Đối thoại Shangri-La 12:

Nữ tướng Trung Quốc chất vấn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

(VOV) - Căng thẳng về sự hiện diện của Mỹ tại châu Á gia tăng trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Trung Quốc.

Hôm 1/6 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã bị một vị tướng Trung Quốc thách thức giải thích rõ hơn về sự xoay trục của Mỹ sang châu Á. Yêu cầu này được đưa ra sau khi người đứng đầu Lầu Năm Góc cảnh báo Trung Quốc về chiến tranh mạng.

Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) ở Singapore, ông Hagel đã phát biểu ngay trước mặt phái đoàn Trung Quốc rằng chính phủ Mỹ  quan ngại về “mối đe dọa ngày càng gia tăng của các vụ xâm nhập mạng, mà trong đó có những vụ có dấu hiệu liên quan đến chính phủ và quân đội Trung Quốc”.

Thiếu tướng Diêu Vân Trúc, giám đốc Trung tâm Quan hệ Quốc phòng Trung-Mỹ của Học viện Khoa học Quân sự thuộc Quân giải phóng Trung Quốc, đã "thách" ông Hagel giải thích rõ hơn việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực.

Bà Diêu (trái) hỏi ông Hagel (ảnh: internet)

“Cảm ơn ngài đã đề cập đến Trung Quốc vài lần,” bà Diêu đã nói vậy trong phiên hỏi đáp sau bài phát biểu của ông Hagel.

Bà Diêu nói, Trung Quốc không thấy được thuyết phục bởi cách giải thích phổ biến về việc chính quyền Obama tập trung vào Thái Bình Dương là để “đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc và sự tăng cường năng lực quân sự của quân đội Trung Quốc”.

Vị nữ tướng Trung Quốc chất vấn ông Hagel làm cách nào mà ông có thể khiến Trung Quốc tin rằng việc tái bố trí lực lượng Mỹ ở khu vực châu Á là một phần trong nỗ lực xây dựng 1 mối quan hệ tích cực hơn với Bắc Kinh.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định hai bên cần tăng cường tương tác và đối thoại để tránh hiểu lầm. Ông nói Mỹ đón chào 1 Trung Quốc mạnh mẽ đang trỗi dậy đảm nhận các trách nhiệm về an ninh trong khu vực.

Các bình luận nói trên xuất hiện vào thời điểm mà Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại California vào tuần tới. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên từ khi ông Obama tái đắc cử và ông Tập trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc.

An ninh mạng nhiều khả năng sẽ là chủ đề chính trong cuộc gặp gỡ giữa 2 nguyên thủ sau khi xảy ra một loạt các vụ tấn công mạng nhằm vào các công ty và tổ chức của Mỹ, bị cáo buộc là do Bắc Kinh gây ra./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến tin tặc  Trung-Mỹ đã đến hồi công khai
Cuộc chiến tin tặc Trung-Mỹ đã đến hồi công khai

(VOV) - Lần đầu tiên một cơ quan chính phủ Mỹ lên tiếng cáo buộc phía Trung Quốc có dấu hiệu bảo trợ các vụ tấn công mạng.

Cuộc chiến tin tặc  Trung-Mỹ đã đến hồi công khai

Cuộc chiến tin tặc Trung-Mỹ đã đến hồi công khai

(VOV) - Lần đầu tiên một cơ quan chính phủ Mỹ lên tiếng cáo buộc phía Trung Quốc có dấu hiệu bảo trợ các vụ tấn công mạng.

Shangri-La 12: Đối thoại về  an ninh quốc phòng "nóng"
Shangri-La 12: Đối thoại về an ninh quốc phòng "nóng"

(VOV) - Dư luận quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức an ninh toàn cầu.

Shangri-La 12: Đối thoại về  an ninh quốc phòng "nóng"

Shangri-La 12: Đối thoại về an ninh quốc phòng "nóng"

(VOV) - Dư luận quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức an ninh toàn cầu.

Biển Đông là tâm điểm của Đối thoại Shangri-La
Biển Đông là tâm điểm của Đối thoại Shangri-La

Đối thoại Shangri-La năm nay diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Philippines đang có căng thẳng ngoại giao vì tranh chấp chủ quyền bãi cạn Scarborough.  

Biển Đông là tâm điểm của Đối thoại Shangri-La

Biển Đông là tâm điểm của Đối thoại Shangri-La

Đối thoại Shangri-La năm nay diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Philippines đang có căng thẳng ngoại giao vì tranh chấp chủ quyền bãi cạn Scarborough.  

Tranh chấp Biển Đông được đề cập đến tại Đối thoại Shangri-La 11
Tranh chấp Biển Đông được đề cập đến tại Đối thoại Shangri-La 11

Hội nghị năm nay thu hút số lượng kỷ lục đại biểu tham dự, với trên 350 đại biểu đến từ 28 nước châu Á-Thái Bình Dương

Tranh chấp Biển Đông được đề cập đến tại Đối thoại Shangri-La 11

Tranh chấp Biển Đông được đề cập đến tại Đối thoại Shangri-La 11

Hội nghị năm nay thu hút số lượng kỷ lục đại biểu tham dự, với trên 350 đại biểu đến từ 28 nước châu Á-Thái Bình Dương

Hội nghị Shangri-La 12: Mỹ cáo buộc Trung Quốc là "tin tặc"
Hội nghị Shangri-La 12: Mỹ cáo buộc Trung Quốc là "tin tặc"

Mỹ thẳng thừng cáo buộc chính phủ và quân đội Trung Quốc nhiều lần thâm nhập vào các hệ thống thông tin nhạy cảm của Mỹ.

Hội nghị Shangri-La 12: Mỹ cáo buộc Trung Quốc là "tin tặc"

Hội nghị Shangri-La 12: Mỹ cáo buộc Trung Quốc là "tin tặc"

Mỹ thẳng thừng cáo buộc chính phủ và quân đội Trung Quốc nhiều lần thâm nhập vào các hệ thống thông tin nhạy cảm của Mỹ.

Trung Quốc phủ nhận tranh chấp đảo Okinawa?
Trung Quốc phủ nhận tranh chấp đảo Okinawa?

(VOV) - Lãnh đạo quân đội Trung Quốc vừa xác nhận nước này không phản bác chủ quyền của Nhật Bản đối với đảo trên.

Trung Quốc phủ nhận tranh chấp đảo Okinawa?

Trung Quốc phủ nhận tranh chấp đảo Okinawa?

(VOV) - Lãnh đạo quân đội Trung Quốc vừa xác nhận nước này không phản bác chủ quyền của Nhật Bản đối với đảo trên.

Shangri-La 10 quan tâm an ninh biển
Shangri-La 10 quan tâm an ninh biển

Trong ngày đầu tiên của Hội nghị, vấn đề an ninh biển được các đại biểu cũng như các học giả đặc biệt quan tâm.

Shangri-La 10 quan tâm an ninh biển

Shangri-La 10 quan tâm an ninh biển

Trong ngày đầu tiên của Hội nghị, vấn đề an ninh biển được các đại biểu cũng như các học giả đặc biệt quan tâm.