Nóng thế giới hôm nay 20/8: Triều Tiên cảnh báo thực thi quyền tự vệ
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Hàn - Mỹ kết thúc tập trận sớm, Triều Tiên cảnh báo thực thi quyền tự vệ, Lục quân Mỹ đặt mua trọng pháo của Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ nói không có đàm phán với Iran...
Lục quân Mỹ đặt mua trọng pháo của Hàn Quốc: Ngày 19/8 (theo giờ Hàn Quốc), Lục quân Mỹ thông báo vừa ký hợp đồng chế tạo nguyên mẫu pháo tự hành chiến thuật cơ động (MTC) với công ty con tại Mỹ của tập đoàn quốc phòng Hàn Quốc Hanwha Aerospace. Pháo tự hành bánh lốp K9 của Hanwha đã được chọn làm nguyên mẫu duy nhất cho dự án pháo tự hành thế hệ tiếp theo của quân đội Mỹ trong giai đoạn phát triển nguyên mẫu. Cùng ngày, Hanwha Aerospace cũng đưa ra một thông báo với nội dung tương tự.
Hàn Quốc sẽ nối lại dự án đường sắt liên Triều vào năm tới: Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch thúc đẩy việc nối lại dự án đường sắt xuyên biên giới với Triều Tiên vào năm tới, đồng thời vạch ra các dự án đa quốc gia dài hạn như một phần nỗ lực nhằm đạt được sự chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.
Theo thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan này sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị cho “bốn dự án giao lưu hòa bình”, nhằm khuyến khích các hoạt động giao lưu xuyên biên giới, bao gồm dự án hợp tác y tế, dự án du lịch hòa bình Wonsan - Kalma, tuyến đường sắt cao tốc Seoul - Bắc Kinh và Sáng kiến Đại Tumen (GTI).
Hàn - Mỹ kết thúc tập trận sớm, Triều Tiên cảnh báo thực thi quyền tự vệ: Sáng 19/8, Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc thông báo cuộc tập trận chung giữa quân đội nước này và quân Mỹ “Lá chắn tự do Ulchi”, vừa bắt đầu hôm 17/8 vừa qua, sẽ được thu hẹp quy mô và kết thúc vào ngày 21/8, thay vì 27/8 như kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, nhiều nội dung của khoa mục cơ động dã ngoại cũng sẽ bị thu hẹp đáng kể.
Trong khi đó, vào sáng cùng ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đưa ra bình luận về "Lá chắn Tự do Ulchi", trong đó nêu rõ "cần phải đáp trả những hành động có tính đe dọa ngày càng cao của kẻ địch bằng những sức mạnh mới" và cảnh cáo "việc thực thi quyền tự vệ của chúng ta nhằm vô hiệu hóa hoàn toàn mối đe dọa quân sự sẽ được thể hiện bằng những hành động rõ ràng hơn nữa".
Ông Trump muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào mùa thu này: Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã thảo luận với các cố vấn về khả năng tổ chức cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á sắp tới. Tuy nhiên, hiện chưa có kế hoạch chính thức nào cho cuộc gặp này.
Tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin hôm 18/8 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang yêu cầu các trợ lý sắp xếp một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào mùa thu này.
Đường bay bất thường của UAV Shahed Nga vào Ukraine: Nga được cho là đang thử nghiệm các tuyến bay mới cho UAV Shahed gắn động cơ phản lực, nhằm né hệ thống phòng không và đưa vũ khí không người lái tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine.
Các UAV Shahed gắn động cơ phản lực của Nga lần đầu tiên bay tới miền Tây Ukraine, vượt quãng đường khoảng 900 km từ điểm phóng. Diễn biến này cho thấy Moscow có thể đang thử nghiệm các tuyến bay mới và tìm cách vượt qua mạng lưới phòng không Ukraine. Theo Không quân Ukraine và kênh Telegram eRadar, các UAV sử dụng động cơ phản lực đã bay qua các tỉnh Vinnytsia, Ternopil, Rivne và Volyn.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống thời chiến: Mykhailo Fedorov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine vừa bị cách chức gần đây, đã bất ngờ kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống giữa thời chiến tại nước này. Động thái này được xem là thách thức chính trị trực diện nhất đối với đương kim Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào năm 2022.
Trong một video phát trực tuyến vào tối muộn 18/8, chính trị gia Fedorov - người từng bị cách chức đột ngột vào tháng trước, gây ra làn sóng phản đối - cho rằng Ukraine cần “khôi phục quy trình dân chủ toàn diện ngay cả trong bối cảnh chiến tranh kéo dài”. Trong bài diễn văn dài 9 phút, vị cựu quan chức quốc phòng Ukraine phát biểu: “Chúng ta chiến đấu chính là vì muốn duy trì vị thế một quốc gia châu Âu tự do”.
Iran có còn thực sự giữ quyền kiểm soát eo biển Hormuz? Iran vẫn duy trì quan điểm cứng rắn về việc các tàu thuyền qua eo biển Hormuz phải khai báo với Tehran, nhưng số liệu theo dõi hoạt động hàng hải tại khu vực cho thấy lượng tàu thuyền qua eo biển chiến lược này có dấu hiệu khôi phục khi Mỹ tăng hiện diện quân sự.
Kể từ khi chiến sự Trung Đông bùng phát, eo biển Hormuz đã trở thành mặt trận then chốt trong cuộc đối đầu Mỹ - Iran, đồng thời là phép thử đối với khả năng duy trì ảnh hưởng của Tehran đối với tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói không có đàm phán với Iran: Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, hiện không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra hoặc được lên lịch trong tương lai với Iran. Ông cũng khẳng định lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran vẫn đang được duy trì “đầy đủ và hiệu lực”.
Ông Trump đồng thời tuyên bố eo biển Hormuz đang “mở và hoạt động”, đồng thời nói toàn bộ thủy lôi đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ. Tuy nhiên, phát biểu này trái ngược với tuyên bố từ phía Iran rằng tuyến hàng hải chiến lược này vẫn chưa thể mở trở lại.
Israel gửi thông điệp răn đe Thổ Nhĩ Kỳ qua đòn không kích Syria: Giới phân tích quốc tế nhận định các cuộc không kích gần đây của Israel tại Syria không chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự trên thực địa mà còn được xem là thông điệp răn đe chiến lược hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh các bên liên quan tiếp tục có những toan tính đan xen tại khu vực này.
Theo các nhà quan sát, căn cứ không quân Abu al-Duhur tại Syria - mục tiêu trong đợt không kích mới đây - nằm gần tỉnh Idlib và vẫn thuộc khu vực có tầm ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc xung đột tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ từng ủng hộ một số nhóm đối lập và đến nay vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực miền Bắc quốc gia Trung Đông này.
Iran đưa ra cảnh báo mới nhất về khả năng Mỹ tái khởi động chiến tranh. Truyền thông Anh dẫn lời các nguồn tin nội bộ chính quyền Iran cho biết, Iran đã tính đến khả năng tấn công các cơ sở hoặc trang thiết bị quân sự của Mỹ tại châu Âu, nếu giao tranh bùng phát trở lại.
Theo đó, các trang thiết bị quân sự của Mỹ tại Bulgaria hoặc CH Síp có thể trở thành mục tiêu tấn công. Nếu điều này xảy ra, phạm vi các hoạt động trả đũa của Iran sẽ mở rộng đáng kể. Hiện nay, Iran chủ yếu tập trung tấn công mục tiêu Mỹ ở Trung Đông. Cả Bulgaria và CH Síp đều có các căn cứ quân sự từng được Mỹ sử dụng.
Trong cuộc chiến bùng phát ngày 28/2, Iran đã phóng tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Diego Garcia, cách khoảng 4.000 km ở phía Nam Ấn Độ Dương. Điều này cho thấy Iran có khả năng tấn công bằng tên lửa tới gần như bất kỳ địa điểm nào ở châu Âu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng nếu muốn tăng tầm bắn, Iran sẽ phải dùng đầu đạn nhỏ hơn, qua đó hạn chế mức độ thiệt hại có thể gây ra.
Các nguồn tin nội bộ Iran cũng đề cập khả năng phá hoại các tuyến cáp quang chạy dưới eo biển Hormuz. Nếu xảy ra, động thái này có thể gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động viễn thông.
Một nguồn tin cho biết, Iran sẽ đáp trả không giới hạn nếu Mỹ tấn công. Người này nói: “Nếu Mỹ đi quá xa, Iran sẽ tự vệ bằng mọi giá, vượt ra ngoài khu vực và tấn công cả châu Âu”.