong đó có ba trận lần lượt có độ lớn 5,9, 5,6 và 6,1.

Sóng thần cao dưới 1m (3 feet) sau động đất đã được ghi nhận ở một số khu vực của quốc gia Đông Nam Á này. Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ khoảng 3 giờ sau trận động đất.

Cơ quan cứu hộ thành phố Maumere cho biết, có ít nhất 20 người thiệt mạng sau trận động đất. Hiện các đội cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận Nagekeo - khu vực gần tâm chấn nhất - do tín hiệu liên lạc tại đây bị gián đoạn. Các nỗ lực di chuyển đến Nagekeo bằng ô tô đã bị chặn lại do sạt lở đất, trong khi một đội khác đang cố gắng di chuyển bằng phà.

Vỡ đê ở Trung Quốc do mưa lớn từ bão Dolphin. Mưa lớn kéo dài do chịu tác động của hoàn lưu bão Dolphin đã gây vỡ đê tại 3 khu vực thuộc tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, buộc chính quyền phải sơ tán người dân và triển khai các hoạt động cứu hộ khẩn cấp.

Vỡ đê đã xảy ra tại 3 khu vực gồm Chu Khẩu, Bình Đỉnh Sơn và Yên Lăng của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc từ tối 12/8 đến tối 13/8. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia đối với Hà Nam và phân bổ 30 triệu nhân dân tệ (4,45 triệu USD) để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời điều động thêm nhân lực cứu hộ và máy móc kỹ thuật hạng nặng đến Chu Khẩu.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), vụ vỡ đê đã gây ngập một bệnh viện và một trường dạy lái xe ở Chu Khẩu, với mực nước lũ dâng cao tới 1,5m. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hỏa Chu Khẩu đã huy động 290 nhân sự đến hiện trường, triển khai máy xúc, thuyền, xuồng máy cùng các thiết bị cứu hộ khác để tìm kiếm và sơ tán những người bị mắc kẹt.

Hàn Quốc đề xuất đàm phán chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. Ngày 15/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề xuất hai miền Triều Tiên nên bắt đầu đàm phán chính thức về việc chấm dứt chiến tranh kéo dài, đồng thời cam kết tìm kiếm một chế độ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Lee Jae-myung đưa ra đề xuất trên trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Giải phóng, đánh dấu sự kiện Bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi ách thống trị của Nhật Bản trong giai đoạn 1910-1945.

Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ khi cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến, chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

81 năm kết thúc chiến tranh và ước nguyện hòa bình của Nhật Bản
81 năm kết thúc chiến tranh và ước nguyện hòa bình của Nhật Bản

VOV.VN - Hôm nay (15/8), tròn 81 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II. Nhân dịp này, Chính phủ Nhật Bản trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm và lễ truy điệu các nạn nhân chiến tranh, với sự tham gia của Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu, cùng 4.100 quan khách, bao gồm cả thân nhân của các nạn nhân chiến tranh.

81 năm kết thúc chiến tranh và ước nguyện hòa bình của Nhật Bản

81 năm kết thúc chiến tranh và ước nguyện hòa bình của Nhật Bản

VOV.VN - Hôm nay (15/8), tròn 81 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II. Nhân dịp này, Chính phủ Nhật Bản trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm và lễ truy điệu các nạn nhân chiến tranh, với sự tham gia của Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu, cùng 4.100 quan khách, bao gồm cả thân nhân của các nạn nhân chiến tranh.

5 năm Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan: Hòa bình không có nụ cười
5 năm Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan: Hòa bình không có nụ cười

VOV.VN - Ngày 15/8, tròn nửa thập kỷ lực lượng Taliban trở lại Kabul trong vị thế chiến thắng, Afghanistan thoát khỏi cơn ác mộng chiến tranh. Nhưng đổi lại sự bình yên hiếm hoi, quốc gia Nam Á đối mặt với sự thật trớ trêu: nghèo khổ bủa vây, đất nước bị cô lập và những quyền của người dân bị siết chặt.

5 năm Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan: Hòa bình không có nụ cười

5 năm Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan: Hòa bình không có nụ cười

VOV.VN - Ngày 15/8, tròn nửa thập kỷ lực lượng Taliban trở lại Kabul trong vị thế chiến thắng, Afghanistan thoát khỏi cơn ác mộng chiến tranh. Nhưng đổi lại sự bình yên hiếm hoi, quốc gia Nam Á đối mặt với sự thật trớ trêu: nghèo khổ bủa vây, đất nước bị cô lập và những quyền của người dân bị siết chặt.

Tên lửa đánh chặn khan hiếm, Nga và Ukraine đối mặt thế trận cam go
Tên lửa đánh chặn khan hiếm, Nga và Ukraine đối mặt thế trận cam go

VOV.VN - Trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn, các chuyên gia đã đưa ra những đánh giá khác nhau về diễn biến tiếp theo của xung đột.

Tên lửa đánh chặn khan hiếm, Nga và Ukraine đối mặt thế trận cam go

Tên lửa đánh chặn khan hiếm, Nga và Ukraine đối mặt thế trận cam go

VOV.VN - Trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn, các chuyên gia đã đưa ra những đánh giá khác nhau về diễn biến tiếp theo của xung đột.