Australia vừa phát triển vừa điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc trong lúc điều chỉnh các khác biệt trong quan hệ song phương.

Tối qua (13/7), trong lúc đang ở Indonesia tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN và các đối tác, Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã có cuộc gặp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị. Trong thông báo đưa ra sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết, bà đã có cuộc thảo luận mang tính xây dựng với ông Vương Nghị về mối quan hệ song phương và giá trị của việc duy trì đối thoại trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện. Ngoại trưởng Penny Wong nhấn mạnh tiềm năng lớn trong việc kết nối giữa người dân hai nước và cho biết, “quan hệ lành mạnh giữa Australia và Trung Quốc không mâu thuẫn với việc mỗi nước bảo vệ lợi ích quốc gia của mình trong lúc biết cách điều phối sự khác biệt một cách khôn ngoan”.

Trong cuộc gặp này, Ngoại trưởng Penny Wong cũng nhắc lại quan điểm của Australia về một loạt các vấn đề, trong đó có các cản trở thương mại, các vấn đề lãnh sự, nhân quyền, Hong Kong, các lợi ích chiến lược, an ninh của Australia.

Bên cạnh nội dung song phương, Ngoại trưởng Australia Penny Wong và ông Vương Nghị cũng thảo luận các vấn đề chiến lược ảnh hưởng đến khu vực. Trong đó, Ngoại trưởng Australia bày tỏ mong muốn duy trì khu vực hòa bình, ổn định, thịnh vượng, nơi chủ quyền được tôn trọng, được củng cố bằng các thể chế, quy tắc, chuẩn mực của khu vực. Australia cũng hoan nghênh cam kết đạt được gần đây giữa Trung Quốc và Mỹ và cho rằng sự hiểu biết giữa hai nước sẽ tạo nền tảng cho sự ổn định, liên lạc cởi mở thường xuyên và tham gia ở tất cả các cấp.

Ngoại trưởng Penny Wong cũng nhấn mạnh cả Australia và Trung Quốc đều có trách nhiệm trách nhiệm trong việc góp phần bảo vệ một thế giới hòa bình và an toàn, nơi chủ quyền được tôn trọng và hành vi gây hấn bị lên án.

Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang được cải thiện một cách chậm chạp, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại. Bên cạnh đó, mặc dù đã nhận được lời mời sang thăm Trung Quốc song Thủ tướng Australia Anthony Albanese vẫn chưa khẳng định có thực hiện chuyến thăm này hay không.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí vào hôm qua (13/7), Ngoại trưởng Penny Wong cho biết Australia đang “xem xét” để chuyến thăm có thể diễn ra. Ngoại trưởng Penny Wong cho hay, Australia muốn có bối cảnh tích cực, bầu không khí tích cực cho chuyến đi này và rằng cho dù đã có một số tiến bộ trong vấn đề thương mại song Australia vẫn muốn những trở ngại thương mại được loại bỏ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia tăng cường viện trợ xe bọc thép hạng nặng Bushmaster cho Ukraine
Australia tăng cường viện trợ xe bọc thép hạng nặng Bushmaster cho Ukraine

VOV.VN - Bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva, chiều nay (12/7), Thủ tướng Australia Althony Albanese đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và công bố gói viện trợ quân sự bổ sung gồm 30 xe bọc thép hạng nặng Bushmaster.

Australia tăng cường viện trợ xe bọc thép hạng nặng Bushmaster cho Ukraine

Australia tăng cường viện trợ xe bọc thép hạng nặng Bushmaster cho Ukraine

VOV.VN - Bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva, chiều nay (12/7), Thủ tướng Australia Althony Albanese đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và công bố gói viện trợ quân sự bổ sung gồm 30 xe bọc thép hạng nặng Bushmaster.

Australia lo ngại về thỏa thuận mới giữa Solomon và Trung Quốc
Australia lo ngại về thỏa thuận mới giữa Solomon và Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 11/7, trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Solomon, hai nước đã ký nhiều văn kiện quan trọng trong đó có kế hoạch triển khai cảnh sát Trung Quốc tại quần đảo Solomon đến năm 2025. Australia bày tỏ quan ngại về thỏa thuận này và đề nghị hai nước công khai thỏa thuận.

Australia lo ngại về thỏa thuận mới giữa Solomon và Trung Quốc

Australia lo ngại về thỏa thuận mới giữa Solomon và Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 11/7, trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Solomon, hai nước đã ký nhiều văn kiện quan trọng trong đó có kế hoạch triển khai cảnh sát Trung Quốc tại quần đảo Solomon đến năm 2025. Australia bày tỏ quan ngại về thỏa thuận này và đề nghị hai nước công khai thỏa thuận.

Australia cử máy bay do thám bảo vệ tuyến viện trợ nhân đạo cho Ukraine
Australia cử máy bay do thám bảo vệ tuyến viện trợ nhân đạo cho Ukraine

VOV.VN - Tiếp tục nỗ lực ủng hộ Ukraine, Australia vừa thông báo sẽ cử máy bay do thám tới Đức để bảo vệ tuyến đường vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

Australia cử máy bay do thám bảo vệ tuyến viện trợ nhân đạo cho Ukraine

Australia cử máy bay do thám bảo vệ tuyến viện trợ nhân đạo cho Ukraine

VOV.VN - Tiếp tục nỗ lực ủng hộ Ukraine, Australia vừa thông báo sẽ cử máy bay do thám tới Đức để bảo vệ tuyến đường vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

Đức lần đầu tiên gửi quân tới Australia tham gia tập trận chung
Đức lần đầu tiên gửi quân tới Australia tham gia tập trận chung

VOV.VN - Lần đầu tiên, Đức sẽ gửi quân tới Australia để tham gia các cuộc tập trận chung với khoảng 30.000 quân nhân đến từ 12 quốc gia, nhấn mạnh sự tập trung ngày càng gia tăng của Berlin vào khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Đức lần đầu tiên gửi quân tới Australia tham gia tập trận chung

Đức lần đầu tiên gửi quân tới Australia tham gia tập trận chung

VOV.VN - Lần đầu tiên, Đức sẽ gửi quân tới Australia để tham gia các cuộc tập trận chung với khoảng 30.000 quân nhân đến từ 12 quốc gia, nhấn mạnh sự tập trung ngày càng gia tăng của Berlin vào khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Australia sẽ ký hợp đồng 1 tỷ AUD bán xe bọc thép cho Đức
Australia sẽ ký hợp đồng 1 tỷ AUD bán xe bọc thép cho Đức

VOV.VN - Thủ tướng Australia Anthony Albanes đang ở thăm Đức và cho biết, nước này sẽ ký hợp đồng trị giá 1 tỷ đôla Australia bán xe bọc thép cho Đức.

Australia sẽ ký hợp đồng 1 tỷ AUD bán xe bọc thép cho Đức

Australia sẽ ký hợp đồng 1 tỷ AUD bán xe bọc thép cho Đức

VOV.VN - Thủ tướng Australia Anthony Albanes đang ở thăm Đức và cho biết, nước này sẽ ký hợp đồng trị giá 1 tỷ đôla Australia bán xe bọc thép cho Đức.