Ông Kim Jong-un đã nói gì khi bắt tay Tổng thống Trump ở DMZ?

VOV.VN - Ông Kim Jong-un đã nói chuyện trực tiếp bằng tiếng Anh khi bắt tay Tổng thống Mỹ ở đường ranh giới.

“Thật tốt khi gặp ông ở đây. Tôi cũng không ngờ sẽ gặp ông ở nơi này”, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói bằng tiếng Anh khi bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau đó ông nói: “Nếu ông bước qua đường ranh giới này, ông sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân sang đất Triều Tiên” và “điều này sẽ được ghi vào lịch sử chính trị quốc tế”.

Khoảnh khắc ông Trump bước chân sang đất Triều Tiên sau. Ảnh: Getty

Tổng thống Trump đã bước chân qua đường ranh giới để sang đất Triều Tiên. Ông Kim Jong-un sau đó nói rằng: “Tổng thống Trump đã bước qua đường ranh giới. Điều đó đã khiến ông trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên tới đất nước của chúng tôi. Hãy nhìn hành động đó, nó thể hiện rằng ông ấy sẵn sàng xóa bỏ quá mọi quá khứ không may mắn và mở ra một tương lai mới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên có cái bắt tay lịch sử ở DMZ
Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên có cái bắt tay lịch sử ở DMZ

VOV.VN - Chiều 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp tại Khu phi quân sự nằm ở biên giới liên Triều.

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên có cái bắt tay lịch sử ở DMZ

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên có cái bắt tay lịch sử ở DMZ

VOV.VN - Chiều 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp tại Khu phi quân sự nằm ở biên giới liên Triều.

Video: Khoảnh khắc lịch sử ông Trump đặt chân lên đất Triều Tiên
Video: Khoảnh khắc lịch sử ông Trump đặt chân lên đất Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 30/6, ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên và bắt tay lãnh đạo Kim Jong-un tại Khu Phi quân sự (DMZ).

Video: Khoảnh khắc lịch sử ông Trump đặt chân lên đất Triều Tiên

Video: Khoảnh khắc lịch sử ông Trump đặt chân lên đất Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 30/6, ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên và bắt tay lãnh đạo Kim Jong-un tại Khu Phi quân sự (DMZ).

Ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên đất Triều Tiên
Ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên đất Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 30/6,Tổng thống Trump bước chân sang đất Triều Tiên sau khi bắt tay Chủ tịch Kim Jong-un ở đường ranh giới phân chia giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên đất Triều Tiên

Ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên đất Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 30/6,Tổng thống Trump bước chân sang đất Triều Tiên sau khi bắt tay Chủ tịch Kim Jong-un ở đường ranh giới phân chia giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.