Nóng thế giới ngày 5/6: Ông Trump để ngỏ khả năng gặp Lãnh tụ tối cao Iran
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump để ngỏ khả năng gặp mặt Lãnh tụ tối cao Iran; Iran cảnh báo chiến tranh toàn diện nếu Israel tấn công Beirut; Đức thất bại trong cuộc đua vào ghế Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc...
Ông Trump để ngỏ khả năng gặp Lãnh tụ tối cao Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/6 cho biết Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đang tham gia vào quá trình đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột, đồng thời bày tỏ khả năng hai bên có thể gặp mặt trong tương lai.
Phát biểu với báo chí, ông Trump khẳng định ông Khamenei đóng vai trò quan trọng trong tiến trình đàm phán. “Ông ấy có tham gia, chắc chắn rồi. Tôi nghĩ mọi người rất tôn trọng ông ấy”, Tổng thống Mỹ nói.
Ông Trump cũng cho biết không loại trừ khả năng ông sẽ gặp Lãnh tụ tối cao Iran trong tương lai gần: “Chúng tôi có thể sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó, tùy thuộc vào kết quả cuối cùng”.
Tổng thống Trump khẳng định chưa cần triển khai bộ binh tới Iran, ưu tiên đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/6 khẳng định hiện chưa cần thiết phải triển khai bộ binh tới Iran và ông vẫn ưu tiên một giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột. Trong cuộc phỏng vấn với New York Post, ông Trump cho rằng các đợt không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel trong thời gian qua đã làm suy giảm đáng kể năng lực quân sự của Tehran. Nhà lãnh đạo Mỹ bác bỏ các thông tin cho rằng ông chịu áp lực từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng thời nhấn mạnh quyết định sử dụng vũ lực hoàn toàn nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Khả năng Mỹ và Iran cùng khai quật vật liệu hạt nhân được chôn giấu. Tổng thống Donald Trump tiết lộ rằng Tehran đã đồng ý cho phép Mỹ vào lãnh thổ Iran để phối hợp khai quật các vật liệu hạt nhân được chôn giấu sau khi xung đột hiện nay kết thúc. Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 3/6, ông Trump nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nhưng Washington quyết tâm thực hiện để đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các địa điểm lưu giữ vật liệu nằm sâu dưới lòng đất tại các tổ hợp như Fordow, Natanz và Isfahan hiện đang được Lực lượng Không gian Mỹ giám sát chặt chẽ qua hệ thống camera liên tục. Ông khẳng định hoạt động thu hồi này chỉ diễn ra khi chiến sự chấm dứt hoàn toàn để không đặt quân nhân vào tình thế nguy hiểm.
Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh với Iran. Hạ viện Mỹ ngày 3/6 đã chính thức thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại Iran nếu không có sự cho phép của Quốc hội. Nghị quyết này nhận được 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống, trong đó có sự ủng hộ đáng chú ý từ 4 nghị sĩ đảng Cộng hòa bên cạnh toàn bộ các nghị sĩ đảng Dân chủ.
Văn kiện yêu cầu Tổng thống phải chấm dứt các hành động thù địch chống Iran trừ trường hợp tự vệ khẩn cấp, trừ khi nhận được sự phê chuẩn hoặc tuyên chiến chính thức từ cơ quan lập pháp. Các nghị sĩ Dân chủ nhấn mạnh nhu cầu khẳng định lại vai trò hiến định của Quốc hội trong việc quyết định chiến tranh và hòa bình nhằm tránh nguy cơ Mỹ sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định nghị quyết này chủ yếu mang ý nghĩa gây sức ép chính trị vì ông Trump nhiều khả năng sẽ phủ quyết văn kiện này.
Iran cảnh báo chiến tranh toàn diện nếu Israel tấn công thủ đô Beirut của Lebanon. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào thủ đô Beirut của Lebanon cũng sẽ làm bùng phát trở lại chiến tranh toàn diện tại Trung Đông. Phát biểu trên kênh Al Mayadeen, ông Araghchi khẳng định lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng mở lại các chiến dịch tập kích trực tiếp vào Israel nếu Beirut bị nhắm mục tiêu. Đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp của Tehran đe dọa tấn công trực diện vào Israel kể từ khi chiến sự leo thang hồi cuối tháng 5.
Kuwait hứng tổn thất nặng nề sau đòn tập kích của Iran. Bộ Quốc phòng Kuwait chiều 3/6 thông báo Iran đã phóng tổng cộng 13 tên lửa đạn đạo và 17 máy bay không người lái về phía nước này, trong đòn tập kích sáng cùng ngày. Các cuộc tấn công khiến 1 người chết và hàng chục người khác bị thương; nhiều công trình bị hư hại. Trước đó, Bộ Ngoại giao Kuwait cho biết sân bay quốc tế ở thủ đô Kuwait bị hư hại và phải đóng cửa trong nhiều giờ. Bên cạnh đó, một số phái bộ ngoại giao nước ngoài tại Kuwait cũng bị thiệt hại, nhưng chưa rõ mức độ cụ thể.
Đây được coi là lần tấn công dữ dội nhất và cũng gây thiệt hại nặng nề nhất của Iran vào Kuwait, kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 8/4.
Nga phát tín hiệu răn đe hạt nhân mạnh mẽ giữa lúc căng thẳng leo thang. Bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF 2026), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 3/6 đã phát đi tín hiệu răn đe hạt nhân mạnh mẽ khi tuyên bố Moscow có thể sử dụng loại vũ khí này nếu toàn vẹn lãnh thổ bị đe dọa nghiêm trọng. Ông Ryabkov chỉ rõ các điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân đã được quy định trong Học thuyết quân sự của Nga, nhấn mạnh khả năng đáp trả bất kỳ hành động xâm phạm nào từ các bên gây hấn, kể cả những quốc gia không sở hữu hạt nhân.
Moscow cảnh báo các bên không nên "thử thách" ý chí bảo vệ an ninh quốc gia của Nga. Dù khẳng định vẫn duy trì cam kết đối với Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Nga nhấn mạnh sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trước đó, Nga cũng kêu gọi các bên tại Trung Đông sớm trở lại bàn đàm phán để giảm leo thang căng thẳng.
Ông Zelensky: Tấn công sâu vào Nga giúp Ukraine có vị thế đàm phán tốt hơn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định việc tăng cường các đợt tập kích sâu vào lãnh thổ Nga sẽ giúp Kiev có vị thế đàm phán bình đẳng và thuận lợi hơn trong nỗ lực chấm dứt xung đột. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Ukraine thực hiện hàng loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào các mục tiêu chiến lược của Nga, bao gồm một kho dầu và căn cứ hải quân nằm cách biên giới hàng trăm kilômét.
Ông Zelensky nhấn mạnh mục tiêu chính của chiến dịch là làm suy giảm nguồn thu từ nhiên liệu hóa thạch của Moscow – nguồn tài chính then chốt cho các hoạt động quân sự – đồng thời buộc Nga phải cân nhắc giải pháp ngoại giao. Ông Zelensky cũng khẳng định sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Vladimir Putin để thảo luận về hòa bình, đồng thời tin rằng quân đội Ukraine hiện đang ở vị thế chiến trường thuận lợi nhất trong vài năm qua.
Ông Kim Jong Un thị sát nhà máy vật liệu hạt nhân mới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 3/6 đã trực tiếp thị sát một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới và tuyên bố năng lực sản xuất vật liệu cấp độ vũ khí của nước này đã tăng gấp đôi sau 5 năm. Trong chuyến thăm, ông Kim đã kiểm tra quy trình sản xuất sử dụng công nghệ thế hệ mới và khẳng định mục tiêu tăng cường kho vũ khí hạt nhân của đất nước theo “cấp số nhân” trong tương lai. Ông nhấn mạnh rằng việc mở rộng năng lực hạt nhân cả về chất lượng và số lượng là nhiệm vụ cấp bách nhằm đối phó với những mối đe dọa tiềm tàng từ kẻ thù và các cuộc khủng hoảng dài hạn khó lường.
Chuyến thị sát diễn ra trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đưa ra những đồn đoán về cơ sở làm giàu uranium thứ ba của Bình Nhưỡng tại khu vực Kusong. Triều Tiên đồng thời lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Nhóm Bộ Tứ (QUAD) và tái khẳng định lập trường không từ bỏ chương trình hạt nhân để đảm bảo an ninh quốc gia và quyền phát triển.
Mỹ đề xuất áp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 nền kinh tế. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa đề xuất áp mức thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm nhiều đối tác kinh tế quan trọng. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết quyết định này dựa trên kết luận từ cuộc điều tra theo Mục 301, khẳng định các quốc gia này chưa có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng.
Theo đề xuất, 15 đối tác như EU, Anh, Canada và Indonesia sẽ chịu mức thuế 10%, trong khi 45 quốc gia còn lại bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ phải đối mặt với mức thuế 12,5%. Động thái này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Ủy ban châu Âu và Trung Quốc, gọi các mức thuế mới là “không hợp lý” và “vô lý”.
Đức thất bại trong cuộc đua vào ghế Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ. Trong phiên bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 3/6, Đức đã bất ngờ thất bại trong nỗ lực giành một ghế Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2027-2028. Hai vị trí dành cho nhóm các quốc gia Tây Âu và các nước khác (WEOG) đã thuộc về Áo và Bồ Đào Nha ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên khi hai quốc gia này đạt được đa số hai phần ba số phiếu ủng hộ. Thất bại này được xem là một đòn giáng mạnh vào uy tín ngoại giao của chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz, vốn luôn nỗ lực gia tăng tầm ảnh hưởng quốc tế và thúc đẩy cải tổ sâu rộng Hội đồng Bảo an.