Ông Kissinger cảnh báo Nga có thể trở thành “tiền đồn của Trung Quốc ở châu Âu”

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger cho rằng, các nước phương Tây cần phải tính đến lập trường của Moscow khi giải quyết vấn đề Ukraine nếu không muốn Nga trở thành “tiền đồn của Trung Quốc ở châu Âu”.

Các nước phương Tây cần phải tính đến lợi ích của Moscow khi thảo luận về một giải pháp hòa bình cho tình hình ở Ukraine để ngăn Nga trở thành “tiền đồn của Trung Quốc ở châu Âu”, cựu Ngoại trưởng, cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Henry Kissinger trả lời phỏng vấn Sunday Times.

“Câu hỏi bây giờ là làm thế nào để kết thúc cuộc chiến đó. Cuối cùng cần phải có một giải pháp cho Ukraine và cũng cần một giải pháp cho Nga nếu chúng ta không muốn Nga trở thành tiền đồn của Trung Quốc ở châu Âu”, ông Kissinger nói.

Nói về NATO, nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ cho rằng cần phải duy trì liên minh vì điều này “phản ánh sự hợp tác của châu Âu và Mỹ theo một cách gần như duy nhất”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thêm: “cũng cần phải nhận ra rằng các vấn đề lớn sẽ xảy ra ra trong quan hệ của Trung Đông và châu Á với châu Âu và châu Mỹ”.

“Họ [các thành viên NATO] đoàn kết với nhau trong vấn đề Ukraine vì điều đó gợi nhớ đến những mối đe dọa trước đây và họ đã làm rất tốt. Tôi ủng hộ những gì họ đã làm”, ông Kissinger cho biết.

Ông Kissinger từng phát biểu rằng, Ukraine nên chấp nhận từ bỏ một bộ phận lãnh thổ của mình để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ ngày 24/5, ông Kissinger cho hay, việc thất bại trong tái khởi động đàm phán với Nga và tiếp tục gây phẫn nộ cho Moscow còn thể mang tới những hậu quả thảm họa cho sự ổn định của châu Âu về dài hạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh quốc gia và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger mới đây cho biết, Ukraine nên chấp nhận từ bỏ một bộ phận lãnh thổ của mình để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 3 tháng giữa hai nước.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh quốc gia và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger mới đây cho biết, Ukraine nên chấp nhận từ bỏ một bộ phận lãnh thổ của mình để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 3 tháng giữa hai nước.

Ukraine lên tiếng sau khi Mỹ nói Kiev phớt lờ cảnh báo về chiến dịch của Nga
Ukraine lên tiếng sau khi Mỹ nói Kiev phớt lờ cảnh báo về chiến dịch của Nga

VOV.VN - Các quan chức Ukraine đã bác bỏ những nhận định của Tổng thống Biden rằng Kiev phớt lờ những cảnh báo của tình báo Mỹ về chiến dịch quân sự của Nga.

Ukraine lên tiếng sau khi Mỹ nói Kiev phớt lờ cảnh báo về chiến dịch của Nga

Ukraine lên tiếng sau khi Mỹ nói Kiev phớt lờ cảnh báo về chiến dịch của Nga

VOV.VN - Các quan chức Ukraine đã bác bỏ những nhận định của Tổng thống Biden rằng Kiev phớt lờ những cảnh báo của tình báo Mỹ về chiến dịch quân sự của Nga.

Ông Kim Jong Un: Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là sự nghiệp chính đáng
Ông Kim Jong Un: Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là sự nghiệp chính đáng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn với Nga trong bức thư chúc mừng nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga, Yonhap trích dẫn hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho hay.

Ông Kim Jong Un: Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là sự nghiệp chính đáng

Ông Kim Jong Un: Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là sự nghiệp chính đáng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn với Nga trong bức thư chúc mừng nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga, Yonhap trích dẫn hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho hay.