Ông Trump thăm giáo đường Do Thái, chia buồn vụ xả súng tại Pittsburgh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thăm giáo đường Do Thái tại Pittsburgh, nơi xảy ra vụ xả súng đẫm máu nhằm vào người Do Thái.

Trong chuyến thăm giáo đường Do Thái tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chia buồn tới thân nhân các nạn nhân vụ xả súng nhằm vào các tín đồ Do Thái đang hành lễ Sabbath (lễ đặt tên tiếng Hebrew cho em bé) tại giáo đường này, khiến 11 người thiệt mạng.

Tổng thống Donald Trump và phu nhân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại Pittsburgh. Ảnh: AP.

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump đã thăm giáo đường Tree of Life cùng với Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Chuyến thăm, mà các nhà lãnh đạo của cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ từ chối tham gia, diễn ra trong bối cảnh hàng nghìn người đang tham dự lễ tang đầu tiên của các nạn nhân vụ xả súng hôm 27/10 – vụ tấn công đẫm máu nhất từ trước đến nay, nhằm vào người Do Thái tại Mỹ.

Tổng thống và phu nhân được Giáo sỹ Do Thái Jeffrey Myers chào đón và dẫn vào bên trong giáo đường, thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân. Khoảng 18 phút sau đó họ đi đến khu tưởng niệm bên ngoài tòa giáo đường. Tại đây, phu nhân Melania đã đặt hoa và Tổng thống Trump đặt một viên đá nhỏ trên bia tưởng niệm mỗi nạn nhân. Đoàn xe chở Tổng thống đã rời đi sau 30 phút có mặt tại giáo đường. Tổng thống Donald Trump cũng không có bài phát biểu trước công chúng.

Tổng thống Trump cũng dừng chân tại Trung tâm y tế tại Trường Đại học Pittsburgh, nơi 3 nhân viên cảnh sát bị thương trong trận đấu súng với nghi phạm đang được điều trị. Các quan chức Nhà Trắng cho biết, ông đã thăm các nhân viên cảnh sát và gia đình họ.

Chuyến thăm của ông Trump tới thành phố lớn thứ 2 của bang Pennsylvania diễn ra 7 ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ - sự kiện này sẽ quyết định liệu Đảng Cộng hòa của ông sẽ duy trì quyền kiểm soát tại hai viện của Quốc hội hay không, hay ưu thế này sẽ thuộc về Đảng Dân chủ.

Hãng nghìn người biểu tình, trong đó có các thành viên của cộng đồng Do Thái đã phản đối chuyến thăm này của ông Trump, với những khẩu hiệu như “Chúng tôi xây cầu nối chứ không phải tường thành” hay “Tổng thống hãy rời khỏi bang của chúng tôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video, Ảnh: Hiện trường vụ xả súng đẫm máu vào nhà thờ ở Mỹ
Video, Ảnh: Hiện trường vụ xả súng đẫm máu vào nhà thờ ở Mỹ

VOV.VN - 8 người được cho là đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ xả súng ở một giáo đường Do thái nằm trên Đại lộ Wilkins, thành phố Pittsburgh, Mỹ.

Video, Ảnh: Hiện trường vụ xả súng đẫm máu vào nhà thờ ở Mỹ

Video, Ảnh: Hiện trường vụ xả súng đẫm máu vào nhà thờ ở Mỹ

VOV.VN - 8 người được cho là đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ xả súng ở một giáo đường Do thái nằm trên Đại lộ Wilkins, thành phố Pittsburgh, Mỹ.

Hung thủ máu lạnh và thông điệp ám ảnh trong vụ xả súng ở Mỹ
Hung thủ máu lạnh và thông điệp ám ảnh trong vụ xả súng ở Mỹ

VOV.VN - Mỹ đã bắt giữ nghi phạm Robert Bowers, 46 tuổi, tấn công nhà thờ Do Thái ở thành phố  Pittsburgh khiến 17 người thương vong ngày 27/10.

Hung thủ máu lạnh và thông điệp ám ảnh trong vụ xả súng ở Mỹ

Hung thủ máu lạnh và thông điệp ám ảnh trong vụ xả súng ở Mỹ

VOV.VN - Mỹ đã bắt giữ nghi phạm Robert Bowers, 46 tuổi, tấn công nhà thờ Do Thái ở thành phố  Pittsburgh khiến 17 người thương vong ngày 27/10.

Hình ảnh xúc động trong lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở Mỹ
Hình ảnh xúc động trong lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở Mỹ

VOV.VN - Hàng trăm người tập trung ở Pittsburgh để tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào người Do Thái trong lịch sử cận đại của Mỹ.

Hình ảnh xúc động trong lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở Mỹ

Hình ảnh xúc động trong lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở Mỹ

VOV.VN - Hàng trăm người tập trung ở Pittsburgh để tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào người Do Thái trong lịch sử cận đại của Mỹ.