Nữ y tá Mỹ nhiễm Ebola thứ 2 sau Nina Pham đã được xuất viện

VOV.VN - Amber Vinson, nữ y tá thứ 2 bị nhiễm virus Ebola từ một bệnh nhân tại bệnh viện ở Dallas đã hoàn toàn khỏe mạnh và được phép xuất viện.

CBS đưa tin, ngày 28/10, Amber Vinson, y tá Mỹ bị nhiễm virus Ebola sau khi chăm sóc một bệnh nhân Ebola đã được phép rời khỏi bệnh viện Đại học Emory.

Y tá Vinson đã xuất hiện công khai lần đầu tiên sau khi bị chẩn đoán nhiễm Ebola tại một cuộc họp báo cùng với gia đình và một nhóm các bác sĩ thuộc bệnh viện Đại học Emory.

Amber Vinson tại cuộc họp báo ngày 28/10 (Ảnh EPA)

Vinson tạ ơn Chúa đã ban cho cô niềm tin và sức mạnh trong thời gian cô điều trị bệnh. Y tá Vinson cảm ơn ông bà, cô và bác đã đến thăm cô thường xuyên tại bệnh viện Emory kể từ khi cô được chuyển tới đây vào ngày 15/10, một ngày sau khi Vinson được chẩn đoán nhiễm Ebola tại bệnh viện Presbyterian ở bang Texas.

Trong bài diễn văn ngắn gọn của mình, Vinson cũng cảm ơn mẹ và chồng chưa cưới, những người đã không được phép bay tới Atlanta do bị cách ly.

Y ta Vinson bày tỏ lòng biết ơn tới bác sĩ Kent Brantly và Nancy Writebol, hai bệnh nhân đã được chữa khỏi Ebola tại bệnh viện Emory vì huyết tương của họ đã được truyền cho cô và các bệnh nhân khác.

Bác sĩ Bruce Ribner của bệnh viện Đại học Emory cho biết: “Chúng tôi xác định rằng cô Vinson đã được chữa khỏi bệnh Ebola và cô ấy có thể quay trở lại với gia đình và cuộc sống của mình mà không cần lo sợ về nguy cơ truyền virus cho người khác.

Y tá Vinson cũng thể hiện sự quan tâm tới những người đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh chết người này. Cô nói: “Chúng ta không được phép quên hàng nghìn gia đình đang sống và làm việc trong nỗi lo sợ về căn bệnh này tại Tây Phi”.

Amber Vinson là một trong 2 y tá tại bệnh viện ở Dallas bị nhiễm virus Ebola trong khi chăm sóc Thomas Duncan, bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán nhiễm Ebola tại Mỹ và đã qua đời vào ngày 8/10.

Trước đó, vào tuần trước, y tá Nina Pham đã được xuất viện tại Maryland.

Cả Vinson và Pham đều mặc trang phục bảo hộ khi điều trị cho Duncan nhưng đã bị nhiễm chất dịch của Duncan trong lúc cởi đồ bảo hộ.

Hai nữ y tá ban đầu được chữa trị tại Bệnh viện Presbyterian tại Dallas sau đó được chuyển tới các cơ sở y tế liên bang từng có kinh nghiệm điều trị Ebola./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng nghiệp của nữ y tá Mỹ gốc Việt cũng bị nhiễm Ebola
Đồng nghiệp của nữ y tá Mỹ gốc Việt cũng bị nhiễm Ebola

Một nhân viên y tế ở bang Texas (Mỹ), đồng nghiệp của nữ y tá Mỹ gốc Việt Nina Pham bị nhiễm Ebola, cũng bị nhiễm loại virus chết người này.

Đồng nghiệp của nữ y tá Mỹ gốc Việt cũng bị nhiễm Ebola

Đồng nghiệp của nữ y tá Mỹ gốc Việt cũng bị nhiễm Ebola

Một nhân viên y tế ở bang Texas (Mỹ), đồng nghiệp của nữ y tá Mỹ gốc Việt Nina Pham bị nhiễm Ebola, cũng bị nhiễm loại virus chết người này.

Nữ y tá bị nhiễm Ebola ở Texas đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ
Nữ y tá bị nhiễm Ebola ở Texas đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ

VOV.VN - Cơ quan y tế Mỹ đang cố gắng để xác định xem đã xảy ra sai sót nào trong quá trình chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện này. 

Nữ y tá bị nhiễm Ebola ở Texas đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ

Nữ y tá bị nhiễm Ebola ở Texas đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ

VOV.VN - Cơ quan y tế Mỹ đang cố gắng để xác định xem đã xảy ra sai sót nào trong quá trình chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện này. 

Nữ y tá Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã khỏi bệnh
Nữ y tá Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã khỏi bệnh

VOV.VN - Nữ y tá Tây Ban Nha Teresa Romero, 44 tuổi nhập viện hôm 6/10 vừa qua tại thủ đô Madrid đã “âm tính” với virus Ebola.

Nữ y tá Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã khỏi bệnh

Nữ y tá Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã khỏi bệnh

VOV.VN - Nữ y tá Tây Ban Nha Teresa Romero, 44 tuổi nhập viện hôm 6/10 vừa qua tại thủ đô Madrid đã “âm tính” với virus Ebola.

Thủ tướng Tây Ban Nha thăm nữ y tá nhiễm Ebola
Thủ tướng Tây Ban Nha thăm nữ y tá nhiễm Ebola

VOV.VN -Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 10/10 đã tới thăm nữ y tá Teresa Romero, người đầu tiên nhiễm Ebola ngoài khu vực Tây Phi.

Thủ tướng Tây Ban Nha thăm nữ y tá nhiễm Ebola

Thủ tướng Tây Ban Nha thăm nữ y tá nhiễm Ebola

VOV.VN -Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 10/10 đã tới thăm nữ y tá Teresa Romero, người đầu tiên nhiễm Ebola ngoài khu vực Tây Phi.

Y tá Mỹ thứ hai nhiễm Ebola, cảnh báo 132 hành khách bay cùng
Y tá Mỹ thứ hai nhiễm Ebola, cảnh báo 132 hành khách bay cùng

Giới chức y tế Mỹ đang tìm kiếm 132 người đã đi cùng chuyến bay với nữ y tá Texas thứ hai bị nhiễm Ebola vào ngày trước khi cô phát bệnh.

Y tá Mỹ thứ hai nhiễm Ebola, cảnh báo 132 hành khách bay cùng

Y tá Mỹ thứ hai nhiễm Ebola, cảnh báo 132 hành khách bay cùng

Giới chức y tế Mỹ đang tìm kiếm 132 người đã đi cùng chuyến bay với nữ y tá Texas thứ hai bị nhiễm Ebola vào ngày trước khi cô phát bệnh.

Tổng thống Mỹ  Obama gặp và cảm ơn nữ y tá gốc Việt Nina Pham
Tổng thống Mỹ Obama gặp và cảm ơn nữ y tá gốc Việt Nina Pham

VOV.VN - Sau 13 ngày chống chọi với virus Ebola, nữ y tá người Mỹ gốc Việt Nina Pham đã chiến thắng căn bệnh chết người và xuất viện.

Tổng thống Mỹ  Obama gặp và cảm ơn nữ y tá gốc Việt Nina Pham

Tổng thống Mỹ Obama gặp và cảm ơn nữ y tá gốc Việt Nina Pham

VOV.VN - Sau 13 ngày chống chọi với virus Ebola, nữ y tá người Mỹ gốc Việt Nina Pham đã chiến thắng căn bệnh chết người và xuất viện.

Tây Ban Nha: Sức khỏe nữ y tá nhiễm Ebola có cải thiện
Tây Ban Nha: Sức khỏe nữ y tá nhiễm Ebola có cải thiện

VOV.VN - Nữ y tá này từng tham gia điều trị cho 2 nhân viên y tế khác của Tây Ban Nha bị nhiễm Ebola ở Tây Phi

Tây Ban Nha: Sức khỏe nữ y tá nhiễm Ebola có cải thiện

Tây Ban Nha: Sức khỏe nữ y tá nhiễm Ebola có cải thiện

VOV.VN - Nữ y tá này từng tham gia điều trị cho 2 nhân viên y tế khác của Tây Ban Nha bị nhiễm Ebola ở Tây Phi

Trở về từ vùng Ebola, nữ y tá Mỹ phẫn nộ vì bị đối xử như tù nhân
Trở về từ vùng Ebola, nữ y tá Mỹ phẫn nộ vì bị đối xử như tù nhân

Một nữ y tá Mỹ trở về nước sau khi đi điều trị cho các bệnh nhân Ebola đã lên tiếng chỉ trích cách xử lý tệ hại tại sân bay Newark.

Trở về từ vùng Ebola, nữ y tá Mỹ phẫn nộ vì bị đối xử như tù nhân

Trở về từ vùng Ebola, nữ y tá Mỹ phẫn nộ vì bị đối xử như tù nhân

Một nữ y tá Mỹ trở về nước sau khi đi điều trị cho các bệnh nhân Ebola đã lên tiếng chỉ trích cách xử lý tệ hại tại sân bay Newark.