Ông Trump: Mỹ sẽ sáp nhập Greenland
VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 13/3, Tổng thống Donald Trump nói rằng, việc Mỹ kiểm soát Greenland là cần thiết để tăng cường an ninh quốc tế.
“Ông biết đấy, Mark, chúng ta cần điều này vì an ninh quốc tế. Chúng ta có rất nhiều ‘đối thủ quen thuộc’ đi xung quanh bờ biển khu vực này, và chúng ta phải thận trọng”, Tổng thống Trump nói với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, đề cập đảo Greenland.
Khi được phóng viên hỏi trực tiếp về khả năng sáp nhập Greenland, ông Trump nói: “Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra”.

Kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 1/2025, ông Trump đã nhiều lần nói về việc Mỹ muốn có Greenland. Việc nhắc đến vấn đề này với Tổng thư ký NATO cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ có thể muốn liên minh quân sự tham gia vào nỗ lực sáp nhập Greenland.
Dù vậy, ông Rutte dường như quá chú trọng tới đề xuất của ông Trump.
“Khi nói đến Greenland, sáp nhập hay không sáp nhập vào Mỹ, tôi sẽ để điều đó ngoài cuộc thảo luận này, vì tôi không muốn kéo NATO vào đó”, Tổng thư ký Rutte đáp lời.
Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO cho rằng Tổng thống Trump “hoàn toàn đúng” khi nêu bật những lo ngại về an ninh ở Bắc Cực, xét đến sự hiện diện ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc ở khu vực này. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các quốc gia phương Tây khi “cùng nhau hành động về vấn đề này dưới sự lãnh đạo của Mỹ”.
Những tuyên bố của Tổng thống Trump đã nhanh chóng nhận được phản hồi từ giới chức Greenland.
“Tổng thống Mỹ một lần nữa nói về việc sáp nhập Greenland. Đã quá đủ rồi”, lãnh đạo Greenland Mute Egede viết trên Facebook.
Jens-Frederik Nielsen, lãnh đạo đảng Demokraatit vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Greenland đầu hôm 11/3, cũng bác bỏ bình luận của Tổng thống Mỹ.
Các cuộc khảo sát ý kiến cho thấy hầu hết người dân Greenland phản đối việc gia nhập Mỹ, mặc dù đa số ủng hộ việc cuối cùng họ độc lập với Đan Mạch.
Ngay từ trước khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã nói ông hy vọng sẽ biến Greenland thành một phần của Mỹ, mặc dù Đan Mạch, một đồng minh của Mỹ trong NATO, khẳng định hòn đảo này không phải để bán.
Vị trí chiến lược của Greenland và tài nguyên khoáng sản phong phú ở đây có thể mang lại lợi ích cho Mỹ. Hòn đảo này nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ châu Âu tới Bắc Mỹ, rất quan trọng đối với hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo của Mỹ.