Nóng thế giới hôm nay 19/8: Latvia yêu cầu EU bù đắp khi cắt giảm quan hệ với Nga
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 19/8/2026): Latvia yêu cầu EU bù đắp tổn thất do giảm quan hệ với Nga; Nga phản ứng trước gói trừng phạt lớn nhất từ EU; Ukraine phóng hơn 600 UAV tấn công Moscow…
Latvia yêu cầu EU bù đắp tổn thất do cắt giảm quan hệ hợp tác với Nga: Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs mới đây cho biết, nước này đang yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) cung cấp thêm hàng tỷ euro viện trợ để bù đắp những tổn thất kinh tế do cắt giảm hoạt động thương mại với Nga, cũng như chi tiêu cho quân sự tăng vọt.
Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Andris Kulbergs cho biết, Latvia đã yêu cầu Brussels cung cấp 7 tỷ euro trong khuôn khổ ngân sách bảy năm tiếp theo của EU, bên cạnh các khoản tài trợ khác đã được dành riêng cho Latvia. Ông nhấn mạnh, Latvia đã vay nợ để tài trợ cho các khoản chi tiêu an ninh mang lại lợi ích cho toàn bộ châu Âu, đồng thời đang đẩy thâm hụt ngân sách lên mức tối đa nhằm chi trả cho việc phòng thủ của cả liên minh.
Phản ứng của Nga trước thông tin về gói trừng phạt lớn nhất của EU: Trước thông tin Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị áp đặt gói trừng phạt lớn nhất nhằm vào Nga, nước này khẳng định đã có nhiều năm kinh nghiệm ứng phó.
Phát biểu trước báo giới địa phương ngày 17/8, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev cho rằng: "Sức mạnh của EU đã cạn kiệt sau 20 vòng trừng phạt". Các biện pháp trừng phạt chống Nga đã không hiệu quả và dù EU có tăng thêm 30% các biện pháp hạn chế thì kết quả vẫn như vậy.
EU chuẩn bị áp đặt gói trừng phạt lớn nhất nhằm vào Nga: EU dự kiến bổ sung khoảng 1.600 cá nhân và doanh nghiệp vào danh sách trừng phạt Nga, trong đó nhiều thực thể được cho là liên quan tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Moscow.
Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) đang chuẩn bị mở rộng danh sách trừng phạt quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, dự kiến bổ sung khoảng 1.600 cá nhân và doanh nghiệp.
Ukraine phóng hơn 600 UAV tấn công Moscow: Ngày 18/8, Ukraine đã phóng 620 UAV nhằm vào Moscow và các khu vực lân cận. Đây là một trong những cuộc tập kích đường không lớn nhất của Kiev vào thủ đô Nga, khiến ít nhất 3 người bị thương.
Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết lực lượng Nga đã đánh chặn và bắn hạ 180 UAV Ukraine trên khu vực Moscow. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang được triển khai tới những địa điểm UAV rơi xuống, ông Sobyanin viết trên Telegram, song không cung cấp thông tin chi tiết về thương vong hay thiệt hại.
Một số khu vực khác do Nga kiểm soát, trong đó có Bán đảo Crimea được Moscow sáp nhập năm 2014, cũng ghi nhận các cuộc tấn công quy mô lớn từ Ukraine. Krymenergo, nhà cung cấp điện lớn nhất tại bán đảo Crimea, cho biết các huyện phía Nam đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ngay trong đêm.
Ukraine tập kích nhà máy nhiên liệu tên lửa Nga: Ukraine sử dụng tên lửa Neptune tập kích nhà máy sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn của Nga tại tỉnh Rostov.
Lực lượng phòng vệ Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Neptune do nước này tự phát triển để tập kích tổ hợp công nghiệp quân sự Kamensky của Nga tại tỉnh Rostov.
Theo Hải quân Ukraine, cuộc tập kích được tiến hành trong đêm 15-16/8, với sự tham gia của lực lượng hải quân cùng các đơn vị khác thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine.
Nga phát triển UAV chuyên phá hủy hạ tầng năng lượng Ukraine: Tình báo Ukraine cảnh báo, Nga có thể tiếp tục nhằm vào các cơ sở năng lượng, khí đốt và cấp nước của nước này trong mùa Thu và Đông tới. Trong đó, Moscow được cho là đã phát triển loại máy bay không người lái (UAV) mới có khả năng phá hủy hạ tầng năng lượng Ukraine.
Quan chức Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (DIU) Vadym Skibitskyi cho biết Nga gần đây đã phát triển một loại UAV chuyên tấn công các cột điện và đường dây truyền tải điện.
Ông Trump nói nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đáp lại đề nghị đối thoại: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/8 khẳng định, đã nhận được phản hồi của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un về những tín hiệu đối thoại mà ông đưa ra.
Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump yêu cầu quân đội Mỹ giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc và gọi Triều Tiên là quốc gia "không gây đe dọa và tôn trọng".
Tổng thống Hàn Quốc xác nhận khả năng tiến hành chiến tranh tổng lực: Lệnh cắt giảm quy mô tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc của Tổng thống Donald Trump và thái độ cứng rắn chưa từng có của Triều Tiên đã dẫn tới những động thái đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Phát biểu tại cuộc họp Nội các ngày 18/8, diễn ra cùng thời điểm với cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn "Lá chắn Tự do Ulchi (UFS)", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nhắc lại kế hoạch hoàn thành việc chuyển giao quyền chỉ huy và kiểm soát tác chiến từ lực lượng liên hợp do Mỹ dẫn đầu cho Hàn Quốc trong nhiệm kỳ của mình và nhấn mạnh "nâng cấp toàn diện năng lực tác chiến là điều cần thiết để tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ quốc gia".
Ông Trump doạ tấn công Oman nếu nước này "cản trở" đàm phán về Hormuz: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ phát động các cuộc tấn công chống lại Oman nếu nước này "cản trở" các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về eo biển Hormuz.
"Nếu Oman cản đường, chúng ta sẽ ném bom họ", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 17/8, trong bối cảnh bản ghi nhớ hợp tác Mỹ - Iran ký hồi tháng 6 đã hết hạn.
Đầu tháng này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán với Oman đang ở "giai đoạn cuối" nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai quốc gia cũng không có nghĩa là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại, vì điều này phụ thuộc vào các "điều kiện" bổ sung, truyền thông nhà nước Iran đưa tin.
Iran cảnh báo tấn công nếu Mỹ không thực hiện thỏa thuận: Iran sẽ gia tăng căng thẳng tại eo biển Hormuz và các khu vực lân cận, đồng thời có thể phát động một cuộc tấn công nếu Mỹ không thực hiện đầy đủ các điều khoản trong thỏa thuận hòa bình tạm thời trong vòng vài tuần tới, một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters ngày 17/8.
Theo quan chức này, nếu Mỹ không đáp ứng thời hạn do Iran đặt ra và các nỗ lực ngoại giao thất bại, Iran sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự "đúng lúc và chính xác" nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với nước này.
Houthi tấn công tàu quân sự của Saudi Arabia tại Biển Đỏ: Ngày 17/8, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố, đã nhắm mục tiêu vào 1 tàu đổ bộ quân sự của Saudi Arabia và 4 tàu tuần tra đi kèm ở Biển Đỏ.
Theo người phát ngôn của Houthi, Yahya Saree, lực lượng này đã sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo, tấn công một tàu đổ bộ quân sự và bốn tàu tuần tra của Saudi Arabia, ngoài khơi cảng Mokha của Yemen bên bờ Biển Đỏ.
Tổng thống Myanmar lần đầu thăm Nga, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược: Hôm 18/8, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moscow. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tới Nga trên cương vị tổng thống kể từ khi nhậm chức vào tháng 4 vừa qua.
Theo thông cáo từ Điện Kremlin cuối tuần qua, hai nhà lãnh đạo Nga và Myanmar thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác song phương, đồng thời trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Dự kiến, hai bên sẽ ký kết một số thỏa thuận hợp tác quan trọng. Văn phòng Tổng thống Myanmar cho biết thêm, nội dung hội đàm tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu bao gồm phát triển kinh tế, an ninh và an sinh xã hội.
Hamas sẽ giải giáp dưới sự giám sát của tướng Mỹ: Tại cuộc gặp hôm 17/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Jared Kushner đã nhất trí việc giải giáp Hamas sẽ do một tướng Mỹ xác nhận, trong khi ông Netanyahu khẳng định sẽ không rút quân khỏi Gaza cho đến khi điều đó xảy ra.
Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Jared Kushner đã gặp nhà lãnh đạo Israel tại Jerusalem, một ngày sau khi tiến hành cuộc đàm phán trực tiếp với phái đoàn cấp cao Hamas tại Ai Cập.
Căn cứ quân sự Mỹ lộ điểm yếu trước bầy đàn UAV: Chỉ huy Mỹ cảnh báo nhiều căn cứ quân sự Mỹ thiếu cảm biến và hệ thống vũ khí cần thiết để phát hiện, đánh chặn bầy đàn UAV cỡ nhỏ.
Trung tướng Lục quân Mỹ Joseph Jarrard, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phương Bắc Mỹ (NORTHCOM) và Phó Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD), cho biết một số căn cứ không có đủ năng lực để phát hiện, theo dõi và đánh chặn một bầy UAV đang tiến tới. Đáng chú ý, hạn chế này vẫn tồn tại trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang tìm kiếm nguồn ngân sách lên tới hàng tỷ USD để phát triển và trang bị các hệ thống chống UAV mới.