Ấn Độ sẽ tổ chức hơn 200 cuộc họp trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Ấn Độ đảm nhận chức vụ Chủ tịch Nhóm G20. Rất nhiều đại biểu, khách mời và đại diện ngoại giao từ các nước thành viên G20 sẽ tới Ấn Độ trong vòng 1 năm tới để tham gia các cuộc họp của nhóm.

Ấn Độ sẽ tổ chức và chủ trì hơn 200 cuộc họp tại 56 địa điểm trong năm đảm nhận chức vụ Chủ tịch Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), bắt đầu từ ngày 1/12 tới. Đây được coi là cơ hội để đất nước Nam Á quảng bá văn hóa, sự đa dạng và các thành tựu công nghệ của mình trong suốt năm giữ chức vụ Chủ tịch Nhóm G20.

Trước đó, hôm 8/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố biểu trưng, chủ đề và website của năm Chủ tịch G20 của Ấn Độ. Với chủ đề "Một Trái Đất, Một Gia đình, Một Tương lai", nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Ấn Độ nhấn mạnh mục tiêu vì sự tăng trưởng công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi người trên thế giới. Điều này đặt trong bối cảnh loài người đang vượt qua giai đoạn đầy biến động hiện tại hướng tới sự bền vững, toàn diện, có trách nhiệm và bao trùm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin sẽ không tới hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia
Tổng thống Nga Putin sẽ không tới hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin sẽ không tới Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Bali trong tuần tới, giới chức Nga và Indonesia xác nhận.

Tổng thống Nga Putin sẽ không tới hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia

Tổng thống Nga Putin sẽ không tới hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin sẽ không tới Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Bali trong tuần tới, giới chức Nga và Indonesia xác nhận.

Indonesia cam kết an ninh tối đa cho Thượng đỉnh G20
Indonesia cam kết an ninh tối đa cho Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Chính phủ Indonesia cam kết triển khai các biện pháp an ninh tối đa để đảm bảo an toàn, thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali.

Indonesia cam kết an ninh tối đa cho Thượng đỉnh G20

Indonesia cam kết an ninh tối đa cho Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Chính phủ Indonesia cam kết triển khai các biện pháp an ninh tối đa để đảm bảo an toàn, thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali.

Indonesia đối mặt với thách thức Nga-Ukraine tại Thượng đỉnh G20
Indonesia đối mặt với thách thức Nga-Ukraine tại Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Ngoại trưởng Indonesia Retno Masurdi cho biết, Indonesia đang nỗ lực chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra ngày 15-16/11 và cương vị Chủ tịch G20 có thể là thách thức nhất từ trước đến nay do những bất đồng về địa chính trị, kinh tế và các vấn đề khác.

Indonesia đối mặt với thách thức Nga-Ukraine tại Thượng đỉnh G20

Indonesia đối mặt với thách thức Nga-Ukraine tại Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Ngoại trưởng Indonesia Retno Masurdi cho biết, Indonesia đang nỗ lực chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra ngày 15-16/11 và cương vị Chủ tịch G20 có thể là thách thức nhất từ trước đến nay do những bất đồng về địa chính trị, kinh tế và các vấn đề khác.