Ông Duterte lần đầu lên tiếng về vụ tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm

VOV.VN - Tổng thống Duterte cho rằng vụ va chạm tàu cá Philippines và Trung Quốc cần được điều tra và lắng nghe câu chuyện cả từ phía Bắc Kinh.

Trong tuyên bố công khai đầu tiên về cái mà ông Duterte gọi là một "vụ tai nạn trên biển", Tổng thống Philippines khẳng định rằng cần lắng nghe cả phía Trung Quốc trong vụ va chạm ngày 9/6 khiến tàu cá chở 22 ngư dân Philippines bị chìm. Các ngư dân này sau đó đã được 1 tàu cá Việt Nam và 1 tàu của Hải quân Philippines ứng cứu.

Một bức ảnh tàu cá Filipino bị phá hủy sau vụ va chạm được công bố trong cuộc họp báo tại Manila, Philippines ngày 17/6. Ảnh: AP

"Cần phải điều tra rõ. Tôi không đưa ra tuyên bố nào hiện nay là bởi chưa có cuộc điều tra nào và chưa có kết luận nào được đưa ra. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi và cho phía bên kia quyền được lắng nghe", Tổng thống Duterte khẳng định trong một sự kiện của Hải quân Philippines ngày 18/6.

Tổng thống Philippines tuyên bố nước này sẽ không làm leo thang căng thẳng với Trung Quốc và sẽ không cử tàu quân sự tới Biển Đông sau vụ va chạm này.

Trong buổi họp báo ngày 18/6, phát ngôn viên của Tổng thống Duterte là Salvador Panelo nhận định có một vài điều đáng ngờ trong vụ tàu cá Filipino bởi hầu hết các ngư dân đều ngủ say khi sự việc trên xảy ra.

"Tổng thống không muốn sự việc này bị thổi lên thành một cuộc khủng hoảng quốc tế. Chúng ta phải thận trọng bởi chúng ta sẽ phải lĩnh hậu quả nếu có bước đi sai lầm", người phát ngôn Panelo cho biết.

Tổng thống Duterte tiếp tục duy trì lập trường ủng hộ Trung Quốc bất chấp lời kêu gọi từ phe đối lập, đứng đầu là Phó Tổng thống Leni Robredo nhằm thay đổi chính sách "thụ động" của ông Duterte với Bắc Kinh. Trong một bài viết đăng tải trên Facebook, Phó Tổng thống Robredo đã kêu gọi chính phủ ông Duterte cần yêu cầu phiên xét xử các ngư dân Trung Quốc tại Philippines.

Jay Batongbacal - Giám đốc Viện các vấn đề trên biển và luật biển thuộc Đại học Philippines nhận định, Tổng thống Duterte hiện phải thuyết phục công chúng rằng mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc vẫn đang tiến triển.

"Quan điểm lâu dài của Philippines về tranh chấp Biển Đông có thể sẽ suy yếu nếu ông Duterte tiếp tục lập trường ủng hộ Bắc Kinh sau sự việc lần này", giáo sư Jeffrey Ordaniel - một học giả tại viện nghiên cứu chính sách đối ngoại Diễn đàn Thái Bình Dương có trụ sở tại Hawaii nhận định.

"Chính sách với Trung Quốc của chính quyền ông Duterte đang giúp Bắc Kinh theo đuổi các tham vọng trên biển của nước này", ông Ordaniel cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đã gọi vụ tai nạn trên là một "sự va chạm tình cờ" trong cuộc họp báo ngày 17/6, đồng thời khẳng định thêm việc chính trị hóa sự việc này là "không phù hợp".

Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila trước đó cũng biện minh rằng thuyền trưởng phía Trung Quốc đã cố gắng để cứu các ngư dân Philippines sau vụ va chạm nhưng lo ngại sẽ bị "bao vây" bởi các tàu đánh cá Philippines khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ giúp Philippines ngăn chặn các nhóm cực đoan tuyển mộ thành viên
Mỹ giúp Philippines ngăn chặn các nhóm cực đoan tuyển mộ thành viên

VOV.VN - Mỹ và Philippines đang thảo luận chương trình huấn luyện mới nhằm ngăn chặn các nhóm cực đoan Hồi giáo tuyển mộ thành viên.

Mỹ giúp Philippines ngăn chặn các nhóm cực đoan tuyển mộ thành viên

Mỹ giúp Philippines ngăn chặn các nhóm cực đoan tuyển mộ thành viên

VOV.VN - Mỹ và Philippines đang thảo luận chương trình huấn luyện mới nhằm ngăn chặn các nhóm cực đoan Hồi giáo tuyển mộ thành viên.

Hải quân Philippines: Tàu Việt Nam cứu ngư dân bị đâm chìm ở Biển Đông
Hải quân Philippines: Tàu Việt Nam cứu ngư dân bị đâm chìm ở Biển Đông

Hải quân Philippines cho biết nhờ có tàu Việt Nam, nhóm ngư dân mới thoát nguy và trở về nhà sau khi tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm.

Hải quân Philippines: Tàu Việt Nam cứu ngư dân bị đâm chìm ở Biển Đông

Hải quân Philippines: Tàu Việt Nam cứu ngư dân bị đâm chìm ở Biển Đông

Hải quân Philippines cho biết nhờ có tàu Việt Nam, nhóm ngư dân mới thoát nguy và trở về nhà sau khi tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm.

Lo ngại Trung Quốc, Philippines và Nhật Bản xích lại gần nhau
Lo ngại Trung Quốc, Philippines và Nhật Bản xích lại gần nhau

VOV.VN - Sự trỗi dậy của Trung Quốc đã gây ra quan ngại trong khu vực và dường như là một trong những yếu tố đẩy Nhật Bản và Philippines xích lại gần nhau.

Lo ngại Trung Quốc, Philippines và Nhật Bản xích lại gần nhau

Lo ngại Trung Quốc, Philippines và Nhật Bản xích lại gần nhau

VOV.VN - Sự trỗi dậy của Trung Quốc đã gây ra quan ngại trong khu vực và dường như là một trong những yếu tố đẩy Nhật Bản và Philippines xích lại gần nhau.

Philippines đưa vụ tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ra Liên Hợp Quốc
Philippines đưa vụ tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ra Liên Hợp Quốc

Philippines đã gửi đơn khiếu nại về vụ việc tàu cá Philippines bị đâm chìm lên Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hợp Quốc (IMO)

Philippines đưa vụ tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ra Liên Hợp Quốc

Philippines đưa vụ tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ra Liên Hợp Quốc

Philippines đã gửi đơn khiếu nại về vụ việc tàu cá Philippines bị đâm chìm lên Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hợp Quốc (IMO)

Mỹ có dễ lôi kéo Philippines thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc?
Mỹ có dễ lôi kéo Philippines thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc?

VOV.VN - Căng thẳng ngày càng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc trên nhiều mặt trận đã đẩy Philippines vào một tình thế vô cùng khó khăn.

Mỹ có dễ lôi kéo Philippines thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc?

Mỹ có dễ lôi kéo Philippines thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc?

VOV.VN - Căng thẳng ngày càng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc trên nhiều mặt trận đã đẩy Philippines vào một tình thế vô cùng khó khăn.

Philippines dọa cắt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vì vụ đâm tàu cá
Philippines dọa cắt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vì vụ đâm tàu cá

VOV.VN - Manila đe dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh sau vụ tàu cá Trung Quốc đâm chìm và bỏ mặc 22 ngư dân trên tàu cá Philippines ở Biển Đông.

Philippines dọa cắt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vì vụ đâm tàu cá

Philippines dọa cắt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vì vụ đâm tàu cá

VOV.VN - Manila đe dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh sau vụ tàu cá Trung Quốc đâm chìm và bỏ mặc 22 ngư dân trên tàu cá Philippines ở Biển Đông.