Australia sẽ ký hợp đồng 1 tỷ AUD bán xe bọc thép cho Đức

VOV.VN - Thủ tướng Australia Anthony Albanes đang ở thăm Đức và cho biết, nước này sẽ ký hợp đồng trị giá 1 tỷ đôla Australia bán xe bọc thép cho Đức.

Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm nay (10/7), khi vừa đặt chân đến Đức, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, vào ngày mai (11/7), Australia sẽ ký hợp đồng bán xe bọc thép Boxer cho Đức: “Đây là một trong những hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Australia. Hợp đồng này đảm bảo cung cấp 1000 việc làm cho người dân bang Queensland trong tương lai và đóng góp hơn 1 tỷ AUD vào nền kinh tế Australia. Hợp đồng này sẽ làm gia tăng chủ quyền, và nâng cao năng lực quốc phòng cũng như thúc đẩy nền kinh tế”.

Theo truyền thông Australia, trong hợp đồng mà Australia sẽ ký với Đức vào ngày mai, Rheinmetall, một công ty sản xuất vũ khí của Đức có trụ sở tại bang Queensland, Australia sẽ sản xuất 125 xe bọc thép Boxer để xuất khẩu sang Đức.

Bên cạnh lĩnh vực quốc phòng, biến đổi khí hậu và năng lượng sạch cũng là những lĩnh vực mà Thủ tướng Australia sẽ thảo luận trong chuyến thăm Đức lần này. Trong đó Australia đang được coi là một đối tác tiềm năng có thể cung cấp hydrogen xanh cho Đức. Tại Đức, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng sẽ tìm kiếm sự ủng hộ đối với Hiệp định thương mại tự do đang được đàm phán giữa Australia với Liên minh Châu Âu khi hiệp định này đang gặp phải sự phản đối từ Pháp và Ireland.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia kê đơn “thuốc lắc” để chữa trị các chứng bệnh tâm thần
Australia kê đơn “thuốc lắc” để chữa trị các chứng bệnh tâm thần

VOV.VN - Bắt đầu từ tháng 7 này, Australia sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép sử dụng thuốc gây ảo giác, hay còn gọi là “thuốc lắc” một cách hợp pháp để điều trị các bệnh liên quan tới trầm cảm, tự kỷ và rối loạn căng thẳng sau sang chấn tâm lý.

Australia kê đơn “thuốc lắc” để chữa trị các chứng bệnh tâm thần

Australia kê đơn “thuốc lắc” để chữa trị các chứng bệnh tâm thần

VOV.VN - Bắt đầu từ tháng 7 này, Australia sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép sử dụng thuốc gây ảo giác, hay còn gọi là “thuốc lắc” một cách hợp pháp để điều trị các bệnh liên quan tới trầm cảm, tự kỷ và rối loạn căng thẳng sau sang chấn tâm lý.

Kiều bào Australia luôn hướng về Trường Sa
Kiều bào Australia luôn hướng về Trường Sa

VOV.VN - Cùng với người Việt khắp nơi trên thế giới, kiều bào ta tại Australia luôn hướng về quê hương, đất nước, đặc biệt luôn đau đáu hướng về Hoàng Sa, Trường Sa và các em nhỏ miền núi.

Kiều bào Australia luôn hướng về Trường Sa

Kiều bào Australia luôn hướng về Trường Sa

VOV.VN - Cùng với người Việt khắp nơi trên thế giới, kiều bào ta tại Australia luôn hướng về quê hương, đất nước, đặc biệt luôn đau đáu hướng về Hoàng Sa, Trường Sa và các em nhỏ miền núi.

Australia: Nhiều thông tin nhạy cảm bị công bố sau vụ tấn công của tin tặc
Australia: Nhiều thông tin nhạy cảm bị công bố sau vụ tấn công của tin tặc

VOV.VN - Vụ tin tặc tấn công mạng máy tính của một công ty luật tại Australia đang trở nên nghiêm trọng hơn khi nhiều thông tin nhạy cảm của chính phủ Australia bị đánh cắp và công bố trên trang web đen.

Australia: Nhiều thông tin nhạy cảm bị công bố sau vụ tấn công của tin tặc

Australia: Nhiều thông tin nhạy cảm bị công bố sau vụ tấn công của tin tặc

VOV.VN - Vụ tin tặc tấn công mạng máy tính của một công ty luật tại Australia đang trở nên nghiêm trọng hơn khi nhiều thông tin nhạy cảm của chính phủ Australia bị đánh cắp và công bố trên trang web đen.

Australia lo ngại việc sử dụng thiết bị bay không người lái của Trung Quốc
Australia lo ngại việc sử dụng thiết bị bay không người lái của Trung Quốc

VOV.VN - Một cuộc kiểm tra gần đây cho thấy các cơ quan chính quyền của Australia sử dụng hơn 3.000 thiết bị bay không người lái và các thiết bị khác của một công ty công nghệ của Trung Quốc.

Australia lo ngại việc sử dụng thiết bị bay không người lái của Trung Quốc

Australia lo ngại việc sử dụng thiết bị bay không người lái của Trung Quốc

VOV.VN - Một cuộc kiểm tra gần đây cho thấy các cơ quan chính quyền của Australia sử dụng hơn 3.000 thiết bị bay không người lái và các thiết bị khác của một công ty công nghệ của Trung Quốc.