Nữ nghi phạm gửi thư đầu độc Tổng thống Mỹ ra hầu tòa

VOV.VN - Ngày 22/9, nữ nghi phạm trong vụ gửi thư chứa chất độc đến Nhà Trắng đã có buổi trình diện trước tòa án liên bang ở thành phố Buffalo, New York, Mỹ.

Theo thông báo của Tòa án liên bang, nữ nghi phạm được xác định là Pascale Ferrier, 53 tuổi, cư dân tỉnh Quebec của Canada. Nghi phạm này hiện đối mặt với cáo buộc đe dọa nhằm vào Tổng thống Mỹ. Trong phong bì thư được gửi tới Nhà Trắng vào tuần trước, Pascale Ferrier cho biết nếu “món quà đặc biệt” gửi tới ông Donald Trump không hiệu nghiệm sẽ sử dụng các biện pháp mạnh hơn, bao gồm sử dụng súng. Bên cạnh đó, nữ nghi phạm còn gửi thêm 6 phong bì thư tương tự đến các nhà tù - nơi nghi phạm từng bị giam giữ vào năm ngoái.

 Vào tuần trước, giới chức Mỹ đã phát hiện 1 phong bì thư chứa chất độc ricin được gửi tới Nhà Trắng. Ngay sau đó, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã phối hợp điều tra với Cảnh sát Hoàng gia Canada và bắt giữ Pascale Ferrier tại khu vực biên giới hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bắt giữ nghi phạm gửi thư chứa chất độc đến Nhà Trắng
Mỹ bắt giữ nghi phạm gửi thư chứa chất độc đến Nhà Trắng

VOV.VN - Giới chức Mỹ mới đây đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ gửi phong bì thư chứa chất độc chết người đến Nhà Trắng.

Mỹ bắt giữ nghi phạm gửi thư chứa chất độc đến Nhà Trắng

Mỹ bắt giữ nghi phạm gửi thư chứa chất độc đến Nhà Trắng

VOV.VN - Giới chức Mỹ mới đây đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ gửi phong bì thư chứa chất độc chết người đến Nhà Trắng.

Mỹ phát hiện phong bì chứa chất cực độc ricin gửi đến Nhà Trắng
Mỹ phát hiện phong bì chứa chất cực độc ricin gửi đến Nhà Trắng

Truyền thông Mỹ ngày 19/9 đưa tin một phong bì chứa chất độc có thể gây chết người, được xác định là ricin, đã được gửi đến Nhà Trắng.

Mỹ phát hiện phong bì chứa chất cực độc ricin gửi đến Nhà Trắng

Mỹ phát hiện phong bì chứa chất cực độc ricin gửi đến Nhà Trắng

Truyền thông Mỹ ngày 19/9 đưa tin một phong bì chứa chất độc có thể gây chết người, được xác định là ricin, đã được gửi đến Nhà Trắng.

Ông Trump được đặc vụ hộ tống ra khỏi họp báo vì nổ súng gần Nhà Trắng
Ông Trump được đặc vụ hộ tống ra khỏi họp báo vì nổ súng gần Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã được đưa tới Phòng Bầu dục khi được hộ tống rời khỏi phòng họp báo.

Ông Trump được đặc vụ hộ tống ra khỏi họp báo vì nổ súng gần Nhà Trắng

Ông Trump được đặc vụ hộ tống ra khỏi họp báo vì nổ súng gần Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã được đưa tới Phòng Bầu dục khi được hộ tống rời khỏi phòng họp báo.