Ông Trump tỏ ra không quan tâm tới khả năng đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/6 cho biết ông không quá quan tâm đến khả năng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể đổ vỡ, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tạm thời hạ nhiệt khi Israel và Hezbollah nhất trí ngừng giao tranh tại Lebanon.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh CNBC, Tổng thống Trump cho rằng các cuộc thương lượng kéo dài với Tehran đang trở nên nhàm chán và không còn nhiều ý nghĩa. Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về khả năng Iran chấm dứt đàm phán với Mỹ hay không, ông Trump trả lời rằng ông “không quan tâm” nếu các cuộc đàm phán kết thúc.
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Iran tuyên bố rút khỏi tiến trình đối thoại với Washington, đồng thời xem xét các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Động thái này được cho là phản ứng trước các chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Theo phía Iran, các hành động quân sự của Israel tại Lebanon là vi phạm tinh thần ngừng bắn.
Mặc dù vậy, ông Trump cho biết phía Iran chưa chính thức thông báo với Mỹ về việc dừng đàm phán. Trong một thông điệp khác đăng tải cùng ngày trên mạng xã hội, ông Trump cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn đang được tiếp tục với tốc độ nhanh chóng, bất chấp những thông tin rằng phía Iran đã ngừng đàm phán.
Về tác động kinh tế của cuộc khủng hoảng, Tổng thống Trump bày tỏ không lo ngại trước việc giá dầu tăng mạnh sau khi truyền thông Iran đưa tin Tehran có thể siết chặt hoạt động tại eo biển Hormuz. Ông cho rằng giá dầu sẽ sớm giảm trở lại trong thời gian tới.
Theo ông Trump, người dân Mỹ sẽ chấp nhận việc giá nhiên liệu tăng trong ngắn hạn nếu hiểu rằng mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh đây là vấn đề liên quan trực tiếp tới an ninh quốc gia và sự ổn định của khu vực Trung Đông.
Dù vậy, Tổng thống Trump cũng phát tín hiệu rằng Washington không vội vàng khôi phục các cuộc đàm phán đang bị đình trệ với Tehran. Ông cho rằng nếu đàm phán kết thúc thì điều đó cũng không phải là vấn đề quá lớn, đồng thời nhắc lại nhận định rằng tiến trình thương lượng đã kéo dài quá lâu.
Liên quan đến an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, ông Trump cho rằng các đồng minh trong NATO nên chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn bởi các nước châu Âu phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ vận chuyển qua tuyến đường này nhiều hơn Mỹ. Tổng thống Mỹ khẳng định nước Mỹ hiện có nguồn năng lượng dồi dào và không còn phụ thuộc lớn vào dầu mỏ từ Trung Đông như trước đây.
Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Washington có đang thúc đẩy NATO tham gia các hoạt động bảo vệ tuyến hàng hải này hay không, ông Trump cho biết ông chưa chắc muốn làm điều đó. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Mỹ hoàn toàn có thể tự xử lý tình hình nếu cần thiết và chỉ trích phản ứng của NATO đối với cuộc khủng hoảng hiện nay là chưa đủ mạnh mẽ.