Omicron tăng đột biến, Hiệp hội giáo viên và bác sĩ Indonesia kêu gọi đóng cửa trường học

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca Covid-19 tăng đột biến, đặc biệt số ca Omicron đang lây truyền cao như hiện nay, Hiệp hội giáo viên và bác sĩ Indonesia kêu gọi chính phủ đóng cửa các lớp học trực tiếp, đặc biệt ở Jakarta và các thành phố vệ tinh để đảm bảo an toàn cho các học sinh và nhà giáo dục.

Theo số liệu từ chính quyền thành phố Jakarta, có 90 trường học đã phải đóng cửa sau khi có ít nhất 135 ca mắc Covid-19. Mặc dù các cụm lây truyền trong trường học ngày một gia tăng, song Phó Thống đốc Jakarta, ông Admad Riza Patria cho biết, việc học tập trực tiếp với 100% công suất vẫn được tiếp tục bởi thành phố nằm trong khu vực Giới hạn hoạt động cộng đồng cấp 2, đủ điều kiện để duy trì các lớp học.

Trong khi đó, Bộ Y tế Indonesia ngày hôm qua (25/1) cho biết, khu vực Jabodetabek gồm thủ đô Jakarta và các thành phố vệ tinh là những khu vực có số ca mắc biến thể Omicron cao nhất thời điểm này. Dựa trên báo động của Bộ Y tế, Hiệp hội Giáo dục và Giáo viên Indonesia kêu gọi chính sách 100% học tập trực diện tại Jabodetabek phải dừng lại ngay lập tức vì sự an toàn và sức khỏe của học sinh và các nhà giáo dục.

Điều phối viên Hiệp hội Giáo dục và Giáo viên Indonesia - Satriwan Salim cho rằng việc tạm dừng các lớp học trực tiếp tại các trường có ca mắc Covid-19 là chưa hiệu quả và có xu hướng tiếp tục lây lan. Hiệp hội này yêu cầu chính quyền thành phố đưa hệ thống học tập về mức giới hạn 50%, kết hợp phương pháp học tập tại nhà và ở trường, đã được chứng minh khá hiệu quả thời gian qua. Ông Satriwan khẳng định giáo viên và học sinh ở khu vực Jabodetabek đủ kinh nghiệm trong việc sử dụng phương pháp học tập kết hợp. Tại khu vực này, hầu hết giáo viên và học sinh đều đã có các thiết bị hỗ trợ việc học trực tuyến. Từ khía cạnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, tín hiệu internet tại đây cũng tương đối ổn định.

Trong khi đó, Hiệp hội bác sĩ Indonesia cũng đưa ra khuyến nghị tương tự với chính phủ về nguy cơ gia tăng đột biến các cụm lây truyền học đường. Theo người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm Covid-19 của Hiệp hội bác sĩ Indonesia, ông Zubairi Djoerban, các trường học chỉ an toàn nếu tỷ lệ dương tính là 3%. Trong khi hiện nay, tỷ lệ này ở Indonesia đã tăng lên 7,6%. Ông kêu gọi chính phủ nghiêm túc hơn trong việc xử lý các ca mắc biến thể Omicron. Tính đến ngày 24/1, Indonesia ghi nhận 1.626 ca mắc biến thể Omicron và các ca lây truyền trong cộng đồng đang bắt đầu chiếm ưu thế.

Biến thể Omicron đã đẩy số ca mắc Covid-19 tại Indonesia tăng thêm gần 5.000 ca trong 24 giờ qua, cao nhất kể từ tháng 9/2021. Chính phủ nước này dự báo, biến thể Omicron có thể sẽ gây ra làn sóng Covid-19 thứ 3 vào cuối tháng 2 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia: Cha mẹ có thể bị kiện nếu không cho trẻ em đến trường thời Covid-19
Australia: Cha mẹ có thể bị kiện nếu không cho trẻ em đến trường thời Covid-19

VOV.VN - Australia đang lên kế hoạch khai giảng năm học mới kèm theo các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh cho các buổi học trực tiếp và việc các phụ huynh không cho trẻ em đến trường có thể đối mặt với hành động pháp lý.

Australia: Cha mẹ có thể bị kiện nếu không cho trẻ em đến trường thời Covid-19

Australia: Cha mẹ có thể bị kiện nếu không cho trẻ em đến trường thời Covid-19

VOV.VN - Australia đang lên kế hoạch khai giảng năm học mới kèm theo các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh cho các buổi học trực tiếp và việc các phụ huynh không cho trẻ em đến trường có thể đối mặt với hành động pháp lý.

Lo ngại chính sách “Zero Covid”, nhân viên ngoại giao Mỹ muốn rời Trung Quốc
Lo ngại chính sách “Zero Covid”, nhân viên ngoại giao Mỹ muốn rời Trung Quốc

VOV.VN - Lo ngại về việc Trung Quốc thắt chặt các biện pháp chống dịch trong những tháng gần đây, nhiều nhân viên ngoại giao Mỹ đang muốn rời khỏi quốc gia này.

Lo ngại chính sách “Zero Covid”, nhân viên ngoại giao Mỹ muốn rời Trung Quốc

Lo ngại chính sách “Zero Covid”, nhân viên ngoại giao Mỹ muốn rời Trung Quốc

VOV.VN - Lo ngại về việc Trung Quốc thắt chặt các biện pháp chống dịch trong những tháng gần đây, nhiều nhân viên ngoại giao Mỹ đang muốn rời khỏi quốc gia này.

Số ca Covid-19 đạt đỉnh mới ở Nhật Bản, đa phần ca nhiễm ở Tokyo là biến chủng Omicron
Số ca Covid-19 đạt đỉnh mới ở Nhật Bản, đa phần ca nhiễm ở Tokyo là biến chủng Omicron

VOV.VN - Cùng với số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng chóng mặt trong tuần trên toàn Nhật Bản, thủ đô Tokyo lần đầu tiên trong vòng 2 năm qua vượt mốc trên 12.000 ca mắc Covid-19 mới trong một ngày, trong đó dữ liệu được đưa ra có tới trên 99% là mắc biến chủng Omicron.

Số ca Covid-19 đạt đỉnh mới ở Nhật Bản, đa phần ca nhiễm ở Tokyo là biến chủng Omicron

Số ca Covid-19 đạt đỉnh mới ở Nhật Bản, đa phần ca nhiễm ở Tokyo là biến chủng Omicron

VOV.VN - Cùng với số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng chóng mặt trong tuần trên toàn Nhật Bản, thủ đô Tokyo lần đầu tiên trong vòng 2 năm qua vượt mốc trên 12.000 ca mắc Covid-19 mới trong một ngày, trong đó dữ liệu được đưa ra có tới trên 99% là mắc biến chủng Omicron.

Anh dỡ bỏ hộ chiếu vaccine Covid-19 khi biến thể Omicron đạt đỉnh
Anh dỡ bỏ hộ chiếu vaccine Covid-19 khi biến thể Omicron đạt đỉnh

VOV.VN - Thủ tướng Boris Johnson hôm 19/1 tuyên bố nước Anh sẽ không áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng và trường học, đồng thời bỏ hộ chiếu Covid-19 đối với các sự kiện lớn.

Anh dỡ bỏ hộ chiếu vaccine Covid-19 khi biến thể Omicron đạt đỉnh

Anh dỡ bỏ hộ chiếu vaccine Covid-19 khi biến thể Omicron đạt đỉnh

VOV.VN - Thủ tướng Boris Johnson hôm 19/1 tuyên bố nước Anh sẽ không áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng và trường học, đồng thời bỏ hộ chiếu Covid-19 đối với các sự kiện lớn.

Phát hiện ra gen khiến con người dễ mắc Covid-19 thể nặng
Phát hiện ra gen khiến con người dễ mắc Covid-19 thể nặng

VOV.VN - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một loại gen làm tăng gấp đôi nguy cơ trở nặng khi mắc bệnh Covid-19.

Phát hiện ra gen khiến con người dễ mắc Covid-19 thể nặng

Phát hiện ra gen khiến con người dễ mắc Covid-19 thể nặng

VOV.VN - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một loại gen làm tăng gấp đôi nguy cơ trở nặng khi mắc bệnh Covid-19.

Cuộc sống bên trong Tây An - nơi Trung Quốc siết chặt phong tỏa để chặn Covid-19
Cuộc sống bên trong Tây An - nơi Trung Quốc siết chặt phong tỏa để chặn Covid-19

VOV.VN - Những biện pháp chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc có thể nói là khắc nghiệt nhất thế giới. Tại Tây An – điểm nóng dịch bệnh mới đây, người ta đã tiến hành phong tỏa gắt gao và cư dân thành phố phải bước qua chuỗi ngày gian khó. Bù lại, Covid-19 từng bước bị đẩy lùi.

Cuộc sống bên trong Tây An - nơi Trung Quốc siết chặt phong tỏa để chặn Covid-19

Cuộc sống bên trong Tây An - nơi Trung Quốc siết chặt phong tỏa để chặn Covid-19

VOV.VN - Những biện pháp chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc có thể nói là khắc nghiệt nhất thế giới. Tại Tây An – điểm nóng dịch bệnh mới đây, người ta đã tiến hành phong tỏa gắt gao và cư dân thành phố phải bước qua chuỗi ngày gian khó. Bù lại, Covid-19 từng bước bị đẩy lùi.

Chuyên gia vaccine Oxford: Tiêm chủng Covid-19 nhắc lại cứ 6 tháng một lần là bất khả thi
Chuyên gia vaccine Oxford: Tiêm chủng Covid-19 nhắc lại cứ 6 tháng một lần là bất khả thi

VOV.VN - Hôm 4/1/2022, một chuyên gia hàng đầu góp phần tạo ra vaccine AstraZeneca đã tuyên bố rằng việc tiêm chủng Covid-19 tăng cường nhiều lần trong một năm là bất khả thi.

Chuyên gia vaccine Oxford: Tiêm chủng Covid-19 nhắc lại cứ 6 tháng một lần là bất khả thi

Chuyên gia vaccine Oxford: Tiêm chủng Covid-19 nhắc lại cứ 6 tháng một lần là bất khả thi

VOV.VN - Hôm 4/1/2022, một chuyên gia hàng đầu góp phần tạo ra vaccine AstraZeneca đã tuyên bố rằng việc tiêm chủng Covid-19 tăng cường nhiều lần trong một năm là bất khả thi.

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu
Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

VOV.VN - Biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) tiếp tục lây lan rộng ra toàn cầu kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 24/11/2021 tuyên bố đây là một “biến thể gây lo ngại”.

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

VOV.VN - Biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) tiếp tục lây lan rộng ra toàn cầu kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 24/11/2021 tuyên bố đây là một “biến thể gây lo ngại”.