Số ca lây nhiễm Ebola có thể vượt 9.000 người trong tuần này

VOV.VN - Tuy nhiên, WHO cho biết, tỷ lệ nhiễm mới đã giảm ở một số khu vực từng là ổ dịch.

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 14/10 đã cảnh báo về nguy cơ số ca nhiễm Ebola có thể vượt mốc 9.000 người trong tuần này và dịch bệnh nguy hiểm đang tiếp tục lây lan ở Guinea, Siera Leon và Liberia. Tuy nhiên, Trợ lý Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Bruce Aylward cho biết, tỷ lệ nhiễm mới đã giảm ở một số khu vực từng là ổ dịch.

“Đến hôm nay đã có 8.914 ca nhiễm Ebola. Con số này sẽ vượt qua 9.000 người trong tuần này. Như chúng ta đang chứng kiến, đã có 4.447 người thiệt mạng vì Ebola. Sự gia tăng tỷ lệ nhiễm mới đang chậm lại ở một số khu vực từng là ổ dịch. Có nhiều thông tin cho rằng đây là kết quả sự sự thay đổi trong hành vi hay cách tiếp cận của cộng đồng. Chúng ta đã nói về điều này trước đây, làm thế nào để thay đổi hay vi trong cộng đồng để tỷ lệ nhiễm bệnh ngày một giảm”.

Chú thích ảnh
Hiện thế giới vẫn đang tăng cường các nỗ lực đẩy lùi virus Ebola. Ngoài việc thúc giục nhanh chóng gửi hàng viện trợ của cộng đồng quốc tế tới các vùng dịch, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 14/10 kêu gọi cần có những cam kết mạnh mẽ hơn, theo đó các nước thành viên nên "ủng hộ đề nghị của Liên Hợp Quốc cung cấp nhân lực, trang thiết bị và hàng tiếp tế cần thiết để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người.

Trong khi đó, Cộng hòa Séc, Anh và Đức cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp y tế nhằm ngăn chặn khả năng dịch bệnh Ebola lan sang châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ y tá bị nhiễm Ebola ở Texas đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ
Nữ y tá bị nhiễm Ebola ở Texas đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ

VOV.VN - Cơ quan y tế Mỹ đang cố gắng để xác định xem đã xảy ra sai sót nào trong quá trình chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện này. 

Nữ y tá bị nhiễm Ebola ở Texas đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ

Nữ y tá bị nhiễm Ebola ở Texas đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ

VOV.VN - Cơ quan y tế Mỹ đang cố gắng để xác định xem đã xảy ra sai sót nào trong quá trình chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện này. 

Bệnh nhân gốc Việt nhiễm Ebola rất lạc quan
Bệnh nhân gốc Việt nhiễm Ebola rất lạc quan

VOV.VN - Dù đã bị cách ly nhưng y tá Nina Phạm vẫn liên tục trao đổi với các bác sỹ về phác đồ điều trị cho mình.

Bệnh nhân gốc Việt nhiễm Ebola rất lạc quan

Bệnh nhân gốc Việt nhiễm Ebola rất lạc quan

VOV.VN - Dù đã bị cách ly nhưng y tá Nina Phạm vẫn liên tục trao đổi với các bác sỹ về phác đồ điều trị cho mình.

Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt
Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt

VOV.VN- Bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ đã được xác định là Nina Phạm, một y tá người Mỹ gốc việc đang làm việc cho một bệnh viện tại bang Texas

Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt

Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt

VOV.VN- Bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ đã được xác định là Nina Phạm, một y tá người Mỹ gốc việc đang làm việc cho một bệnh viện tại bang Texas

Canada lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm vaccine Ebola trên người
Canada lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm vaccine Ebola trên người

VOV.VN - Loại vaccine này đã chứng tỏ có “hiệu quả 100%” trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola khi được thử nghiệm trên động vật.

Canada lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm vaccine Ebola trên người

Canada lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm vaccine Ebola trên người

VOV.VN - Loại vaccine này đã chứng tỏ có “hiệu quả 100%” trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola khi được thử nghiệm trên động vật.

Cảnh báo nguy cơ Ebola toàn cầu sau ca lây nhiễm thứ 2 tại Mỹ
Cảnh báo nguy cơ Ebola toàn cầu sau ca lây nhiễm thứ 2 tại Mỹ

VOV.VN - Nhân viên y tế vừa nhiễm Ebola ở bang Texas tuân thủ mọi quy định an toàn khi tiếp xúc với bệnh nhân Ebola nhưng vẫn nhiễm bệnh.

Cảnh báo nguy cơ Ebola toàn cầu sau ca lây nhiễm thứ 2 tại Mỹ

Cảnh báo nguy cơ Ebola toàn cầu sau ca lây nhiễm thứ 2 tại Mỹ

VOV.VN - Nhân viên y tế vừa nhiễm Ebola ở bang Texas tuân thủ mọi quy định an toàn khi tiếp xúc với bệnh nhân Ebola nhưng vẫn nhiễm bệnh.

WHO: Ebola gây ra cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trên thế giới
WHO: Ebola gây ra cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trên thế giới

VOV.VN - Theo WHO, kể từ khi bùng phát hồi tháng 4 vừa qua, dịch sốt Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người.

WHO: Ebola gây ra cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trên thế giới

WHO: Ebola gây ra cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trên thế giới

VOV.VN - Theo WHO, kể từ khi bùng phát hồi tháng 4 vừa qua, dịch sốt Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người.

Tây Ban Nha: Sức khỏe nữ y tá nhiễm Ebola có cải thiện
Tây Ban Nha: Sức khỏe nữ y tá nhiễm Ebola có cải thiện

VOV.VN - Nữ y tá này từng tham gia điều trị cho 2 nhân viên y tế khác của Tây Ban Nha bị nhiễm Ebola ở Tây Phi

Tây Ban Nha: Sức khỏe nữ y tá nhiễm Ebola có cải thiện

Tây Ban Nha: Sức khỏe nữ y tá nhiễm Ebola có cải thiện

VOV.VN - Nữ y tá này từng tham gia điều trị cho 2 nhân viên y tế khác của Tây Ban Nha bị nhiễm Ebola ở Tây Phi

Một nhân viên y tế của Liên Hợp Quốc tử vong do Ebola tại Đức
Một nhân viên y tế của Liên Hợp Quốc tử vong do Ebola tại Đức

VOV.VN - Người đàn ông 56 tuổi này bị nhiễm Ebola tại Liberia và được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Leipzig của Đức hôm 9/10 vừa qua.

Một nhân viên y tế của Liên Hợp Quốc tử vong do Ebola tại Đức

Một nhân viên y tế của Liên Hợp Quốc tử vong do Ebola tại Đức

VOV.VN - Người đàn ông 56 tuổi này bị nhiễm Ebola tại Liberia và được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Leipzig của Đức hôm 9/10 vừa qua.

Bộ Y tế rà soát quy trình ngăn ngừa Ebola xâm nhập vào Việt Nam
Bộ Y tế rà soát quy trình ngăn ngừa Ebola xâm nhập vào Việt Nam

VOV-Bộ Y tế cần tiếp tục triển khai giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu và cộng đồng đối với hành khách đi từ 6 quốc gia Tây Phi.

Bộ Y tế rà soát quy trình ngăn ngừa Ebola xâm nhập vào Việt Nam

Bộ Y tế rà soát quy trình ngăn ngừa Ebola xâm nhập vào Việt Nam

VOV-Bộ Y tế cần tiếp tục triển khai giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu và cộng đồng đối với hành khách đi từ 6 quốc gia Tây Phi.