OPCW mời công ty tư nhân giúp phá hủy vũ khí hóa học Syria

VOV.VN -Cho đến nay, vẫn chưa có 1 quốc gia nào tình nguyện nhận số vũ khí hóa học của Syria để tiêu hủy trên đất nước mình.

Ngày 21/11, trên website chính thức của mình, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã mời gọi các công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực xử lý hóa chất "quan tâm” tới chương trình giải trừ vũ khí hóa học của Syria tham gia giúp đỡ.

Việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học dự trữ của Syria đang gặp nhiều khó khăn (Ảnh: BBC)

Theo lộ trình của thỏa thuận giữa Nga và Mỹ đạt được ngày 14/9, toàn bộ công tác tiêu hủy kho vũ khí hóa học dự trữ của Syria sẽ kết thúc vào giữa năm 2014. 

Washington và một số đồng minh đã cáo buộc Chính phủ của ông Assad phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công có sử dụng vũ khí hóa học ở khu vực ngoại ô Damascus ngày 21/8 làm khoảng 1.400 người thiệt mạng. Tuy nhiên, chính quyền Damascus đã bác bỏ cáo buộc trên và cho rằng đây là vở kịch của phe đối lập để mở đường cho Mỹ và phương Tây can thiệp quân sự vào Syria.

Thỏa thuận Nga - Mỹ đặt kho vũ khí hóa học Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế được cho là bước ngoặt quan trọng khi nguy cơ Mỹ và phương Tây can thiệp quân sự vào nước này đã cận kề.

Mặc dù vậy, việc thực hiện thỏa thuận này đang vấp phải nhiều khó khăn khi không một quốc gia nào đồng ý đưa vũ khí hóa học của Syria vào lãnh thổ của mình để tiêu hủy. 

OPCW cho biết, họ cần sự giúp đỡ của các công ty tư nhân để tiêu hủy 2/3 số vũ khí hóa học của Syria. Tổ chức này cho hay, có 798 tấn hóa chất và 7,7 triệu lít dung dịch chất thải hóa học cần phải xử lý.

Ngày 15/11, Hội đồng điều hành OPCW đã thông qua 1 lộ trình cuối cùng cho hoạt động tiêu hủy kho vũ khí hóa học dự trữ của Syria. Theo đó, các loại vũ khí hóa học sẽ được đưa ra khỏi lãnh thổ Syria và phá hủy một cách “an toàn trong thời gian sớm nhất”.

Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có 1 quốc gia nào tình nguyện cho phép OPCW đưa vũ khí hóa học của Syria đến nước họ để tiêu hủy.

Ngày 18/11, Bỉ đã từ chối nhận trách nhiệm tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria trên lãnh thổ mình, Albania, Na Uy những quốc gia trước đó được kỳ vọng sẽ cung cấp địa điểm cho việc tiêu hủy cũng đã từ chối đề xuất trên. 

Ngày 19/11, Pháp - quốc gia từng “sốt sắng” nhất trong việc can thiệp quân sự vào Syria đã thông báo cử chuyên gia tới Syria nhưng khẳng định không nhận trách nhiệm tiêu hủy các loại vũ  khí hóa học./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Mỹ chuẩn bị tham vấn về vấn đề Syria
Nga-Mỹ chuẩn bị tham vấn về vấn đề Syria

VOV.VN - Tuyên bố được đưa ra sau khi các quan chức Nga thảo luận với phái đoàn của Syria tại thủ đô Moscow, Nga ngày 19/11.

Nga-Mỹ chuẩn bị tham vấn về vấn đề Syria

Nga-Mỹ chuẩn bị tham vấn về vấn đề Syria

VOV.VN - Tuyên bố được đưa ra sau khi các quan chức Nga thảo luận với phái đoàn của Syria tại thủ đô Moscow, Nga ngày 19/11.

Mỹ dự tính tiêu hủy vũ khí hóa học Syria trên biển
Mỹ dự tính tiêu hủy vũ khí hóa học Syria trên biển

VOV.VN - Theo New York Times, việc tiêu hủy có thể được thực hiện trên một chiếc sà lan trong vùng biển quốc tế.

Mỹ dự tính tiêu hủy vũ khí hóa học Syria trên biển

Mỹ dự tính tiêu hủy vũ khí hóa học Syria trên biển

VOV.VN - Theo New York Times, việc tiêu hủy có thể được thực hiện trên một chiếc sà lan trong vùng biển quốc tế.

Hội nghị Geneva 2 về Syria diễn ra vào ngày 12/12 tới
Hội nghị Geneva 2 về Syria diễn ra vào ngày 12/12 tới

VOV.VN - Mỹ đang xúc tiến trao đổi với phía Nga về chi tiết, quy trình và ngày tổ chức hội nghị.

Hội nghị Geneva 2 về Syria diễn ra vào ngày 12/12 tới

Hội nghị Geneva 2 về Syria diễn ra vào ngày 12/12 tới

VOV.VN - Mỹ đang xúc tiến trao đổi với phía Nga về chi tiết, quy trình và ngày tổ chức hội nghị.

Tấn công tại Syria, 31 binh sĩ thiệt mạng
Tấn công tại Syria, 31 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 31 binh sĩ Syria thiệt mạng trong vụ đánh bom xảy ra ngày 17/11 nhằm vào một căn cứ quân sự gần thủ đô Damuscus.

Tấn công tại Syria, 31 binh sĩ thiệt mạng

Tấn công tại Syria, 31 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 31 binh sĩ Syria thiệt mạng trong vụ đánh bom xảy ra ngày 17/11 nhằm vào một căn cứ quân sự gần thủ đô Damuscus.

Syria thừa nhận khó khăn trong việc tiêu hủy vũ khí hóa học
Syria thừa nhận khó khăn trong việc tiêu hủy vũ khí hóa học

VOV.VN - Tài chính và các nhóm nổi dậy là những trở ngại chính cho chương trình tiêu hủy vũ khí hóa học.

Syria thừa nhận khó khăn trong việc tiêu hủy vũ khí hóa học

Syria thừa nhận khó khăn trong việc tiêu hủy vũ khí hóa học

VOV.VN - Tài chính và các nhóm nổi dậy là những trở ngại chính cho chương trình tiêu hủy vũ khí hóa học.

Chưa nước nào nhận làm nơi tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria
Chưa nước nào nhận làm nơi tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

VOV.VN - Mặc dù vậy, kế hoạch tiêu hủy toàn bộ số vũ khí hóa học của Syria trước cuối tháng 6/2014 đã được thông qua.

Chưa nước nào nhận làm nơi tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

Chưa nước nào nhận làm nơi tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

VOV.VN - Mặc dù vậy, kế hoạch tiêu hủy toàn bộ số vũ khí hóa học của Syria trước cuối tháng 6/2014 đã được thông qua.

Các nhóm đối lập tại Syria đang "cắn xé" lẫn nhau
Các nhóm đối lập tại Syria đang "cắn xé" lẫn nhau

VOV.VN - Sự tranh giành quyền lực giữa các nhóm vũ trang ở Syria khiến tình hình nước này càng thêm bất ổn.

Các nhóm đối lập tại Syria đang "cắn xé" lẫn nhau

Các nhóm đối lập tại Syria đang "cắn xé" lẫn nhau

VOV.VN - Sự tranh giành quyền lực giữa các nhóm vũ trang ở Syria khiến tình hình nước này càng thêm bất ổn.

Tiêu hủy vũ khí hóa học Syria: Dục tốc bất đạt
Tiêu hủy vũ khí hóa học Syria: Dục tốc bất đạt

VOV.VN - Có lẽ chẳng nước nào thích “rước” đống vũ khí hóa học này về để xử lý với bao rủi ro về an ninh và môi trường.

Tiêu hủy vũ khí hóa học Syria: Dục tốc bất đạt

Tiêu hủy vũ khí hóa học Syria: Dục tốc bất đạt

VOV.VN - Có lẽ chẳng nước nào thích “rước” đống vũ khí hóa học này về để xử lý với bao rủi ro về an ninh và môi trường.

Nga thúc giục Iran tham dự Hội nghị quốc tế về Syria
Nga thúc giục Iran tham dự Hội nghị quốc tế về Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc Iran tham dự Hội nghị quốc tế về Syria.

Nga thúc giục Iran tham dự Hội nghị quốc tế về Syria

Nga thúc giục Iran tham dự Hội nghị quốc tế về Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc Iran tham dự Hội nghị quốc tế về Syria.