Nữ y tá Anh được điều trị khỏi Ebola phải nhập viện trở lại

VOV.VN - 1 nữ y tá người Anh được điều trị khỏi Ebola đã phải nhập viện trở lại do xuất hiện các biến chứng của loại virus nguy hiểm này.

Nữ y tá Pauline Cafferkey, 39 tuổi đã phải trở lại khu cách ly đặc biệt của Bệnh viện Royal Free, nơi cô từng điều trị sau khi nhiễm virus Ebola trong thời gian làm việc tại Sierra Leone.

Nhân viên y tế xác nhận rằng virus Ebola vẫn còn trong người cô. Theo các bác sỹ, Cafferkey là một trường hợp biến chứng muộn hiếm gặp đối với virus Ebola. 

Nữ y tá Pauline Cafferkey, 39 tuổi đã phải trở lại khu cách ly đặc biệt của Bệnh viện Royal Free. (ảnh: Scotland on Sunday/PA).

Nữ y tá Cafferkey cho biết: “Tôi cảm thấy rất sợ hãi. Virus Ebola không thể lường trước được. Một số bệnh nhân có thể xuất hiện nhiều triệu chứng và trở nên nguy kịch, song một số khác lại chỉ bị xuất hiện những triệu chứng nhẹ. Bạn không thể biết được căn bệnh này sẽ diễn tiến thế nào, song tôi có thể nhận thấy được những gì có thể xảy ra, và đã xảy ra với tôi”.

Hiện tại giới chức y tế tại Anh đang theo dõi những người đã tiếp xúc với nữ y tá Cafferkey trong thời gian gần đây để đề phòng sự lây lan của virus Ebola.

Nữ y tá Cafferkey đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Ebola ở Sierra Leone vào năm ngoái và bị chẩn đoán nhiễm căn bệnh này tại Scotlen sau khi trở về từ Tây Phi.  

Cô đã được điều trị bằng huyết tương có chứa kháng thể virus từ một người sống sót sau khi nhiễm Ebola và một loại thuốc chống virus thực nghiệm của Bệnh viện Royal Free./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi tù vì mang người chết nhiễm Ebola lên taxi
Đi tù vì mang người chết nhiễm Ebola lên taxi

VOV.VN -6 người dân Guinea đang bị bắt giam và cách li tại một nhà tù, sau khi bị cáo buộc mang theo thi thể người thân tử vong do Ebola trên taxi.

Đi tù vì mang người chết nhiễm Ebola lên taxi

Đi tù vì mang người chết nhiễm Ebola lên taxi

VOV.VN -6 người dân Guinea đang bị bắt giam và cách li tại một nhà tù, sau khi bị cáo buộc mang theo thi thể người thân tử vong do Ebola trên taxi.

Dịch Ebola có nguy cơ bùng phát mạnh ở châu Phi
Dịch Ebola có nguy cơ bùng phát mạnh ở châu Phi

VOV.VN - Tính đến tháng 5/2015, dịch bệnh Ebola đã làm khoảng 26.700 người ở vùng Tây Phi nhiễm bệnh, trong đó hơn 11.000 người tử vong.

Dịch Ebola có nguy cơ bùng phát mạnh ở châu Phi

Dịch Ebola có nguy cơ bùng phát mạnh ở châu Phi

VOV.VN - Tính đến tháng 5/2015, dịch bệnh Ebola đã làm khoảng 26.700 người ở vùng Tây Phi nhiễm bệnh, trong đó hơn 11.000 người tử vong.

Sắp có vaccine chống lại virus Ebola
Sắp có vaccine chống lại virus Ebola

VOV.VN - Loại vaccine này không chỉ giúp kiểm soát được dịch bệnh Ebola hiện nay mà còn ngăn chặn sự bùng phát trong tương lai.

Sắp có vaccine chống lại virus Ebola

Sắp có vaccine chống lại virus Ebola

VOV.VN - Loại vaccine này không chỉ giúp kiểm soát được dịch bệnh Ebola hiện nay mà còn ngăn chặn sự bùng phát trong tương lai.

Y tá Anh được chữa khỏi Ebola bỗng lại rơi vào tình trạng nguy kịch
Y tá Anh được chữa khỏi Ebola bỗng lại rơi vào tình trạng nguy kịch

VOV.VN- Bệnh viện Tự do Hoàng gia London cho biết, bệnh nhân Pauline Cafferkey, y tá nhiễm virus Ebola năm ngoái, bỗng rơi trở lại tình trạng nguy kịch.

Y tá Anh được chữa khỏi Ebola bỗng lại rơi vào tình trạng nguy kịch

Y tá Anh được chữa khỏi Ebola bỗng lại rơi vào tình trạng nguy kịch

VOV.VN- Bệnh viện Tự do Hoàng gia London cho biết, bệnh nhân Pauline Cafferkey, y tá nhiễm virus Ebola năm ngoái, bỗng rơi trở lại tình trạng nguy kịch.

Saudi Arabia cấm du khách từ 3 nước bị dịch Ebola hành hương đến Mecca
Saudi Arabia cấm du khách từ 3 nước bị dịch Ebola hành hương đến Mecca

VOV.VN - Đây là năm thứ hai liên tiếp, Saudi Arabia không cho phép người Hồi giáo từ 3 nước Tây phi là Liberia, Guinea, Sierra Leone đến thánh địa Mecca.

Saudi Arabia cấm du khách từ 3 nước bị dịch Ebola hành hương đến Mecca

Saudi Arabia cấm du khách từ 3 nước bị dịch Ebola hành hương đến Mecca

VOV.VN - Đây là năm thứ hai liên tiếp, Saudi Arabia không cho phép người Hồi giáo từ 3 nước Tây phi là Liberia, Guinea, Sierra Leone đến thánh địa Mecca.