Nóng thế giới hôm nay 23/8: Iran dọa đáp trả quân sự với Mỹ

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Iran dọa đáp trả quân sự trước đòn trừng phạt mới của Mỹ; Tàu sân bay USS Abraham Lincoln trở về Mỹ sau 9 tháng ở Trung Đông; Nga phóng loạt tên lửa đạn đạo vào Kiev…

Iran dọa đáp trả quân sự trước đòn trừng phạt mới của Mỹ. Iran ngày 21/8 cảnh báo sẽ có phản ứng “khốc liệt” trước bất kỳ mối đe dọa mới nào từ Mỹ, sau khi Washington tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính nghiêm khắc nhất trong lịch sử nhằm vào Tehran.

Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi, tuyên bố nước này sẽ có phản ứng trên diện rộng và mang tính quyết định. Theo ông Abdollahi, các lực lượng vũ trang Iran, với khả năng sẵn sàng tác chiến trên bộ, trên biển, trên không, phòng không và không gian mạng, sẽ đáp trả những mối đe dọa mới từ đối phương bằng “những đòn đáp trả mạnh mẽ và khốc liệt”.

Chủ tịch Quốc hội Iran kêu gọi “tẩy chay” đồng USD. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf kêu gọi các nước từ bỏ sử dụng đồng USD trong thương mại, cho rằng đây là phương thức thanh toán đã lỗi thời.

Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Baghdad, Iraq, ông Ghalibaf cho rằng thời kỳ Mỹ duy trì vị thế bá quyền trên toàn cầu đã kết thúc, nhưng các nước vẫn chưa tận dụng đầy đủ sự thay đổi này và tiếp tục sử dụng những phương thức thương mại lỗi thời. “Chúng ta cần từ bỏ sự phụ thuộc vào đồng USD, sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán và thương mại”, ông Ghalibaf nói.

Mỹ chuyển hướng 68 tàu thương mại trong chiến dịch phong tỏa Iran. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 21/8 thông báo các lực lượng quân sự nước này đã chuyển hướng 68 tàu thương mại, vô hiệu hóa 3 tàu và trực tiếp đổ bộ kiểm tra 2 tàu nhằm đảm bảo việc thực thi lệnh phong tỏa đối với Iran.

Thông báo được đăng tải trên mạng xã hội X cùng hình ảnh các thủy thủ trên tàu khu trục USS Ross DDG 71. Theo CENTCOM, USS Ross là một trong hơn 20 chiến hạm Mỹ đang tham gia chiến dịch phong tỏa vùng biển này.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Iran hiện chưa sẵn sàng đạt được một “thỏa thuận phù hợp” và Mỹ đang theo dõi sát sao các diễn biến thực địa.

Hơn 660 triệu thùng dầu đã được Mỹ hỗ trợ vận chuyển qua eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ ngày 21/8 cho biết, đã hỗ trợ các tàu chở dầu vận chuyển hơn 660 triệu thùng dầu thô qua eo biển Hormuz kể từ đầu tháng 5, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này liên tục là tâm điểm đối đầu giữa Washington và Tehran.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, lực lượng Mỹ đã hỗ trợ khoảng 1.300 tàu thương mại đi qua eo biển kể từ tháng 5 tới nay. Theo ông, nhiều tuyến đường vẫn được duy trì tự do và thông suốt cho hoạt động thương mại.

Dựa trên số liệu trước đây của CENTCOM, ít nhất 160 triệu thùng dầu, tương đương hơn 7 triệu thùng mỗi ngày, đã đi qua Hormuz trong ba tuần gần nhất. Ngày 29/7, quân đội Mỹ cho biết tổng lượng dầu được hỗ trợ vận chuyển qua đây kể từ tháng 5 mới đạt 500 triệu thùng.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln trở về Mỹ sau 9 tháng ở Trung Đông. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang trên đường trở về Mỹ sau đợt triển khai kỷ lục kéo dài 9 tháng, trong đó có hơn 200 ngày liên tục không cập cảng để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Washington chống Iran.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã rời Trung Đông và dự kiến cập cảng San Diego trong vài tuần tới. Chiến hạm này được triển khai để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết tàu sân bay USS George Washington đã đến khu vực hôm 19/8 để tiếp quản nhiệm vụ của tàu USS Abraham Lincoln để lại, giúp quân đội Mỹ tiếp tục duy trì sự hiện diện của lực lượng tàu sân bay tại Trung Đông.

Nga phóng loạt tên lửa đạn đạo vào Kiev. Nhiều tiếng nổ vang lên tại Kiev vào tối 21/8 khi Nga phóng một loạt tên lửa đạn đạo về phía thủ đô của Ukraine. Không quân Ukraine phát cảnh báo về nguy cơ tên lửa đạn đạo từ hướng Đông Bắc lúc gần 22h theo giờ địa phương. Vài phút sau, lực lượng này thông báo một tên lửa đang bay qua vùng Chernihiv và hướng về Kiev.

Phóng viên Kyiv Post cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại Kiev trong thời gian thành phố đặt trong tình trạng báo động không kích. Mối đe dọa không chỉ đến từ tên lửa đạn đạo. Ngay sau đó, Không quân Ukraine cho biết tên lửa Banderol của Nga đang bay về phía Brovary và Kiev.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong hoặc thiệt hại do cuộc tấn công mới nhất gây ra. Cuộc tập kích diễn ra chỉ vài ngày trước khi Ukraine kỷ niệm 35 năm Quốc khánh vào ngày 24/8.

Mỹ, Anh và Pháp củng cố sườn phía Đông NATO. Ba Lan đang mở rộng hợp tác với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong chương trình “Lá chắn phía Đông” nhằm tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Nga và Belarus, trong đó quân đội Mỹ, Anh và Pháp sẽ tham gia xây dựng các công trình phòng thủ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết các nhóm kỹ sư quân sự Mỹ và Anh sẽ sớm tới Ba Lan, cùng khoảng 80 kỹ sư Pháp tham gia dự án.

Được khởi động năm 2024, “Lá chắn phía Đông” nhằm củng cố khoảng 800km biên giới phía Bắc và phía Đông Ba Lan, bao gồm khu vực giáp Belarus và vùng Kaliningrad của Nga. Các hạng mục bao gồm xây dựng công sự, hầm trú ẩn, chướng ngại vật chống tăng, hệ thống thiết bị bay không người lái (UAV), chống UAV và nâng cấp hạ tầng quân sự. Ba Lan đã chi hơn 870 triệu zloty (khoảng 242 triệu USD) cho chương trình trong năm ngoái và dự kiến sẽ chi tổng kinh phí lên tới 10 tỷ zloty đến năm 2028.

Tòa án Mỹ bác bỏ lệnh cấm visa nhập cư với 75 nước của ông Trump. Một thẩm phán Mỹ đã bác bỏ chính sách do chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra nhằm đình chỉ việc cấp thị thực (visa) nhập cư cho người nộp đơn đến từ 75 quốc gia.

Trong phán quyết hôm 21/8 tại Tòa án quận phía Nam New York, Thẩm phán Jeannette Vargas ở Manhattan cho rằng chính sách trên “hoàn toàn trái pháp luật” và mâu thuẫn với luật nhập cư liên bang của Mỹ. Luật này quy định rõ ngoại trưởng không có thẩm quyền đối với việc các viên chức lãnh sự xét duyệt visa nhập cư.

Lệnh đình chỉ do chính quyền của Tổng thống Trump ban hành có hiệu lực từ tháng 1 năm nay, ảnh hưởng đến người xin visa từ các nước Mỹ Latinh như Brazil, Colombia và Uruguay, các nước vùng Balkan như Bosnia và Albania, các quốc gia Nam Á như Pakistan và Bangladesh cùng nhiều nước ở châu Phi, Trung Đông và vùng Caribe.

Lũ lụt nghiêm trọng tại Thái Lan, 3 người thiệt mạng. Cơ quan chức năng Thái Lan hôm 21/8 cho biết, lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh Nan đã khiến 3 người thiệt mạng và hơn 12.900 hộ gia đình chịu ảnh hưởng. Nguy cơ lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh Nan, Thái Lan, vẫn ở mức cao khi mưa lớn được dự báo quay trở lại vào ngày 23/8, trong khi nền đất tại nhiều khu vực đã bão hòa nước.

Theo Cơ quan Phát triển Công nghệ Không gian và Địa tin học Thái Lan (GISTDA), dữ liệu vệ tinh mới nhất ghi nhận tình trạng ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt tại ba huyện Wiang Sa, Muaeng Nan và Phu Phiang thuộc tỉnh Nan.

Nhiều sông hồ tại địa phương đã bị tràn bờ, ảnh hưởng một lượng lớn khu dân cư và làm tê liệt nhiều tuyến giao thông. Tổng diện tích ngập được xác định lên tới gần 2.800 héc-ta, ảnh hưởng đến hơn 12.900 hộ gia đình.

Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống điện gió bay S4000 ở độ cao 4.000 m. Trung Quốc mới đây công bố đã thử nghiệm thành công hệ thống điện gió bay S4000 với toàn bộ quy trình từ phóng lên không trung đến thu hồi an toàn. Sự kiện này được đánh giá sẽ mở ra hướng đi mới cho Trung Quốc trong việc khai thác nguồn năng lượng sạch dồi dào trên tầng bình lưu.

Hệ thống điện gió bay S4000 do Trung Quốc tự nghiên cứu, chế tạo, đã được thử nghiệm tại một cơ sở ở khu vực Tây Bắc nước này. Cuộc thử nghiệm bao gồm các hạng mục quan trọng như phóng thiết bị lên không trung, duy trì độ cao ổn định, vận hành phát điện và cuối cùng là thu hồi an toàn.

Theo kết quả công bố, toàn bộ các chỉ tiêu thử nghiệm đều đạt yêu cầu. Kết quả này cho thấy hệ thống có thể vận hành tin cậy trong điều kiện môi trường phức tạp và khắc nghiệt ở độ cao hàng nghìn mét.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

UAV đánh chặn phản lực Ukraine săn UAV Shahed
UAV đánh chặn phản lực Ukraine săn UAV Shahed

VOV.VN - Ukraine đưa vào trang bị UAV đánh chặn Alexa Spatium sử dụng động cơ phản lực, được thiết kế để tiêu diệt Shahed, Geran và nhiều mục tiêu trên không khác.

UAV đánh chặn phản lực Ukraine săn UAV Shahed

UAV đánh chặn phản lực Ukraine săn UAV Shahed

VOV.VN - Ukraine đưa vào trang bị UAV đánh chặn Alexa Spatium sử dụng động cơ phản lực, được thiết kế để tiêu diệt Shahed, Geran và nhiều mục tiêu trên không khác.

Chủ tịch Quốc hội Iran kêu gọi “tẩy chay” đồng USD
Chủ tịch Quốc hội Iran kêu gọi “tẩy chay” đồng USD

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf kêu gọi giảm phụ thuộc vào đồng USD, thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán và thương mại.

Chủ tịch Quốc hội Iran kêu gọi “tẩy chay” đồng USD

Chủ tịch Quốc hội Iran kêu gọi “tẩy chay” đồng USD

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf kêu gọi giảm phụ thuộc vào đồng USD, thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán và thương mại.

Blackbeard - vũ khí siêu vượt âm giá rẻ mới của Mỹ
Blackbeard - vũ khí siêu vượt âm giá rẻ mới của Mỹ

VOV.VN - Blackbeard là vũ khí siêu vượt âm mới được phát triển theo hướng giảm chi phí, thuận lợi cho sản xuất hàng loạt và triển khai trên nhiều nền tảng của Mỹ.

Blackbeard - vũ khí siêu vượt âm giá rẻ mới của Mỹ

Blackbeard - vũ khí siêu vượt âm giá rẻ mới của Mỹ

VOV.VN - Blackbeard là vũ khí siêu vượt âm mới được phát triển theo hướng giảm chi phí, thuận lợi cho sản xuất hàng loạt và triển khai trên nhiều nền tảng của Mỹ.