Ông Vương Nghị: Trung Quốc “thấu hiểu những lo ngại an ninh của Nga”

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga ngày 24/2 vừa tiến hành điện đàm về tình hình Ukraine.

Phát biểu tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tái khẳng định quan điểm tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia. Ông cho rằng, vấn đề Ukraine có lịch sử phức tạp và đặc biệt, nhấn mạnh Bắc Kinh “thấu hiểu những lo ngại chính đáng của Nga về các vấn đề an ninh”. Trung Quốc chủ trương nên từ bỏ hoàn toàn tư duy Chiến tranh Lạnh, cuối cùng cần hình thành một cơ chế an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững thông qua đối thoại và đàm phán.

Theo thông tin công bố tối 24/2 trên trang mạng chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã giới thiệu với Ngoại trưởng Vương Nghị về quá trình diễn biến tình hình ở Ukraine và quan điểm của Nga. Ông cho rằng, “Mỹ và NATO đã phá vỡ cam kết, tiếp tục mở rộng về phía Đông, từ chối thực hiện Thỏa thuận Minsk mới 2015 và vi phạm Nghị quyết 2202 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”. Phía Nga buộc phải thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Hôm 22/2, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ông Vương Nghị từng nhấn mạnh, các mối quan tâm an ninh chính đáng của bất kỳ quốc gia nào cũng cần được tôn trọng, cũng như tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc cần được bảo vệ. Theo ông, Thỏa thuận Minsk năm 2015 là “lối thoát duy nhất” cho vấn đề này.

Trước đó, cùng ngày, phát biểu tại phiên họp khẩn về tình hình Ukraine của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Trương Quân, đại diện của Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan tiếp tục kiềm chế và tránh làm leo thang tình hình.

Ông nhấn mạnh, “Trung Quốc tin rằng cánh cửa dẫn đến một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine vẫn chưa hoàn toàn đóng lại và không nên đóng lại... Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình và đàm phán theo cách riêng của mình”. 

Cũng trong ngày 24/2, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine đã đưa ra cảnh báo an ninh đối với công dân và các công ty nước này tại đây. Thông báo nhắc nhở công dân Trung Quốc nên ở nhà và dán quốc kỳ trên xe ô tô khi đi ra ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tấn công Ukraine, phương Tây phải làm gì để ngăn chặn bước tiến xa hơn?
Nga tấn công Ukraine, phương Tây phải làm gì để ngăn chặn bước tiến xa hơn?

VOV.VN - Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine khiến phương Tây lo ngại. Câu hỏi đặt ra là các nước phương Tây có thể làm gì để Nga không thể tiến xa hơn?

Nga tấn công Ukraine, phương Tây phải làm gì để ngăn chặn bước tiến xa hơn?

Nga tấn công Ukraine, phương Tây phải làm gì để ngăn chặn bước tiến xa hơn?

VOV.VN - Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine khiến phương Tây lo ngại. Câu hỏi đặt ra là các nước phương Tây có thể làm gì để Nga không thể tiến xa hơn?

Phản ứng quốc tế trước chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine
Phản ứng quốc tế trước chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine

VOV.VN - Ngay sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại khu vực miền Đông Ukraine, nhiều quốc gia đã có phản ứng đầu tiên.

Phản ứng quốc tế trước chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine

Phản ứng quốc tế trước chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine

VOV.VN - Ngay sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại khu vực miền Đông Ukraine, nhiều quốc gia đã có phản ứng đầu tiên.

Những hình ảnh tại "điểm nóng" Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch quân sự
Những hình ảnh tại "điểm nóng" Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch quân sự

VOV.VN - Sau khi Nga tuyên bố triển khai chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine, tình hình ở Ukraine đã trở nên căng thẳng hơn, nhiều người vội vã tháo chạy khỏi Kiev hoặc trú ẩn ở các ga tàu điện ngầm.

Những hình ảnh tại "điểm nóng" Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch quân sự

Những hình ảnh tại "điểm nóng" Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch quân sự

VOV.VN - Sau khi Nga tuyên bố triển khai chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine, tình hình ở Ukraine đã trở nên căng thẳng hơn, nhiều người vội vã tháo chạy khỏi Kiev hoặc trú ẩn ở các ga tàu điện ngầm.