Ông Putin và ông Trump sẽ có cuộc gặp đầu tiên ở Slovenia?

VOV.VN - Theo Tổng thống Putin, thời điểm cho cuộc gặp với Tổng thống Trump chưa được nhất trí song ông rất muốn khôi phục quan hệ Nga – Mỹ.

Ngày 10/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Slovenia có thể là địa điểm tốt cho cuộc gặp đầu tiên giữa ông với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho rằng, sự lựa chọn địa điểm không phải do riêng Nga quyết định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Bình luận của Tổng thống Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Slovenia Borut Pahor đề xuất thủ đô Ljubljana của nước này có thể là địa điểm cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cả Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đều tuyên bố muốn “cài đặt lại” mối quan hệ song phương vốn rơi xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crime năm 2014.

Theo Tổng thống Putin, thời điểm cho cuộc gặp chưa được nhất trí song ông rất muốn khôi phục quan hệ Nga –Mỹ.

Slovenia là 1 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và cũng từng là địa điểm diễn ra cuộc gặp đầu tiên giữa cựu Tổng thống Mỹ George Bush và Tổng thống Nga Putin năm 2001. Slovenia cũng là quê hương của đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Chính phủ Nga coi Slovenia là một đồng minh trong nỗ lực chấm dứt các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga là thị trường xuất khẩu lớn các sản phẩm nông sản của Slovenia và vẫn đang là nước quá cảnh vận chuyển khí đốt của Nga tới miền Nam châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump cam kết tôn trọng chính sách Một Trung Quốc
Tổng thống Trump cam kết tôn trọng chính sách Một Trung Quốc

VOV.VN - Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm tối ngày 9/2 giờ địa phương.

Tổng thống Trump cam kết tôn trọng chính sách Một Trung Quốc

Tổng thống Trump cam kết tôn trọng chính sách Một Trung Quốc

VOV.VN - Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm tối ngày 9/2 giờ địa phương.

Ông Trump mở ra “kỷ nguyên mới” cho cuộc chiến chống khủng bố
Ông Trump mở ra “kỷ nguyên mới” cho cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/2 cam kết tạo ra một “kỷ nguyên mới” trong cuộc chiến chống tội phạm và mối đe dọa khủng bố.

Ông Trump mở ra “kỷ nguyên mới” cho cuộc chiến chống khủng bố

Ông Trump mở ra “kỷ nguyên mới” cho cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/2 cam kết tạo ra một “kỷ nguyên mới” trong cuộc chiến chống tội phạm và mối đe dọa khủng bố.

Ông Trump: Quan hệ Mỹ– Nhật là “hòn đá tảng” cho hòa bình khu vực
Ông Trump: Quan hệ Mỹ– Nhật là “hòn đá tảng” cho hòa bình khu vực

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/2 đánh giá, liên minh giữa Mỹ và Nhật Bản là hòn đá tảng cho hòa bình và ổn định khu vực.

Ông Trump: Quan hệ Mỹ– Nhật là “hòn đá tảng” cho hòa bình khu vực

Ông Trump: Quan hệ Mỹ– Nhật là “hòn đá tảng” cho hòa bình khu vực

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/2 đánh giá, liên minh giữa Mỹ và Nhật Bản là hòn đá tảng cho hòa bình và ổn định khu vực.

Tổng thống Trump dọa đưa vụ kiện về lệnh cấm nhập cảnh lên Tòa Tối cao
Tổng thống Trump dọa đưa vụ kiện về lệnh cấm nhập cảnh lên Tòa Tối cao

VOV.VN - Không chấp nhận việc Tòa Phúc thẩm bác yêu cầu tái lập lệnh cấm nhập cư của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đưa vụ này lên Tòa Tối cao.

Tổng thống Trump dọa đưa vụ kiện về lệnh cấm nhập cảnh lên Tòa Tối cao

Tổng thống Trump dọa đưa vụ kiện về lệnh cấm nhập cảnh lên Tòa Tối cao

VOV.VN - Không chấp nhận việc Tòa Phúc thẩm bác yêu cầu tái lập lệnh cấm nhập cư của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đưa vụ này lên Tòa Tối cao.

Tổng thống Mỹ Trump lần đầu tiên chỉ trích Israel mở rộng khu định cư
Tổng thống Mỹ Trump lần đầu tiên chỉ trích Israel mở rộng khu định cư

VOV.VN - Dù không ủng hộ việc Israel mở rộng khu định cư nhưng ông Trump nhấn mạnh, ông không muốn lên án Israel vì mối quan hệ lịch sử giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Trump lần đầu tiên chỉ trích Israel mở rộng khu định cư

Tổng thống Mỹ Trump lần đầu tiên chỉ trích Israel mở rộng khu định cư

VOV.VN - Dù không ủng hộ việc Israel mở rộng khu định cư nhưng ông Trump nhấn mạnh, ông không muốn lên án Israel vì mối quan hệ lịch sử giữa hai nước.