Ông Zelensky nói gì khi được hỏi có sẵn sàng từ chức để đạt được thỏa thuận?
VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn phát sóng vào 17/2, khi được hỏi liệu có từ bỏ chức tổng thống nếu cần thiết để đạt được thỏa thuận hay không, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trả lời rằng: 'Vì hòa bình, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì".
"Nếu ngày mai Ukraine được chấp nhận gia nhập EU và NATO, nếu Nga rút quân và chúng tôi nhận được đảm bảo an ninh thì tôi sẽ không còn cần thiết nữa", ông Zelensky nói.
Tổng thống Ukraine cũng cho rằng Mỹ đang "cố gắng làm hài lòng" Nga trong các cuộc đàm phán về Ukraine, đồng thời cảnh báo sự yếu đuối của quân đội châu Âu.
Phản ứng trước những bình luận hòa giải đối với Nga của các quan chức Mỹ, Tổng thống Zelensky cho biết: "Mỹ hiện đang nói những điều rất có lợi cho ông Putin vì họ muốn làm hài lòng ông ấy".
"Họ muốn gặp nhau nhanh chóng và giành chiến thắng nhanh chóng. Nhưng điều họ muốn chỉ là lệnh ngừng bắn chứ không phải là chiến thắng", ông Zelensky nhận định.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến các đồng minh bất ngờ vào tuần trước khi tuyên bố ông có cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về một tiến trình nhằm nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth dường như cũng loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO hoặc giành lại lãnh thổ đã mất từ năm 2014.
Về những đường nét cơ bản của bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai, ông Zelensky cho biết, "chúng tôi sẽ không ký bất kỳ thứ gì chỉ để được hoan nghênh", đồng thời nhấn mạnh "số phận nhà nước của chúng tôi cho nhiều thế hệ tới" đang bị đe dọa.
Ông cũng bác bỏ ý tưởng nhượng lại lãnh thổ Ukraine mà Nga kiểm soát, đồng thời tuyên bố: "Chúng tôi sẽ đòi lại tất cả".
Tổng thống Ukraine cảnh báo rằng châu Âu sẽ ở thế yếu nếu không dựa vào chiếc ô an ninh của Mỹ.
Trong khi "sự sẵn sàng đã tăng lên" những năm gần đây "về mặt sức mạnh, quân số, hạm đội, lực lượng không quân, máy bay không người lái... thì tôi thực sự nghĩ rằng châu Âu hiện đang ở thế yếu", ông Zelensky nhận định.
Ông Zelensky cho biết Ukraine đã trở nên kiên cường hơn trong 3 năm qua và rằng "ông Putin sẽ không thể chiếm đóng chúng tôi theo cách ông ấy muốn".
Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo, "chắc chắn sẽ không có chiến thắng nào của Ukraine nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ". Ông Zelensky cho biết ông và ông Trump đã nói về việc triển khai quân đội nước ngoài để giám sát lệnh ngừng bắn trong tương lai.
"Tôi đã nói với ông ấy rằng người Mỹ nên tham gia vào việc này, vì nếu không thì chúng tôi có thể mất đi sự thống nhất của mình", ông Zelensky nói.
Tuy nhiên, tại một cuộc họp tại Brussels vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth đã thẳng thừng bác bỏ khả năng triển khai quân đội nước này tới Ukraine.