Nóng thế giới ngày 2/6: Mỹ tấn công trung tâm chỉ huy Iran, Tehran đáp trả
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ tấn công trung tâm chỉ huy Iran, Tehran đáp trả nhằm vào căn cứ không quân. Israel tiến quân sâu nhất vào Lebanon sau 25 năm, lo ngại xung đột leo thang. Ông Zelensky đề nghị Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa Patriot...
Iran nêu lập trường đàm phán, tuyên bố sẽ không có “tấm séc trắng” nào cho Mỹ: Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf khẳng định nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ nếu các quyền và lợi ích của người dân Iran chưa được bảo đảm đầy đủ. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh các bên đang chờ đợi kết quả đàm phán về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn và nối lại các cuộc thương lượng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Ông Qalibaf khẳng định: “Đúng là chúng ta không thể trao cho ai đó một tấm séc trắng, nhưng chúng ta cũng không được rơi vào cái bẫy của những cuộc xung đột kéo dài và mệt mỏi. Thay vào đó, thông qua sự giám sát dựa trên vấn đề và chuyên môn, việc xác định đúng các ưu tiên, và bằng cách đặt lợi ích quốc gia và nhu cầu của công chúng lên trên các cân nhắc phe phái và địa phương, chúng ta phải vạch ra một con đường hiệu quả và nhanh chóng để giải quyết các vấn đề của đất nước”.
Israel tiến quân sâu nhất vào Lebanon sau 25 năm, lo ngại xung đột leo thang: Israel vừa tiến hành đợt tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ Lebanon trong hơn 25 năm, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian và thúc đẩy đối thoại giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah.
Ngày 31/5, quân đội Israel đã kiểm soát pháo đài Beaufort (Al-Shaqif), một vị trí chiến lược tại miền Nam Lebanon có tầm quan sát rộng khắp khu vực biên giới. Đây cũng là địa điểm từng được quân đội Israel duy trì hiện diện trong 18 năm trước khi rút khỏi Lebanon vào năm 2000. Israel cho biết chiến dịch nhằm vào lực lượng Hezbollah mà nước này cáo buộc đã phóng hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu của Israel kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại hồi đầu tháng 3. Trong khi đó, giới chức Lebanon cho rằng các hoạt động quân sự của Israel đang vượt ra ngoài các mục tiêu an ninh đã tuyên bố.
IAEA nói Kazakhstan sẵn sàng tiếp nhận kho urani làm giàu của Iran: Theo Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, Kazakhstan bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận và lưu trữ lượng urani đã làm giàu của Iran trong trường hợp Washington và Tehran đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã thể hiện thiện chí tiếp nhận số vật liệu hạt nhân của Iran trong các cuộc trao đổi diễn ra tại thủ đô Astana, theo Financial Times.
Mỹ tấn công trung tâm chỉ huy Iran, Tehran đáp trả nhằm vào căn cứ không quân: Ngày 1/6, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà nước này gọi là “tự vệ nhằm vào Iran. Đợt tấn công mới nhất này nhắm vào các trạm radar và trung tâm chỉ huy kiểm soát của Iran và được Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) gọi là phản ứng trước “các hành động gây hấn của Iran, bao gồm việc bắn hạ máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế”.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tấn công một căn cứ không quân của Mỹ được sử dụng để tiến hành cuộc tấn công vào một tháp viễn thông trên đảo Sirik của Iran, theo một tuyên bố được đăng tải bởi một số hãng thông tấn nhà nước Iran.
Iran tăng tốc khôi phục năng lực tên lửa trong thời gian đàm phán với Mỹ: Iran đã khôi phục phần lớn lối tiếp cận tới các cơ sở tên lửa ngầm từng bị Mỹ và Israel tập kích trong cuộc xung đột gần đây, trong bối cảnh Tehran tiếp tục củng cố năng lực quân sự song song với các cuộc đàm phán với Washington.
CNN dẫn phân tích ảnh vệ tinh, Iran đã khơi thông 50 trong tổng số 69 cửa hầm tại 18 căn cứ tên lửa ngầm trên cả nước. Ngoài ra, nhiều khu vực bị hư hại khác, bao gồm các tuyến đường tiếp cận chiến lược từng bị không kích, cũng đã được sửa chữa. Theo các chuyên gia, phần lớn kho tên lửa đạn đạo của Iran vẫn còn nguyên vẹn sau các cuộc tấn công. Những đợt không kích chủ yếu nhằm vào cửa hầm và cơ sở hạ tầng hỗ trợ, trong khi số tên lửa được cất giữ sâu dưới lòng đất ít bị ảnh hưởng.
Iran cáo buộc Mỹ thiếu nhất quán dẫn đến đàm phán chậm chạp: Ngày 1/6, Iran cho rằng tiến trình giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran đang diễn ra chậm chạp do thiếu lòng tin, các lập trường mâu thuẫn từ Washington và những cuộc tấn công liên tiếp của Israel nhằm vào các mục tiêu trong khu vực.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, các cuộc đàm phán Mỹ - Iran được khởi động trong bối cảnh tồn tại sự hoài nghi và thiếu tin tưởng sâu sắc giữa hai bên, đồng thời Tehran và Washington vẫn chưa đạt được kết quả cuối cùng.
“Phía Mỹ liên tục thay đổi quan điểm và đưa ra những yêu cầu mới hoặc mâu thuẫn nhau. Điều đó đương nhiên sẽ khiến quá trình đàm phán kéo dài”, ông Baghaei nói.
Ukraine nhắm vào các mục tiêu năng lượng Nga, Moscow tuyên bố hạ 216 UAV trong đêm: Ukraine cho biết đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu năng lượng tại nhiều khu vực của Nga trong đêm 31/5 rạng sáng 1/6, trong khi đó Nga tuyên bố đã đánh chặn và phá hủy 216 UAV của Ukraine. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các UAV đã tấn công nhà máy lọc dầu Saratov nằm bên bờ sông Volga, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn. Thống đốc vùng Saratov Roman Busargin xác nhận cơ sở hạ tầng dân sự đã bị ảnh hưởng, song không công bố thêm chi tiết.
Trong khi đó, về phía Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 216 UAV của Ukraine trong đêm, ngoài ra Nga đã phóng 229 UAV tấn công lãnh thổ Ukraine trong cùng khoảng thời gian. Liên quan tới tình hình tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Nga cáo buộc Ukraine đã tấn công một nhà để xe nằm trong khuôn viên cơ sở này ở vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát. Bộ Ngoại giao Ukraine bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời phủ nhận các cáo buộc tương tự được Nga đưa ra trước đó.
Ông Zelensky đề nghị Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa Patriot cho Ukraine: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mỹ cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, cho rằng năng lực sản xuất hiện nay của Washington quá thấp trong bối cảnh Nga gia tăng chế tạo tên lửa đạn đạo và đẩy mạnh các hoạt động quân sự trên không. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation ngày 31/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã gửi thư tới Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ đề nghị cấp giấy phép để Kiev có thể mở rộng sản xuất tên lửa Patriot. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, sản lượng tên lửa đánh chặn đạn đạo hiện nay của Mỹ không đáp ứng được những thách thức an ninh ngày càng gia tăng trên thế giới.
“Hiện Mỹ chỉ sản xuất khoảng 60-65 tên lửa đánh chặn đạn đạo mỗi tháng. So với các thách thức hiện nay, con số đó là quá ít. Đây không phải là bí mật và Nga cũng biết điều đó. Chúng ta cần mở rộng năng lực sản xuất”, ông Zelensky nhấn mạnh.
UAV Ukraine phá hủy các trung tâm hậu cần quan trọng của Nga tại Donetsk: Lực lượng Ukraine cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều kho quân sự đóng vai trò trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Nga tại khu vực Donetsk do Moscow kiểm soát. Theo Trung đoàn 413 thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine ngày 31/5, các mục tiêu bị tập kích nằm tại những điểm giao cắt giữa các tuyến đường sắt và mạng lưới giao thông huyết mạch.
“Các cuộc tấn công nhằm vào những trung tâm hậu cần then chốt, nơi đối phương tập trung nhân lực và khí tài để phục vụ các chiến dịch tiến công tiếp theo”, đơn vị này cho biết trên mạng xã hội Facebook.
Thủ tướng Séc thừa nhận khó đạt mức chi tiêu quốc phòng của NATO: Ngày 31/5, Thủ tướng Cộng hoà Séc Andrej Babis cho biết, nước này có thể sẽ không đạt mục tiêu của NATO về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP trong năm nay, bất chấp những cam kết đã đưa ra với tư cách là thành viên của liên minh.
Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Andrej Babis cho biết, Séc sẽ nỗ lực thực hiện cam kết về mức chi tiêu quốc phòng theo chuẩn NATO, tuy nhiên nước này đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng do chi tiêu quá mức của chính phủ tiền nhiệm, do đó khó có thể đảm bảo chi tiêu quốc phòng đạt 2% GDP trong năm nay. Theo nhà lãnh đạo Séc, các cuộc thảo luận trong NATO nên tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao năng lực quân sự thực tế thay vì chỉ chú trọng vào tỷ lệ chi tiêu cố định theo phần trăm GDP. Các mức tỷ lệ này không phản ánh chính xác khả năng đóng góp thực sự của từng quốc gia.
Nổ lớn tại nhà máy công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ hàng đầu Hàn Quốc: Theo các quan chức cứu hỏa Hàn Quốc, vào lúc 10h59 ngày 1/6 (theo giờ địa phương), một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy của Hanwha Aerospace - tập đoàn công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ hàng đầu Hàn Quốc, có trụ sở đặt tại Daejeon, thuộc miền trung Hàn Quốc. Vụ nổ này đã khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Mức độ thương tích của các nạn nhân này đến nay vẫn chưa được xác định cụ thể. Các lực lượng chức năng hiện đang điều tra chi tiết toàn bộ mức độ thiệt hại.