Ổ dịch Covid-19 tại thành phố Sydney (Australia) tiếp tục lan rộng

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 tại thành phố Sydney của Australia đã lên đến hơn 110 trường hợp và dịch bệnh cũng đã lây lan sang hai bang khác của nước này.

Ngày 27/6, thành phố Sydney của Australia ghi nhận thêm 30 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Tổng số ca bệnh tại Sydney hiện là 112 trường hợp, trong đó 110 ca được xác nhận có liên quan đến ca bệnh đầu tiên gây bùng phát ổ dịch tại khu vực Bondi và 2 ca còn lại vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

Dịch bệnh được dự báo sẽ tiếp tục lan rộng trong những ngày tới khi cơ quan y tế địa phương ghi nhận 11 trên tổng số 30 ca mắc ngày 27/6 có liên quan đến một cửa hàng bán buôn hải sản tại khu vực Marrickville. Đáng chú ý, trong số các ca bệnh từng đến cửa hàng hải sản có một thành viên tổ bay của hãng Virgin Australia và người này sau đó đã làm việc trên 5 chuyến bay đến các thành phố khác của Australia gồm Brisbane, Melbourne và Gold Coast.

Trong khi đó, Lãnh thổ Bắc Australia ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 và bệnh nhân số 0 được cho là bị lây nhiễm từ Sydney. Hiện thủ phủ Darwin và một số khu vực của vùng lãnh thổ này đã được đặt trong tình trạng phong tỏa trong 2 ngày để ngăn dịch tiếp tục lân lan. Tuy nhiên, trước khi quyết định phong tỏa được ban hành thì một số người tiếp xúc với ca bệnh đã bay đến bang lân cận Tây Australia.

Cũng tại Tây Australia, bang này ghi nhận một ca mắc trong cộng đồng và người bệnh cũng từng đến một địa điểm có ca nhiễm tại Sydney. Từ trưa nay, thủ phủ Perth của bang Tây Australia và vùng lân cận bắt đầu hạn chế tụ tập và bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng trong ít nhất 3 ngày.

Bang Queensland hôm nay xác nhận có 2 ca mắc cộng đồng nhưng không có khả năng liên quan đến các ca mắc biến thể Delta đang lây lan tại Sydney. Diễn biến mới đã buộc chính quyền Queensland tái áp dụng một số hạn chế tụ tập và kêu gọi những người từng đến các địa điểm có nguy cơ cao theo dõi sức khỏe và đi xét nghiệm

Liên quan đến những diễn biến dịch bệnh phức tạp tại Australia, bà Jacinda Ardern, Thủ tướng New Zealand đã tạm hoãn chuyến thăm Australia dự kiến diễn ra trong tháng 7 tới. Từ tối 26/6 chính phủ New Zealand đã ngừng chương trình đi lại miễn kiểm dịch với toàn bộ các bang và vùng lãnh thổ của Australia cho đến tối 29/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia cấp phép sử dụng vaccine Covid-19 của Johnson & Johnson
Australia cấp phép sử dụng vaccine Covid-19 của Johnson & Johnson

VOV.VN - Vaccine của hãng dược phẩm Johnson & Johnson vừa trở thành vaccine ngừa Covid-19 thứ ba được Australia cấp phép sử dụng tại nước này.

Australia cấp phép sử dụng vaccine Covid-19 của Johnson & Johnson

Australia cấp phép sử dụng vaccine Covid-19 của Johnson & Johnson

VOV.VN - Vaccine của hãng dược phẩm Johnson & Johnson vừa trở thành vaccine ngừa Covid-19 thứ ba được Australia cấp phép sử dụng tại nước này.

Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố Sydney (Australia) phong tỏa 2 tuần
Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố Sydney (Australia) phong tỏa 2 tuần

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với việc biến thể Delta ngày càng lan rộng, thành phố Sydney của Australia và các khu vực lân cận sẽ bắt đầu bị phong tỏa từ tối nay (26/6) trong vòng 2 tuần.

Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố Sydney (Australia) phong tỏa 2 tuần

Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố Sydney (Australia) phong tỏa 2 tuần

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với việc biến thể Delta ngày càng lan rộng, thành phố Sydney của Australia và các khu vực lân cận sẽ bắt đầu bị phong tỏa từ tối nay (26/6) trong vòng 2 tuần.

Australia tăng cường sử dụng vaccine ngừa Covid-19 công nghệ mRNA từ cuối năm 2021
Australia tăng cường sử dụng vaccine ngừa Covid-19 công nghệ mRNA từ cuối năm 2021

VOV.VN - Chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn quốc của Australia có thể sẽ được điều chỉnh từ quý 4 khi nguồn cung vaccine mRNA được bổ sung nhiều hơn.

Australia tăng cường sử dụng vaccine ngừa Covid-19 công nghệ mRNA từ cuối năm 2021

Australia tăng cường sử dụng vaccine ngừa Covid-19 công nghệ mRNA từ cuối năm 2021

VOV.VN - Chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn quốc của Australia có thể sẽ được điều chỉnh từ quý 4 khi nguồn cung vaccine mRNA được bổ sung nhiều hơn.