Ông Trump gấp rút thực hiện lời hứa rút bớt quân ở nước ngoài trước bầu cử

VOV.VN - Thực hiện cam kết là cách Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn để nâng cao uy tín khi cuộc bầu cử mới đang cận kề.

Sau khi rút bớt một phần quân đội tại Đức, Afghanistan, Syria về nước, hôm qua (9/9) Mỹ lại chính thức thông báo sẽ rút bớt một phần quân tại Iraq ngay trong tháng 9. Với quyết định này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã và đang gấp rút thực hiện lời hứa tranh cử của mình 4 năm về trước, là đưa binh sĩ Mỹ về nhà, hay như giúp họ thoát ra khỏi những cuộc chiến tranh không hồi kết. Thực hiện cam kết là cách Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn để nâng cao uy tín khi cuộc bầu cử mới đang cận kề.

Hôm qua, trong chuyến công du Iraq, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ  - Tướng Frank McKenzie chính thức thông báo, Mỹ sẽ rút bớt 2.200 binh sĩ Mỹ tại Iraq về nước, đưa tổng số binh sĩ Mỹ tại quốc gia Trung Đông này từ 5.200 binh sĩ xuống còn 3.000. 

Theo Tướng McKenzie, đây là minh chứng cho thấy thành quả của Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng; nhấn mạnh 3.000 lính ở lại có đủ khả năng tác chiến và hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq chống lại tàn dư của tổ chức khủng bố này.

Trước đó, trong cuộc gặp Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi lần đầu tiên tại thủ đô Washington hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ cắt giảm số binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq, song không nêu con số cụ thể.

Quyết định rút quân của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Iraq vài tháng trước thông qua nghị quyết yêu cầu tất cả binh sĩ nước ngoài rời khỏi lãnh thổ Iraq sau vụ không kích của máy bay không người lái Mỹ ở Baghdad khiến chỉ huy quân sự cấp cao của Iran, Iraq thiệt mạng, dẫn tới gia tăng căng thẳng giữa 3 bên Mỹ - Iran – Iraq.

Dù chịu áp lực nhất định từ Iraq, song Tổng thống Mỹ từ lâu vẫn luôn ủng hộ việc đưa quân đội Mỹ ở nước ngoài về nước. Đó cũng chính là một phần lời hứa tranh cử của ông 4 năm về trước. Và thực hiện lời hứa đó, Tổng thống Mỹ đã lần lượt đưa ra các quyết định như: rút bớt quân tại Syria (năm 2019), đạt thỏa thuận hòa bình với Taliban hồi tháng 2 năm nay, theo đó Mỹ sẽ rút quân ra khỏi Afghanistan theo từng giai đoạn. Thậm chí, mới đây, ông còn hi vọng sẽ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan sớm hơn thời hạn vạch ra trong thỏa thuận hòa bình với Taliban. Bởi theo ông, binh sĩ Mỹ có mặt ở Afghanistan 19 năm đã là quá đủ.

“Chúng tôi đã ở đó 19 năm. Chúng tôi thực sự không đóng vai người lính lính, chúng tôi đang làm cảnh sát. Đây không phải nhiệm vụ của chúng tôi. 19 năm đã là quá đủ. Chúng tôi muốn đưa những người lính của chúng tôi trở về nhà”, ông Trump nói.

Hồi tháng 7/2020, trong một bước đi khá bất ngờ, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã quyết định rút gần 12.000 quân ra khỏi Đức – quốc gia đồng minh quan trọng và 6.400 binh sĩ trong số đó sẽ được đưa về nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết: “Kế hoạch Bộ tư lệnh Mỹ tại châu Âu hiện tại sẽ sắp xếp lại khoảng 11.900 binh sỹ tại Đức, giảm từ 36.000 xuống còn 24.000 nhằm củng cố NATO, tăng cường răn đe đối với Nga và đáp ứng những nguyên tắc khác mà tôi đã đề xuất. 5.600 quân nhân sẽ được tái triển khai tới các nước khác trong NATO và 6.400 quân nhân sẽ quay trở về Mỹ”.

Như lời Tổng thống Mỹ từng nói, binh sĩ Mỹ không nên là “cảnh sát” của thế giới và việc Mỹ rút quân ở nước ngoài về nước sẽ giúp nước này tiết kiệm một khoản ngân sách không lồ. Bên cạnh những lợi ích đó, việc Mỹ gấp rút rút quân ở thời điểm hiện tại còn nâng cao uy tín của người đứng đầu nước Mỹ khi ông nghiêm túc lời hứa tranh cử trước đó của mình và điều này có thể giúp ông chủ Nhà Trắng có thêm sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện thực hóa cam kết, Mỹ và đồng minh rút quân khỏi căn cứ quân sự Taji ở Iraq
Hiện thực hóa cam kết, Mỹ và đồng minh rút quân khỏi căn cứ quân sự Taji ở Iraq

VOV.VN - Các binh sĩ thuộc liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Iraq từ hôm 23/8 sẽ rút dần khỏi căn cứ quân sự Taji, trao quyền kiểm soát cho an ninh sở tại.

Hiện thực hóa cam kết, Mỹ và đồng minh rút quân khỏi căn cứ quân sự Taji ở Iraq

Hiện thực hóa cam kết, Mỹ và đồng minh rút quân khỏi căn cứ quân sự Taji ở Iraq

VOV.VN - Các binh sĩ thuộc liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Iraq từ hôm 23/8 sẽ rút dần khỏi căn cứ quân sự Taji, trao quyền kiểm soát cho an ninh sở tại.

Tổng thống Mỹ Trump tái khẳng định quyết tâm rút quân khỏi Iraq
Tổng thống Mỹ Trump tái khẳng định quyết tâm rút quân khỏi Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định cam kết rút số lượng quân đội Mỹ hiện vẫn còn đồn trú ở Iraq.

Tổng thống Mỹ Trump tái khẳng định quyết tâm rút quân khỏi Iraq

Tổng thống Mỹ Trump tái khẳng định quyết tâm rút quân khỏi Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định cam kết rút số lượng quân đội Mỹ hiện vẫn còn đồn trú ở Iraq.

Mỹ tuyên bố rút hầu hết quân đội đồn trú tại Iraq
Mỹ tuyên bố rút hầu hết quân đội đồn trú tại Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay (20/8) cho biết phần lớn quân đồn trú Mỹ đã rời khỏi lãnh thổ Iraq.

Mỹ tuyên bố rút hầu hết quân đội đồn trú tại Iraq

Mỹ tuyên bố rút hầu hết quân đội đồn trú tại Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay (20/8) cho biết phần lớn quân đồn trú Mỹ đã rời khỏi lãnh thổ Iraq.