Syria thừa nhận khó khăn trong việc tiêu hủy vũ khí hóa học

VOV.VN - Tài chính và các nhóm nổi dậy là những trở ngại chính cho chương trình tiêu hủy vũ khí hóa học.

Đại sứ Syria tại Nga Riad Haddad ngày 18/11 thừa nhận những khó khăn trong việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học tại Syria. Theo ông Haddad, các vấn đề về tài chính và hoạt động của các nhóm nổi dậy đã gây cản trở cho việc thực thi chương trình tiêu hủy vũ khí hóa học của chính phủ Syria.

Thanh sát viên Liên Hợp Quốc điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria (Ảnh: Reuters)

Syria đã đồng ý tiêu hủy kho vũ khí hóa học của mình trong khuôn khổ thỏa thuận Nga - Mỹ đạt được sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hồi cuối tháng 8 tại khu vực ngoại ô thủ đô Damascus.

Trước đó, ngày 16/11, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã thông qua kế hoạch chi tiết để tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria trước giữa năm tới.

Theo đó, vũ khí hóa học của Syria sẽ được vận chuyển ra ngoài lãnh thổ nước này để tiêu hủy trước ngày 30/6 năm tới. Những chất hóa học nguy hiểm nhất sẽ chuyển ra ngoài Syria trước ngày 31/12.

Ngoài ra, các cơ sở vũ khí hóa học ở Syria cũng sẽ dần bị phá hủy từ ngày 15/12  năm nay đến 15/3 năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe đối lập lưu vong Syria không tin tưởng Hội nghị Geneva 2
Phe đối lập lưu vong Syria không tin tưởng Hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Một đại biểu của phe đối lập cho rằng Geneva 2 cũng như Geneva 1 và “chẳng để làm gì”.

Phe đối lập lưu vong Syria không tin tưởng Hội nghị Geneva 2

Phe đối lập lưu vong Syria không tin tưởng Hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Một đại biểu của phe đối lập cho rằng Geneva 2 cũng như Geneva 1 và “chẳng để làm gì”.

Tấn công tại Syria, 31 binh sĩ thiệt mạng
Tấn công tại Syria, 31 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 31 binh sĩ Syria thiệt mạng trong vụ đánh bom xảy ra ngày 17/11 nhằm vào một căn cứ quân sự gần thủ đô Damuscus.

Tấn công tại Syria, 31 binh sĩ thiệt mạng

Tấn công tại Syria, 31 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 31 binh sĩ Syria thiệt mạng trong vụ đánh bom xảy ra ngày 17/11 nhằm vào một căn cứ quân sự gần thủ đô Damuscus.

Chính phủ Syria cam kết giữ thái độ nghiêm túc tại Geneva 2
Chính phủ Syria cam kết giữ thái độ nghiêm túc tại Geneva 2

VOV.VN - Chính phủ Syria nghiêm túc đón nhận các ý tưởng có thể giúp nhanh chóng kết thúc cuộc nội chiến ở nước này.

Chính phủ Syria cam kết giữ thái độ nghiêm túc tại Geneva 2

Chính phủ Syria cam kết giữ thái độ nghiêm túc tại Geneva 2

VOV.VN - Chính phủ Syria nghiêm túc đón nhận các ý tưởng có thể giúp nhanh chóng kết thúc cuộc nội chiến ở nước này.

Nga nhắc lại lập trường ủng hộ Syria
Nga nhắc lại lập trường ủng hộ Syria

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sự ủng hộ của mình với Syria.

Nga nhắc lại lập trường ủng hộ Syria

Nga nhắc lại lập trường ủng hộ Syria

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sự ủng hộ của mình với Syria.

Chưa nước nào nhận làm nơi tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria
Chưa nước nào nhận làm nơi tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

VOV.VN - Mặc dù vậy, kế hoạch tiêu hủy toàn bộ số vũ khí hóa học của Syria trước cuối tháng 6/2014 đã được thông qua.

Chưa nước nào nhận làm nơi tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

Chưa nước nào nhận làm nơi tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

VOV.VN - Mặc dù vậy, kế hoạch tiêu hủy toàn bộ số vũ khí hóa học của Syria trước cuối tháng 6/2014 đã được thông qua.

Hàn Quốc muốn tham gia tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria
Hàn Quốc muốn tham gia tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Đây là nỗ lực của Hàn Quốc muốn đóng góp vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế trong việc loại bỏ vũ khí hóa học.

Hàn Quốc muốn tham gia tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

Hàn Quốc muốn tham gia tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Đây là nỗ lực của Hàn Quốc muốn đóng góp vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế trong việc loại bỏ vũ khí hóa học.

Họp bàn về việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria
Họp bàn về việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

VOV.VN -  Ngày 15/11, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học họp tại La Hay (Hà Lan) để đánh giá đề xuất tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.

Họp bàn về việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

Họp bàn về việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

VOV.VN -  Ngày 15/11, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học họp tại La Hay (Hà Lan) để đánh giá đề xuất tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.