Ông chủ Facebook hỗ trợ 25 triệu USD chống Ebola

VOV.VN - Tối 14/10, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg thông báo sẽ quyên góp 25 triệu USD cho quỹ CDC nhằm chống lại Ebola.

Lời tuyên bố này được đăng trên trang Facebook cá nhân của Mark Zuckerberg vào tối 14/10 (theo giờ Việt Nam). Ông chủ Facebook cho biết: “Priscilla (vợ của Mark) và tôi đang quyên góp 25 triệu USD cho quỹ Kiểm soát dịch bệnh (CDC) nhằm hỗ trợ cho việc đảy lùi dịch Ebola. 

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg (ảnh: Forbes)

“Dịch Ebola là một dấu mốc quan trọng. Dịch bệnh này đã lây nhiễm cho khoảng 8.400 người và lan rộng rất nhanh chóng. Nếu không ngăn chặn kịp thời dịch bệnh này có thể lây nhiễm cho đến hơn 1 triệu người trong vài tháng tới”, Mark Zuckerberg cho biết thêm.

Tiếp đó, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg cũng kêu gọi: “Chúng ta cần kiểm soát được dịch bệnh này trong tương lai gần để dịch bệnh không thể lan rộng và trở thành khủng hoảng y tế toàn cầu giống như là HIV/AIDS hay bệnh bại liệt. Chúng tôi tin rằng khoản ủng hộ của chúng tôi là cách nhanh nhất để hỗ trợ cho CDC và các chuyên gia trong lĩnh vực này nhằm ngăn chặn dịch bệnh”.

“Khoản ủng hộ sẽ là sự giúp đỡ trực tiếp cho những người đang chiến đấu với dịch bệnh Ebola. Những người này sẽ tiến hành xây dựng các trung tâm chăm sóc sức khỏe, huấn luyện nhân viên y tế địa phương, chẩn đoán các trường hợp mắc bệnh và nhiều việc khác. Chúng tôi hy vọng sự ủng hộ của chúng tôi sẽ giúp cứu sống được nhiều người và hỗ trợ ngăn chặn dịch bệnh”, Mark Zuckerberg viết.

Lời thông báo của Mark Zuckerberg trên Facebook đã nhận được 232.256 lượt thích và 25.516 lượt chia sẻ sau 14 tiếng đăng tải.

Mark Zuckerberg, một tỷ phú người Mỹ và cũng là người sáng lập ra mạng xã hội Facebook. Theo Forbes, Mark Zuckerberg là tỷ phú trẻ nhất trên thế giới ở độ tuổi 30./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng người Việt ở Mỹ cầu nguyện cho nữ y tá nhiễm Ebola
Cộng đồng người Việt ở Mỹ cầu nguyện cho nữ y tá nhiễm Ebola

VOV.VN - “Nếu có một ai đó trong chúng tôi gặp rắc rối, tất thảy mọi người trong cộng đồng đều cảm thấy lo lắng”.

Cộng đồng người Việt ở Mỹ cầu nguyện cho nữ y tá nhiễm Ebola

Cộng đồng người Việt ở Mỹ cầu nguyện cho nữ y tá nhiễm Ebola

VOV.VN - “Nếu có một ai đó trong chúng tôi gặp rắc rối, tất thảy mọi người trong cộng đồng đều cảm thấy lo lắng”.

Canada lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm vaccine Ebola trên người
Canada lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm vaccine Ebola trên người

VOV.VN - Loại vaccine này đã chứng tỏ có “hiệu quả 100%” trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola khi được thử nghiệm trên động vật.

Canada lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm vaccine Ebola trên người

Canada lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm vaccine Ebola trên người

VOV.VN - Loại vaccine này đã chứng tỏ có “hiệu quả 100%” trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola khi được thử nghiệm trên động vật.

Một nhân viên y tế của Liên Hợp Quốc tử vong do Ebola tại Đức
Một nhân viên y tế của Liên Hợp Quốc tử vong do Ebola tại Đức

VOV.VN - Người đàn ông 56 tuổi này bị nhiễm Ebola tại Liberia và được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Leipzig của Đức hôm 9/10 vừa qua.

Một nhân viên y tế của Liên Hợp Quốc tử vong do Ebola tại Đức

Một nhân viên y tế của Liên Hợp Quốc tử vong do Ebola tại Đức

VOV.VN - Người đàn ông 56 tuổi này bị nhiễm Ebola tại Liberia và được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Leipzig của Đức hôm 9/10 vừa qua.

Số ca lây nhiễm Ebola có thể vượt 9.000 người trong tuần này
Số ca lây nhiễm Ebola có thể vượt 9.000 người trong tuần này

VOV.VN - Tuy nhiên, WHO cho biết, tỷ lệ nhiễm mới đã giảm ở một số khu vực từng là ổ dịch.

Số ca lây nhiễm Ebola có thể vượt 9.000 người trong tuần này

Số ca lây nhiễm Ebola có thể vượt 9.000 người trong tuần này

VOV.VN - Tuy nhiên, WHO cho biết, tỷ lệ nhiễm mới đã giảm ở một số khu vực từng là ổ dịch.

WHO: Ebola gây ra cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trên thế giới
WHO: Ebola gây ra cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trên thế giới

VOV.VN - Theo WHO, kể từ khi bùng phát hồi tháng 4 vừa qua, dịch sốt Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người.

WHO: Ebola gây ra cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trên thế giới

WHO: Ebola gây ra cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trên thế giới

VOV.VN - Theo WHO, kể từ khi bùng phát hồi tháng 4 vừa qua, dịch sốt Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người.